-
28 người tử vong do tai nạn giao thông trong ngày 29 tháng Chạp -
Miền Bắc đón Tết Bính Ngọ trong mưa lạnh: Không khí lạnh tràn về ngay sáng mùng 1 -
Khai trương năm Bính Ngọ 2026: Chuyên gia mách nước "thời điểm vàng" để cả năm buôn may bán đắt -
Mứt Tết: Đừng để vị ngọt ngày Xuân trở thành "tai họa" cho sức khỏe -
Khởi tố nhóm người cầm súng, đánh người dã man trong quán cắt tóc ở Hưng Yên, đã rõ nguồn cơn sự việc -
Tử vi thứ 2 ngày 16/2/2026 của 12 con giáp: Ngày 29 Tết, ai có cái kết mỹ mãn cho năm Ất Tỵ? -
Tử vi Chủ nhật ngày 15/2/2026 của 12 con giáp: 28 Tết Tý may mắn -
Hé lộ kế hoạch gian lận của cặp đôi esports Thái Lan ở trận gặp Việt Nam -
Kinh hoàng xe khách 22 chỗ "nhồi nhét" 73 người: Tài xế và chủ xe bị phạt hơn 278 triệu đồng -
Hoàn cảnh khó khăn của người đàn ông gục bên đường khi về quê ăn Tết, cái kết khiến CĐM ấm lòng
Thế giới
08/04/2020 20:35'Chúng tôi không đói, chúng tôi cần khẩu trang': Các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Úc lên tiếng kêu cứu
Những nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 của Úc nói rằng mỗi ngày họ nhận được rất nhiều thư cảm ơn, một số người thậm chí còn mang bánh pizza đến cho họ. Tuy vậy, cái mà đội ngũ y tế thực sự cần lúc này chính là khẩu trang để thay thế cho những lớp bảo vệ "homemade" của họ.
"Mỗi ngày chúng tôi nhận được rất nhiều thư cảm ơn, một vài người mang cả thức ăn tới, ví dụ như pizza. Tuy nhiên tôi chỉ muốn lại gần họ và nói: Chúng tôi không đói, chúng tôi chỉ cần khẩu trang thôi!" - một bác sĩ cấp cứu nói với Reuters.
"Nếu bạn đi ra ngoài, bạn sẽ thấy nhiều người đeo khẩu trang N95, thứ mà bệnh viện đang khan hiếm." - bác sĩ cấp cứu ở bang New South Wales (NSW) chia sẻ. Hiện bang NSW ghi nhận gần một nửa số ca nhiễm Covid-19 ở Úc.
Trong khi công đoàn đại diện cho nhân viên y tế và bác sĩ nói rằng họ đã được chính quyền đảm bảo nhiều kho dự trữ PPE (thiết bị bảo hộ cá nhân) thì nhân viên tại một vài bệnh viện ở NSW cho biết họ đang phải "thắt lưng buộc bụng", sử dụng khẩu trang N95 một cách hạn chế và thậm chí còn phải tự chế khẩu trang từ nhựa và dây cao su để đảm bảo an toàn.
"Một vài người còn dùng đến cả đồ lặn biển." - Andrew Miller, Chủ tịch của chi nhánh bang Tây Úc thuộc Hiệp hội Y khoa Australia. "Một số bác sĩ và y tá đã bị kỷ luật vì đeo khẩu trang tại nơi làm việc, tình huống này thật mâu thuẫn." - ông nói thêm.
Họ nói rằng thiết bị bảo hộ cá nhân đạt tiêu chuẩn cao nhất hiện tại rất cần thiết ở bệnh viện, đặc biệt là khoa cấp cứu. Miller nói rằng có rất nhiều thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) được cất trong kho lưu trữ ở khắp Australia, nhưng hiện tại nó lại không được cung cấp cho các nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch.
