Colombia tuyên bố chính thức chấm dứt quan hệ ngoại giao với Iran từ ngày 19/9, viện dẫn các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, an ninh khu vực và cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia.

Bộ Ngoại giao Colombia ngày 24/9 thông báo quan hệ ngoại giao giữa nước này và Iran đã chính thức bị cắt từ ngày 19/9.

Quyết định được đưa ra sau khi chính quyền Bogota rà soát các trụ cột trong chính sách đối ngoại, tập trung vào an ninh quốc gia, an ninh Tây Bán cầu và nỗ lực chống tội phạm xuyên quốc gia.

Colombia nêu hàng loạt lý do

Theo Bộ Ngoại giao Colombia, một trong những nguyên nhân dẫn tới quyết định là những diễn biến liên quan đến Iran tại Trung Đông.

25-1790319231-colombia-chinh-thuc-cat-quan-he-ngoai-giao-voi-iran
Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella

Bogota đề cập việc Iran tấn công các quốc gia vùng Vịnh không tham gia vào xung đột tại Trung Đông, tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz và việc Tehran ngăn cản các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiếp cận các cơ sở hạt nhân.

Chính quyền Tổng thống Abelardo de la Espriella cũng đưa ra cáo buộc rằng chính phủ Iran có liên hệ với các tổ chức được Colombia gọi là “khủng bố ma túy”, những nhóm bị cho là đang đe dọa an ninh của nước này.

Tuy nhiên, Colombia không đưa ra bằng chứng cụ thể cho cáo buộc trên.

Cho đến nay, chính phủ Iran chưa đưa ra bình luận về tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao từ phía Bogota.

Quan hệ lãnh sự vẫn được duy trì

Việc Colombia chấm dứt quan hệ ngoại giao với Iran không đồng nghĩa toàn bộ quan hệ giữa hai nước bị đình chỉ.

Bộ Ngoại giao Colombia cho biết quan hệ lãnh sự vẫn tiếp tục được duy trì theo các quy định của Công ước Vienna năm 1961 về Quan hệ Ngoại giao và Công ước Vienna năm 1963 về Quan hệ Lãnh sự.

Bogota sẽ thông báo cho Tehran về các thủ tục cần thiết để triển khai quyết định trong thời gian tới.

Động thái này diễn ra gần hai tháng sau khi Tổng thống Abelardo de la Espriella nhậm chức, kế nhiệm ông Gustavo Petro.

Sau khi chính quyền mới lên nắm quyền, Colombia đã có những thay đổi đáng kể trong chính sách đối ngoại, trong đó thể hiện xu hướng ủng hộ lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thùy Dương (SHTT)