-
Mất 1 triệu, vội nghi mẹ chồng: "Cái kết" khiến con dâu ân hận khôn nguôi -
4 thực phẩm ăn vào giờ nào cũng "nuôi dưỡng" tế bào ung thư, ăn buổi sáng càng sớm "lành ít dữ nhiều" -
"Bão" chính trị Mỹ "tiếp lửa" cho vàng, chuyên gia gọi tên mục tiêu 4.400 USD -
Cú lừa "Shipper biết tuốt": Từ 18 ngàn đồng "phí giao lại" đến đường link "bay" sạch tài khoản -
3 năm làm vợ đại gia, tôi sa vào "cái bẫy ngọt ngào", suýt đánh mất cả hạnh phúc -
Bỏ 6 tỷ mua nhà trong ngõ nhỏ, cả năm rao bán không ai mua -
Bão Kalmaegi suy yếu thành áp thấp, 8 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở -
Clip: Sóng biển tràn dữ dội vào nhà dân do ảnh hưởng bão số 13 -
Lãi suất liên ngân hàng tăng trở lại mốc 6%/năm, tỷ giá USD/VND nhích nhẹ -
Bão Fung Wong (Phượng Hoàng) hình thành, có thể vào Biển Đông ngày 11/11
Thế giới
07/11/2025 10:14Cổ đông Tesla bật đèn xanh cho gói thù lao khổng lồ, đưa Elon Musk tiến sát danh hiệu "Tỷ phú 1.000 Tỷ USD" đầu tiên thế giới

Để nhận được toàn bộ giá trị của gói thưởng lịch sử này, ông Musk phải giúp hãng xe điện Tesla đạt được mức tăng trưởng vốn hóa thị trường lên tới 466%. Mặc dù giới phân tích CNN nhận định đây là mục tiêu "tham vọng", họ cũng cho rằng đó "không bất khả thi".
Hiện tại, với tài sản ròng ước tính khoảng 491 tỷ USD, tỷ phú gốc Nam Phi này đã là người giàu nhất trong lịch sử hiện đại (theo Forbes). Tuy nhiên, con số nghìn tỷ USD lại mang ý nghĩa vượt ra ngoài mọi khả năng hình dung thông thường.
Cây viết Chris Isidore của CNN nhận xét rằng "một nghìn tỷ (USD) lớn đến mức gần như vô nghĩa khi con người cố gắng hình dung."
Để minh họa cho quy mô phi thường của con số này, nhà bình luận kinh tế Jerry Pacheco của KRWG đưa ra phép tính: Nếu một người tiêu 40 USD mỗi giây, liên tục suốt ngày đêm, họ sẽ mất 289 ngày để tiêu hết 1 tỷ USD. Thế nhưng, để tiêu hết một nghìn tỷ USD, họ sẽ phải mất tới 792 năm. Ông Pacheco kết luận: "Đó là một con số vượt khỏi tầm hiểu biết của chúng ta."
Nếu đạt được khối tài sản nghìn tỷ USD, khả năng chi tiêu của Elon Musk là gần như không giới hạn, vượt xa mọi thước đo giá trị vật chất thông thường:
- Vật chất: Số tiền này đủ để mua toàn bộ xe hơi bán ra tại Mỹ trong năm 2025, hoặc 1.428 hợp đồng của ngôi sao bóng chày Shohei Ohtani, hay 333 tòa nhà chọc trời tương đương trụ sở JPMorgan Chase tại New York.
- Hàng xa xỉ: Tỷ phú này có thể sở hữu 2.000 chiếc du thuyền cỡ Jeff Bezos, hoặc 465 tàu du lịch xa hoa cỡ Icon of the Seas. Thậm chí, con số này còn tương đương với quy mô toàn bộ hạm đội Hải quân Mỹ.
- Doanh nghiệp và Quốc gia: 1.000 tỷ USD đủ để mua lại toàn bộ khối đại học danh giá Ivy League không chỉ một mà tới năm lần, mua toàn bộ nhà ở tại Hawaii, hoặc có thể "mua" được cả Thụy Sĩ – quốc gia có GDP khoảng 900 tỷ USD.
- Tập đoàn lớn: Ông Musk có thể mua lại Coca-Cola (và tặng mỗi người trên Trái đất một lốc 12 lon), hoặc thâu tóm đồng thời Toyota, Volkswagen, Hyundai, Ford, GM, Stellantis cùng với ba "ông lớn" dầu khí Mỹ là ExxonMobil, Chevron và ConocoPhillips.
Dù Elon Musk có đạt được cột mốc tỷ phú nghìn tỷ hay không, thế giới đã bước vào kỷ nguyên mà của cải cá nhân và doanh nghiệp đang vượt xa mọi thước đo thông thường.
- Lời khai gây sốc của tài xế công nghệ bị đánh gãy mũi, chấn động não vì nhắc chủ xe ô tô chiếm lòng đường (20 phút trước)
- Tổng thống Trump tuyên bố sẵn sàng dỡ bỏ trừng phạt Iran, mở cửa đàm phán sau lời đề nghị từ Tehran (42 phút trước)
- Tóc Tiên thoải mái khoác tay một nam ca sĩ giữa ồn ào hôn nhân (52 phút trước)
- Google Maps sắp "lột xác": Biến thành "lái phụ" thông minh biết trò chuyện và lên kế hoạch cùng tài xế (53 phút trước)
- Lộ ảnh Yamaha Exciter 155 phiên bản 2026 sắp ra mắt tại Việt Nam: Thiết kế chất hơn Honda Winner R (57 phút trước)
- Mất 1 triệu, vội nghi mẹ chồng: "Cái kết" khiến con dâu ân hận khôn nguôi (59 phút trước)
- Vụ cầu Sông Lô hư hỏng nặng: Nhà thầu 10 năm trước bất ngờ đề xuất tự bỏ tiền sửa chữa (1 giờ trước)
- Cô giáo trúng đạn từ súng học sinh 6 tuổi thắng kiện, được bồi thường 10 triệu USD (1 giờ trước)
- G-Dragon đến Hà Nội bằng chuyên cơ "khủng", được nhiều tỷ phú tin dùng (1 giờ trước)
- Apple sẵn sàng "khuấy đảo" thị trường laptop bằng mẫu MacBook giá rẻ chỉ từ 600 USD? (1 giờ trước)