Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân đã tới Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên nhằm thắt chặt mối quan hệ ngoại giao song phương.
08-1780902634-chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-bat-dau-chuyen-tham-lich-su-toi-trieu-tien
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bắt tay tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, hồi tháng 9/2025. Ảnh: China Daily.

Sự kiện đối ngoại quan trọng này diễn ra vào ngày 8/6, theo lời mời chính thức từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Đây cũng là chuyến công du tới Triều Tiên đầu tiên của người đứng đầu nhà nước Trung Quốc kể từ năm 2019. Tháp tùng Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện trong chuyến đi này là đoàn đại biểu cấp cao gồm có ông Thái Kỳ, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, và ông Vương Nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác Đối ngoại Trung ương kiêm Bộ trưởng Ngoại giao. Chuyến thăm đánh dấu cuộc gặp trực tiếp tiếp theo giữa hai nhà lãnh đạo tối cao sau 9 tháng, kể từ khi ông Kim Jong Un tới Bắc Kinh dự các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng vào tháng 9/2025.

Ngay trong ngày bắt đầu chuyến thăm, tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên - đã trang trọng đăng tải bài viết của Chủ tịch Tập Cận Bình trên trang nhất. Trong bài viết, nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định liên minh giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đang đứng trước một "bước ngoặt lịch sử mới", mở ra cả những vận hội phát triển lẫn các nhiệm vụ mới trước bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều diễn biến ngày càng phức tạp. Ông nhấn mạnh việc duy trì, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời này luôn là trục chính sách nhất quán, không hề thay đổi của phía Trung Quốc.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi hai quốc gia láng giềng xã hội chủ nghĩa cần tích cực tăng cường trao đổi chiến lược và duy trì đều đặn các cuộc tiếp xúc cấp cao. Ông nhắc lại rằng bản thân và nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã có tổng cộng 6 cuộc gặp gỡ trong những năm gần đây để cùng định hướng cho sự phát triển song phương. Nhà lãnh đạo Trung Quốc tin tưởng tình hữu nghị được xây dựng trên lý tưởng xã hội chủ nghĩa chung, sự tôn trọng chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của nhau sẽ luôn "bền chặt và không thể phá vỡ" trước bất kỳ biến động nào của thời cuộc.

Đặc biệt, chuyến đi này diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 65 năm ngày hai nước ký kết Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác và tương trợ Trung Quốc - Triều Tiên. Nhân cột mốc ý nghĩa này, ông Tập Cận Bình đề nghị hai bên cần mở rộng hơn nữa các hoạt động hợp tác thực chất, kết nối sâu rộng các chiến lược phát triển, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ việc giao lưu giữa các cơ quan thuộc khối đảng, chính phủ và quân đội.

Không chỉ dừng lại ở phạm vi hợp tác song phương, người đứng đầu chính quyền Bắc Kinh còn đặt kỳ vọng vào vai trò phối hợp chặt chẽ giữa hai nước trên các diễn đàn quốc tế lớn. Ông kêu gọi hai bên cùng chung tay bảo vệ hệ thống quốc tế lấy Liên Hợp Quốc làm trung tâm, duy trì một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế. Qua đó, Trung Quốc và Triều Tiên hướng tới mục tiêu thúc đẩy xây dựng một thế giới đa cực công bằng, có trật tự, cùng một nền toàn cầu hóa kinh tế mang tính bao trùm và mang lại lợi ích chung cho các quốc gia trên thế giới.

QT (SHTT)