Trong bối cảnh tình trạng đóng cửa một phần chính phủ Mỹ kéo dài gây áp lực nặng nề lên hệ thống hàng không, Nhà Trắng đã chính thức đưa ra câu trả lời trước đề xuất gây chú ý của tỷ phú Elon Musk. Theo đó, chính quyền Washington đã khước từ ý định chi trả tiền lương cho 50.000 nhân viên thuộc Cơ quan An ninh Vận tải (TSA) từ túi tiền cá nhân của vị tỷ phú này.
26-1774491356-chinh-phu-my-tu-choi-de-elon-musk-ganh-luong-cho-hang-chuc-nghin-nhan-vien-an-ninh-san-bay
Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Reuters.

Phát biểu vào ngày 25/3, người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson đã bày tỏ sự trân trọng đối với lòng hảo tâm của Elon Musk. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng việc chấp nhận sự hỗ trợ này sẽ dẫn đến những rào cản pháp lý phức tạp. 

Nguyên nhân chính xuất phát từ việc ông Musk đang nắm giữ hàng loạt hợp đồng quan trọng với chính phủ liên bang, dẫn đến lo ngại về xung đột lợi ích. Theo các số liệu thống kê, Musk và các công ty của ông đã nhận được ít nhất 38 tỷ USD thông qua các hợp đồng, khoản vay và ưu đãi thuế từ chính phủ Mỹ trong nhiều năm qua.

Đề nghị của Elon Musk xuất hiện khi Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã ngừng hoạt động hơn một tháng do bế tắc ngân sách giữa hai phe Dân chủ và Cộng hòa. Trong khoảng thời gian này, khoảng 50.000 nhân viên TSA – lực lượng lao động thiết yếu tại các sân bay – vẫn phải duy trì nhiệm vụ mà không được nhận lương. 

Nhà Trắng khẳng định rằng cách duy nhất và nhanh nhất để đảm bảo quyền lợi cho các nhân viên này là việc phe Dân chủ nhanh chóng phê duyệt ngân sách cho cơ quan này thay vì dựa vào nguồn lực tư nhân.

Mặc dù Tổng thống Donald Trump và một số nghị sĩ lưỡng đảng ban đầu tỏ ra ủng hộ ý tưởng của Musk và gọi đó là "điều tuyệt vời", nhưng các chuyên gia pháp lý cho rằng đề xuất này hoàn toàn thiếu tính khả thi. Theo Đạo luật Chống thâm hụt Ngân sách, các cơ quan liên bang bị nghiêm cấm chi tiêu vượt quá mức ngân sách đã được Quốc hội phê chuẩn. 

Thậm chí, nếu có bất kỳ khoản tài trợ tư nhân nào được tiếp nhận, số tiền đó buộc phải chuyển về Bộ Tài chính và chỉ được sử dụng khi có một đạo luật phân bổ cụ thể từ Quốc hội.

Sự bế tắc về tài chính đang để lại những hệ lụy nặng nề cho ngành hàng không Mỹ. Kể từ khi cuộc khủng hoảng bắt đầu, hơn 480 nhân viên soi chiếu đã quyết định thôi việc, trong khi nhiều người khác phải xin nghỉ do áp lực tài chính quá lớn. Tình trạng thiếu hụt nhân sự tại các sân bay đã đẩy thời gian chờ đợi kiểm tra an ninh lên đến hàng giờ đồng hồ, gây đảo lộn lịch trình của hành khách.

Tuy nhiên, một tín hiệu lạc quan đã xuất hiện khi giới chức liên bang tin rằng tình trạng đóng cửa sẽ sớm kết thúc. Thượng viện Mỹ hiện đang tiến rất gần đến một thỏa thuận chung nhằm cấp ngân sách cho phần lớn Bộ An ninh Nội địa. 

Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa cho biết họ đã gửi đề xuất tới Đảng Dân chủ với kỳ vọng tháo gỡ hoàn toàn các "nút thắt" ngay trong cuối tuần này, chấm dứt giai đoạn khó khăn cho hàng chục nghìn nhân viên đang làm việc không lương.

QT (SHTT)