Hàng chục đại biểu đồng loạt rời hội trường Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bước lên bục phát biểu, trong khi một số người khác la ó, phản đối.

Khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiến lên bục phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 24/9, hàng chục đại biểu đã đứng dậy rời khỏi hội trường. Một số người la ó và thể hiện phản đối, trong khi phái đoàn Israel đứng lên vỗ tay.

Ngay đầu bài phát biểu, ông Netanyahu đề nghị những người còn ở lại nhưng phản đối ông tiếp tục rời khỏi hội trường.

Các đại biểu rời hội trường khi ông Netanyahu bước ra bục phát biểu hôm 24/9. Video: BBC

Sau đó, Thủ tướng Israel chỉ trích Thị trưởng New York Zohran Mamdani vì từng gọi ông là “tội phạm chiến tranh”, đồng thời công kích một số lãnh đạo Tây Âu mà ông cho rằng đã nhượng bộ trước những nhóm bài Do Thái. Ông cũng cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar lan truyền thông tin sai lệch về Israel.

Nhắc đến ông Mamdani, ông Netanyahu nói rằng thị trưởng New York từng tìm cách ngăn ông đến thành phố và bịt miệng ông, nhưng không thể ngăn ông nói lên điều mình cho là sự thật.

Trong chiến dịch tranh cử chức thị trưởng, ông Mamdani từng cam kết sẽ bắt ông Netanyahu với cáo buộc gây tội ác chiến tranh nếu Thủ tướng Israel tới New York. Tuy nhiên, sau đó ông thừa nhận mình không có thẩm quyền pháp lý để thực hiện điều này.

Tuần này, ông Mamdani tiếp tục gọi ông Netanyahu là “kiến trúc sư của cuộc diệt chủng kinh hoàng nhằm vào người Palestine”. Đáp lại, Thủ tướng Israel bác bỏ cáo buộc và khẳng định Israel không gây ra diệt chủng mà đang ngăn chặn điều đó.

Ông Netanyahu cũng cáo buộc ông Mamdani ủng hộ Hamas tại Dải Gaza, điều mà thị trưởng New York từng phủ nhận.

Tương tự một số lần xuất hiện trước đây tại LHQ, Thủ tướng Netanyahu tiếp tục sử dụng các vật dụng làm đạo cụ trong bài phát biểu.

25-1790297131-hang-chuc-dai-bieu-roi-hoi-truong-khi-ong-netanyahu-chuan-bi-phat-bieu-tai-lhq
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 24/9 tại thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Getty.

Ông giơ lên một chiếc máy nhắn tin liên quan vụ tấn công khiến các thành viên Hezbollah tại Lebanon thiệt mạng và bị thương hồi năm 2024. Ông cũng đưa ra một bộ thu tín hiệu Internet Starlink mà ông nói sẽ để lại cho phái đoàn Iran.

Theo ông Netanyahu, thiết bị này sẽ giúp những người rời khỏi Iran có thể kể câu chuyện của mình trên mạng xã hội. Ông đồng thời cho rằng việc chính quyền hiện nay tại Tehran bị người dân lật đổ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Phản ứng trước bài phát biểu, ông Mamdani cáo buộc Thủ tướng Israel tiếp tục đưa ra những điều mà ông cho là không có căn cứ nhằm che đậy hành động của Israel tại Palestine.

Thị trưởng New York cũng nhắc đến lệnh bắt ông Netanyahu do Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành với cáo buộc liên quan tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.

Israel đang đối mặt với sự cô lập về ngoại giao kể từ khi phát động chiến dịch quân sự tại Dải Gaza để đáp trả cuộc tấn công của Hamas vào nước này. Ông Netanyahu hiện không thể tới một số quốc gia sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành lệnh bắt ông và bộ trưởng quốc phòng Israel khi đó vào năm 2024.

QT (SHTT)