Iran cảnh báo các chính phủ châu Âu có thể phải chịu hậu quả vì hỗ trợ hoạt động quân sự của Mỹ, trong khi 80 quốc gia đồng loạt yêu cầu Tehran mở lại tuyến hàng hải chiến lược Hormuz.
25-1790307743-iran-canh-bao-chau-au-80-nuoc-thuc-giuc-mo-cua-eo-bien-hormuz
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi. Ảnh: WANA

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi ngày 24/9 chỉ trích việc NATO cho Mỹ sử dụng các căn cứ tại châu Âu để phục vụ hoạt động quân sự ở Trung Đông, đồng thời đưa ra cảnh báo cứng rắn với những quốc gia hỗ trợ Washington.

Theo WANA, phản ứng của ông Gharibabadi được đưa ra sau khi Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết Mỹ đã sử dụng các căn cứ ở châu Âu để thực hiện khoảng 5.000 chuyến bay phục vụ hoạt động quân sự tại Trung Đông.

Ông Gharibabadi cho rằng tuyên bố của người đứng đầu NATO cho thấy châu Âu đã trở thành một phần trong chiến dịch quân sự của Mỹ. Theo quan chức Iran, những chính phủ hỗ trợ hoạt động của Washington không thể tránh trách nhiệm và sẽ phải đối mặt với hậu quả.

Trước đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhận định việc Mỹ tiến hành chiến dịch mang tên "Epic Fury" mà không có sự hỗ trợ của châu Âu sẽ rất khó khăn, thậm chí trên thực tế là không thể.

Cũng trong ngày 24/9, Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif Al-Zayani xác nhận 80 quốc gia đã đưa ra tuyên bố chung lên án các cuộc tấn công của Iran nhằm vào những nước trong khu vực Vùng Vịnh, đồng thời yêu cầu Tehran mở cửa eo biển Hormuz.

Tuyên bố chung cho rằng các hành động của Iran tại eo Hormuz đang trực tiếp đe dọa quyền và tự do lưu thông của hoạt động hàng hải quốc tế.

80 quốc gia cũng lên án lực lượng Houthi vì khơi mào xung đột tại Yemen, tấn công lãnh thổ Ảrập Xêút và thực hiện các cuộc tập kích nhằm vào tàu hàng trên biển Đỏ.

Tuyên bố cảnh báo việc Houthi mở rộng quyền kiểm soát tại eo biển Bab el-Mandab có thể làm gia tăng những rủi ro đối với an ninh hàng hải và hoạt động thương mại toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, eo biển Hormuz được giới quan sát xem là một trong những vấn đề trọng tâm tại các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tehran hướng tới việc giảm áp lực kinh tế, trong khi Washington muốn khôi phục tự do hàng hải cho tàu thuyền qua lại tuyến đường biển này.

QT (SHTT)