Sau khi chị gái qua đời, Công chúa Sirivannavari từng rơi vào trạng thái suy sụp, nhưng bà đã nỗ lực vượt qua cú sốc, trở lại tập luyện và giành suất tham dự ASIAD 2026 tại Nhật Bản.
25-1790309334-cong-chua-thai-lan-vuot-qua-mat-mat-gianh-suat-du-asiad-2026
Công chúa Sirivannavari trong cuộc phỏng vấn với Thai Press hôm 23/9. Ảnh: Royal World Thailand

Trong cuộc phỏng vấn với Thai Press ngày 23/9 bên lề ASIAD 2026 tại Nhật Bản, Công chúa Thái Lan Sirivannavari Nariratana, 39 tuổi, lần đầu chia sẻ về khoảng thời gian đau buồn sau khi chị cùng cha khác mẹ, Công chúa Bajrakitiyabha, qua đời.

Công chúa Bajrakitiyabha, con gái lớn của Quốc vương Maha Vajiralongkorn, qua đời ngày 11/6 tại Bangkok, ở tuổi 47. Bà đã hôn mê hơn ba năm do liên quan đến chứng rối loạn nhịp tim nghiêm trọng.

Thời điểm sức khỏe của chị gái trở nên xấu đi, Sirivannavari đang tham dự một cuộc thi cưỡi ngựa tại Italy. Cô cho biết bản thân khi đó chìm trong cảm xúc, không biết có nên lập tức trở về Thái Lan hay không, trong khi tình hình của chị vẫn chưa rõ ràng và cô thậm chí chưa có vé máy bay.

Sau đó, hiệp hội khuyên Công chúa tiếp tục ở lại Italy thi đấu. Tuy nhiên, kết quả cuộc thi không như mong đợi. Sirivannavari cho biết cô thi đấu đúng ngày chị gái qua đời, trong khi phần thi diễn ra không tốt và con ngựa của cô cũng gặp vấn đề.

Sau biến cố, Công chúa nhận ra mình chưa đủ điều kiện để tham dự ASIAD 2026 và phải tham gia thêm một cuộc thi khác nhằm giành suất đến Nhật Bản. Có thời điểm cô cảm thấy bất lực, gần như muốn từ bỏ khi áp lực và sự mệt mỏi vượt quá sức chịu đựng.

Bước ngoặt đến khi Sirivannavari nghĩ rằng mọi người, trong đó có người chị đã qua đời, đều mong muốn cô có mặt tại ASIAD để thi đấu. Suy nghĩ đó giúp Công chúa vực dậy, trở lại tập luyện và nỗ lực hết sức để giành quyền tham dự đại hội.

Cô cho biết chỉ trong hai tuần, bản thân đã từ trạng thái suy sụp trở lại với chính mình và chiến đấu bằng toàn bộ sức lực.

Sirivannavari cũng gửi lời cảm ơn ban huấn luyện cùng các thành viên trong đội vì đã tiếp thêm động lực để cô tiếp tục thi đấu cho đến khi đủ điều kiện tham dự ASIAD ở nội dung cưỡi ngựa biểu diễn.

Tại lễ khai mạc ASIAD, Công chúa Sirivannavari tham gia đoàn diễu hành của Thái Lan. Bên cạnh vai trò vận động viên, cô còn đảm nhiệm việc thiết kế lễ phục cho hơn 900 vận động viên và thành viên đoàn Thái Lan tham dự sự kiện.

Sirivannavari là con gái của Quốc vương Vajiralongkorn và bà Sujarinee Vivacharawongse. Cô có bốn người anh trai cùng mẹ, nhưng những người này đã sang Mỹ sinh sống với mẹ sau khi bà Sujarinee ly hôn với ông Vajiralongkorn, khi đó là Thái tử.

Trong khi các anh trai sống tại Mỹ, Sirivannavari ở lại Thái Lan cùng cha. Cô được phong quân hàm thiếu tướng lục quân, đồng thời theo đuổi sự nghiệp cưỡi ngựa thể thao và hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Cô từng giới thiệu các bộ sưu tập tại Tuần lễ Thời trang Paris và được bổ nhiệm làm Đại sứ của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) về thời trang và thiết kế hồi tháng 5.

Sau khi Công chúa Bajrakitiyabha qua đời, vấn đề kế vị trong Hoàng gia Thái Lan nhận được nhiều sự chú ý.

Quốc vương Maha Vajiralongkorn, 74 tuổi, có tổng cộng 7 người con từ 4 cuộc hôn nhân. Trong số này, Công chúa Sirivannavari và Hoàng tử Dipangkorn, 21 tuổi, là hai người còn lại trong danh sách kế thừa. Bốn người con trai của bà Sujarinee không được thừa nhận là những người kế vị hợp pháp.

QT (SHTT)