-
Triệt phá hai đường dây mua bán người sang Trung Quốc, hé lộ giá bán bèo bọt của các nạn nhân -
Kẻ lạ bịt mặt tưới xăng đốt hàng loạt ô tô trong đêm -
Phó Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh trường học quá lớn sau sắp xếp -
Tạm dừng phạt xe chạy dưới 60 km/h trên 3 đoạn dốc cao tốc -
Hà Nội khởi công, khánh thành 18 dự án: Từ Safari Ba Vì đến trường đua ngựa Sóc Sơn -
Vì sao doanh nghiệp của “Bầu Đệ” bị "đá" khỏi cuộc đấu giá dự án 255 tỷ đồng? -
Nỗi mệt mỏi thầm lặng của người dâu sống chung với mẹ chồng "hiền như cục đất" -
Cục Thuế làm rõ nghĩa vụ thuế của người kiếm tiền từ tiếp thị liên kết trên TikTok Shop -
Tìm thấy thi thể người chồng trong vụ lật ghe ở Đà Nẵng sau 2 ngày mất tích -
Khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất 108%/năm, thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng
Thế giới
29/04/2021 17:33Chuyên gia cảnh báo: Sau Ấn Độ, đây có thể là nơi tiếp theo đối mặt với 'sóng thần' Covid-19
Tiến sĩ Rodrigo Ong thuộc Nhóm Nghiên cứu OCTA, một cơ quan độc lập đưa ra dự báo về sự lây lan của Covid-19, cho rằng Philippines hiện đang ở tại "giao điểm" khoảng 10.000 ca mỗi ngày mà Ấn Độ từng trải qua, nhưng tại thời điểm đó giới chức Ấn Độ đã quyết định dỡ bỏ các biện pháp giới hạn tụ tập đông người bởi họ cho rằng dịch bệnh đã được kiểm soát.
Tiến sĩ Ong cho rằng tình hình tại Philippines đang trong trạng thái "cân bằng mong manh", với khoảng 80% giường bệnh tại nước này đã được sử dụng để điều trị cho các bệnh nhân.
"Khi chúng ta bước sang cuối tháng 04, trước khả năng tiếp tục nới lỏng các biện pháp kiểm soát cách ly, sự cân bằng mong manh này có thể sụp đổ, hệ thống y tế công cộng bị quá tải hoàn toàn," Ong nói.
Theo số liệu của Bộ Y tế Philippines, nước này hôm 27/04 ghi nhận 7.204 ca nhiễm Covid-19, giảm so với mức kỷ lục 15.310 hôm 02/04.
Tuy vậy, Nhóm Nghiên cứu OCT vẫn kêu gọi giới chức Philippines tiếp tục duy trì các biện pháp giới hạn, phong tỏa được nước này gọi là "cách ly cộng đồng" để tỷ lệ ca nhiễm mới tiếp tục giảm, qua đó giảm áp lực cho bệnh viện và y bác sĩ, nhân viên y tế.
Tiến sĩ Anthony Leachon, cựu cố vấn ban chuyên trách xử lý Covid-19 của chính phủ Philippines nói với This Week In Asia rằng các biện pháp giới hạn có thể là chưa đủ để ngăn chặn ca nhiễm tăng cao trở lại, bởi chỉ có chiến dịch tiêm chủng mới được coi là biện pháp hữu hiệu thực sự.
Ngay cả khi chúng ta duy trì phong tỏa nghiêm ngặt, cuộc khủng hoảng vẫn có thể trở nên tồi tệ hơn với các biến chủng của virus," ông nói, nhắc đến các biến thể SARS-CoV-2 đã xuất hiện tại Anh, Nam Phi, Brazil, Ấn Độ hay những nơi khác.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết chính quyền của ông đã mua đủ vaccine để tiêm chủng cho 70 triệu dân, đủ để tạo miễn dịch cộng đồng - tuy vậy nhiều liều vaccine sẽ chỉ tới Philippines vào cuối năm nay, theo Leachon.
Hiện tại, 1,7 triệu người Philippines đã được nhận ít nhất một liều vaccine, cựu bộ trưởng y tế nước này Manuel Dayrit tiết lộ trên trang Rappler hôm 26/04.