"Những nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch của chúng tôi nói rằng họ không tin rằng đồ bảo hộ sẽ đủ khi họ cần. Trong khi đó, nhiều đồng nghiệp ở các quốc gia khác đang gục ngã liên tiếp do thiếu thiết bị bảo hộ". - Miller nói.
Không chỉ ở Úc, khẩu trang N95 và các thiết bị bảo hộ cá nhân khác đang khan hiếm trên toàn cầu. Ở Mỹ và một vài nơi khác, các y bác sĩ đang phẫn nộ và biểu tình vì thiếu sự bảo vệ cần thiết dành cho họ.
Nhân viên y tế Úc đã gửi một bản kiến nghị tới thủ tướng Scott Morrison, yêu cầu được cung cấp đồ bảo hộ . Đến hôm Chủ Nhật, số chữ ký thu thập được đã lên tới hơn 155.000.
Bộ trưởng bộ y tế Greg Hunt nói rằng chính phủ sẽ ngay lập tức cung cấp 10 triệu khẩu trang cho các nhân viên y tế. Trả lời phỏng vấn của kênh 9News, ông Hunt nói nhiều thiết bị bảo hộ khác như găng tay, áo bảo hộ, kính,... cũng sẽ được cung cấp thêm.
Ngoài ra, cơ quan y tế bang NSW cho biết các bệnh viện công của toàn bang đều có đủ đồ bảo hộ y tế, bao gồm khẩu trang P2 và nước rửa tay. Và chính quyền bang Queensland cũng thông báo rằng các doanh nghiệp địa phương sẽ bắt đầu sản xuất khẩu trang N95 với sản lượng 60.000 chiếc/ngày.
Gerard Hayes, chủ tịch của hội liên hiệp dịch vụ y tế cho rằng chính quyền cần phải minh bạch về số lượng đồ bảo hộ có thể cung cấp và liệu nó có đủ không khi nhu cầu tăng cao hơn.
"Khi áp lực và nhu cầu tăng đối với các dịch vụ y tế thì việc rõ ràng về số lượng và cách phân phối đồ dùng y tế sẽ tốt hơn nhiều. Điều đó giúp cho các y bác sĩ tự tin hơn. Ở thời điểm hiện tại, họ không cảm thấy điều đó." - Hayes nói.
Theo Nhật Thành (Trí Thức Trẻ)
- 28 người tử vong do tai nạn giao thông trong ngày 29 tháng Chạp (1 giờ trước)
- Miền Bắc đón Tết Bính Ngọ trong mưa lạnh: Không khí lạnh tràn về ngay sáng mùng 1 (2 giờ trước)
- Cụ ông 76 tuổi bật khóc nức nở khi bị đôi nam nữ dàn cảnh cướp sạch 180 tờ vé số (2 giờ trước)
- Tin vui cho người dân Thủ đô: Tàu điện chạy xuyên đêm Giao thừa, miễn phí vé cùng hàng loạt bãi xe "0 đồng" (2 giờ trước)
- Mẹ ruột giả nghèo suốt 10 năm để thử lòng con gái, đến khi con sắp cưới không cho mẹ đứng trên sân khấu (3 giờ trước)
- Khai trương năm Bính Ngọ 2026: Chuyên gia mách nước "thời điểm vàng" để cả năm buôn may bán đắt (3 giờ trước)
- Truyền thông Malaysia tố chủ tịch LĐBĐ Indonesia đứng sau khiếu nại liên quan tới bê bối nhập tịch (3 giờ trước)
- Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 giữa tháng 2/2026: Rẻ hơn Kia Morning, xứng là "bá chủ" phân khú cỡ A (3 giờ trước)
- Thảm kịch nổ cửa hàng pháo hoa tại Giang Tô: 8 người tử vong vì bất cẩn trong ngày Tết (3 giờ trước)
- Quang Lê xúc động khi về nước, hé lộ tình trạng "sản nghiệp" của cố ca sĩ Phi Nhung (4 giờ trước)