-
Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội -
Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ -
Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình -
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu -
Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển -
Hà Nội: Tài xế công nghệ bàng hoàng kể lại phút bị bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai -
Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí cho học sinh -
Thanh Hóa cảnh báo 5 xã nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở và sụt lún đất
Thế giới
21/08/2018 16:57Cơn bão 'nguy hiểm' sắp tàn phá cơ sở hạt nhân Triều Tiên?
Theo Daily Star, cơn bão Soulik dự kiến sẽ đổ bộ vào bán đảo Triều Tiên vào ngày 22.8 sau khi di chuyển qua khu vực Tây Thái Bình Dương. Cơn bão hình thành ngoài khơi đảo Guam từ hồi tuần trước.
Bão Soulik được dự báo gia tăng sức mạnh khi nó vượt qua khu vực đảo Kyushu của Nhật Bản vào ngày 21.8 và hướng lên phía bắc.
Cư dân trên đảo Kyushu được yêu cầu tích trữ lương thực, nước uống và cần sẵn sàng cho các tình huống sơ tán để tránh cơn bão mạnh lên thành cấp 3, theo cách phân loại bão của Mỹ.
Hàn Quốc và Triều Tiên dự kiến sẽ là nơi hứng chịu trận bão lớn này trong hai ngày 22-23.8 và có thể gây thiệt hại trên diện rộng.
Nếu bão Soulik tiếp tục đi theo hướng được dự báo, nó sẽ là cơn bão đầu tiên đổ bộ trực tiếp vào Triều Tiên và Hàn Quốc sau cơn bão Sanba vào năm 2012.
“Soulik nhiều khả năng sẽ ảnh hướng đến Nhật Bản cho đến sáng ngày 22.8”, theo nhà dự báo thời tiết Adam Douty.
“Có nguy cơ Soulik sẽ trở thành cơn bão nguy hiểm tương đương Cấp 3 như các cơn bão hình thành ở Đại Tây Dương và đông Thái Bình Dương”.
Sức gió mạnh nhất có thể lên tới 200 km/giờ, gây ra sóng to với mưa lớn, đe dọa tàn phá một khu vực rộng lớn. Với cơ sở hạ tầng và kinh tế nghèo nàn như ở Triều Tiên, bão Soulik có thể gây thiệt hại lớn nhất.
Theo dự báo, cơ sở hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên nằm trên đường đi của bão. Triều Tiên không cho thanh sát viên quốc tế vào cơ sở hạt nhân nên hiện không rõ khả năng chống chịu của các cơ sở này như thế nào.
Punggye-ri là nơi Triều Tiên 6 lần thử hạt nhân, bao gồm một lần thử bom nhiệt hạch cỡ nhỏ.
Mưa lớn dọc theo bán đảo Triều Tiên có thể gây ra gập lụt cục bộ và lở đất ở các địa hình đồi núi, theo Daily Star.
Lần gây đây nhất Triều Tiên đối mặt với khủng hoảng nhân đạo là khi phải hứng chịu cơn bão Lionrock vào năm 2016, khiến 130 người thiệt mạng và 100.000 người phải sơ tán.
Lũ lụt và gió lớn khi đó đã phá hủy 11.6000 căn nhà, 60 cây cầu và là thảm họa tồi tệ nhất trong 70 năm qua ở Triều Tiên.
Theo Đăng Nguyễn (Dân Việt)
- Vì sao bão số 4 (Narra) có quỹ đạo dị thường, xoay vần suốt 6 ngày trên Vịnh Bắc Bộ? (18:27)
- Xác minh danh tính nam bảo vệ Khu đô thị Louis City Hoàng Mai hành hung tài xế công nghệ (34 phút trước)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xác minh và xử lý nghiêm vụ bảo vệ khu đô thị hành hung tài xế công nghệ (48 phút trước)
- Cựu Phó Chánh tòa và Phó Viện trưởng VKSND TP Huế lãnh án tù vì nhận hối lộ 890 triệu đồng (1 giờ trước)
- Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Hà Nội FC chính thức chiêu mộ tiền đạo Việt kiều từ giải Hạng nhì Pháp (1 giờ trước)
- Tưởng cất tủ lạnh là an toàn tuyệt đối: 4 nhóm đồ ăn thừa cần đặc biệt lưu ý (1 giờ trước)
- Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ (1 giờ trước)
- Người phụ nữ 37 tuổi giả làm bé gái 12 tuổi suốt 14 tháng, sống cùng gia đình nhận nuôi (2 giờ trước)
- “Ông trùm phản diện” Mã Trung qua đời ở tuổi 74 (2 giờ trước)