Ngoài các vấn đề về vaccine, Leacheon cho rằng Philippines chưa hoành thành đầy đủ công tác xét nghiệm, rà soát tiếp xúc hay cách ly người nhiễm bệnh. Ông cũng chỉ trích Bộ trưởng Y tế Francisco Duque III chậm trễ trong việc cấm hành khách từ Ấn Độ - lệnh cấm mới chỉ được đưa ra vào đêm 27/04 - dựa vào thống kê cho thấy biến thể được cho là mới xuất hiện tại Ấn Độ chưa được phát hiện ở Philippines.
Giới chức Philippines đã lên tiếng bảo vệ công tác đối phó với dịch bệnh, cho rằng tình hình ở các nước khác còn tồi tệ hơn nhiều.
Tuy vậy, các chuyên ra cho rằng vẫn còn "một số lỗ hổng", như những gì chuyên gia bệnh truyền nhiễm Edsel Maurice Salvana hôm 21/04 nói với ban chuyên trách xử lý Covid-19 khi thảo luận về việc kiểm tra sức khỏe cho công nhân Philippines trở về từ nước ngoài.
Salvana, cố vấn của ban chuyên trách, cảnh báo tổng thống Duterte về kế hoạch tiết kiệm chi phí của Bộ trưởng Silvestre Bello III, khi ông này đề xuất xét nghiệm công nhân Philippines trở về từ nước ngoài ngay khi họ đặt chân xuống sân bay, và sau đó có thể giảm thời gian cách ly xuống 5 ngày nếu kết quả PCR của họ là âm tính.
"Nếu ai đó nhiễm bệnh khi đang quá cảnh hoặc trên máy bay, nếu xét nghiệm ngay khi họ trở về thì kết quả sẽ không phải là âm tính, bởi thường phải mất 3-5 ngày mới cho kết quả đó," Salvana nói tại buổi họp của ban chuyên trách xử lý Covid-19.
"Nhưng dựa trên dữ liệu của Bộ Y tế... vẫn có khoảng 40% người xét nghiệm dương tính bảy ngày sau khi trở về," ông nói.
Salvana đề xuất nếu sau 10 ngày cách ly công nhân Philippines trở về từ nước ngoài vẫn không có triệu chứng,họ có thể không cần phải xét nghiệm thêm và được về nhà. Tuy vậy, tiến sĩ Ong đặt câu hỏi về đề xuất này, chỉ ra rằng những nơi khác bắt buộc cách ly từ 2-3 tuần để đối phó với các biến chủng mới.
Ong cho rằng "dù số ca nhiễm mới đã giảm nhờ cách ly cộng đồng, chúng ta cần đảm bảo sự toàn vẹn của biên giới trước Covid-19, bởi ngay cả khi chỉ một ca dương tính bị lọt, hậu quả cũng sẽ rất lớn".
Hồi tháng 12/2020, một công nhân Philippines trở về từ Anh được Bộ Y tế nước này xác định đã lây Covid-19 biến thể B.1.1.7 cho 42 người, dù người này xét nghiệm cho kết quả âm tính sau khi đặt chân xuống sân bay.
Tổng thống Duterte hiện chưa quyết định liệu có thay đổi quy trình cách ly đối với công nhân Philippines trở về từ nước ngoài hay không.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
- Triệt phá hai đường dây mua bán người sang Trung Quốc, hé lộ giá bán bèo bọt của các nạn nhân (08:46)
- Ford Escape hơn 20 năm tuổi được thanh lý từ 40 triệu đồng (08:43)
- Băng Di hoãn cưới sang năm 2027 với bạn trai doanh nhân Việt kiều (08:30)
- Việt Nam tránh được Thái Lan ở vòng loại World Cup 2030 (08:20)
- Lên sóng mùa 13 với MC Nguyên Khang, "Vì bạn xứng đáng" gửi lời tri ân tới Quyền Linh (08:12)
- Chân dung nguyên Giám đốc Công an Thanh Hóa vừa được đặt tên đường tại phường Hạc Thành: Anh hùng lực lượng vũ trang, ra đi tài sản để lại cho con là bộ sa-lông cũ bị mối xông (08:08)
- Ronaldo đối mặt án treo giò 6 tháng ở tuyển Bồ Đào Nha (08:00)
- UAV Geran-4 mang chân dung ông Putin xuất hiện trên bầu trời Kiev đúng ngày sinh nhật (1 giờ trước)
- Vụ án “bầu Đoan”: Viện Kiểm sát nhân dân Thanh Hóa trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung (1 giờ trước)
- 4 thói quen vào sáng sớm và đêm khuya cần tránh để giảm nguy cơ đột quỵ (1 giờ trước)