Hồ sơ chi phí các chuyến công du Mỹ năm 2025 của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho thấy nhiều khoản đáng chú ý, trong đó có hơn 13.000 USD dành riêng cho làm tóc và trang điểm.
17-1789629856-thu-tuong-israel-gay-chu-y-voi-khoan-chi-hon-13000-usd-cho-lam-toc-trang-diem
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Times of Israel

Các tài liệu do Văn phòng Thủ tướng Israel (PMO) công bố cho thấy chi phí cho việc làm tóc và trang điểm của Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong những chuyến thăm Mỹ năm 2025 lên tới hàng nghìn USD.

Theo Jerusalem Post, hồ sơ được cung cấp ngày 16/9 cho luật sư Elad Mann thuộc tổ chức Hatzlacha, sau khi ông gửi yêu cầu dựa trên Luật Tự do Thông tin của Israel. Bộ tài liệu gồm các bảng kê chi phí, danh sách thành viên đoàn và lịch trình những chuyến công du của ông Netanyahu.

Một phần thông tin trong hồ sơ đã được loại bỏ với lý do liên quan đến an ninh quốc gia. PMO đồng thời lưu ý rằng việc kiểm tra một số hóa đơn vẫn chưa hoàn tất.

Đáng chú ý nhất là chuyến thăm Washington hồi tháng 2. Theo bảng kê, 6.772 USD được thanh toán cho chuyên gia trang điểm và 6.747 USD dành cho thợ làm tóc. Hai khoản này cộng lại lên tới 13.519 USD.

Ngoài chi phí làm đẹp, chuyến đi còn phát sinh 25.000 USD cho phòng riêng của Thủ tướng, 511,50 USD tiền thực phẩm trong phòng và khoảng 298 USD cho dịch vụ giặt là.

Đến chuyến thăm Mỹ vào tháng 4, các khoản thanh toán cho chuyên gia trang điểm và thợ làm tóc tiếp tục được ghi nhận. Mỗi dịch vụ có mức chi 3.036 USD, nâng tổng chi phí cho hai hạng mục lên 6.072 USD.

Bảng kê của chuyến đi này cũng xuất hiện khoản 1.228 USD dành cho "máy in + mực in" cùng khoảng 240 USD cho "bảng trắng + bảng ghim".

Chi phí khách sạn cũng chiếm một phần đáng kể. Riêng khách sạn Watergate ở Washington được thanh toán 51.661 USD trong chuyến thăm tháng 4. Tổng những khoản được liệt kê trong báo cáo của chuyến đi này vào khoảng 128.900 USD.

Trong chuyến công du Mỹ hồi tháng 7, một khoản chi còn lớn hơn được ghi nhận tại khách sạn Willard InterContinental ở Washington, với số tiền lên tới 172.701,60 USD.

Bên cạnh những khoản trị giá hàng chục nghìn USD, hồ sơ cũng ghi nhận một chi phí nhỏ hơn nhiều nhưng có nội dung đáng chú ý: 295 USD trả cho một công ty sửa khóa để "sửa cửa ra vào Đại sứ quán, bị hỏng trong chuyến thăm của Thủ tướng".

QT (SHTT)