Không chỉ trong chuyến thăm Việt Nam, Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn từng nhiều lần trực tiếp điều khiển chuyên cơ cùng Hoàng hậu Suthida khi công du nước ngoài, trong đó có những hành trình tới Lào và Bhutan.

Chiều 14/9, Quốc vương Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua (Rama X) cùng Hoàng hậu Suthida trực tiếp điều khiển chuyên cơ đáp xuống sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 đến 16/9 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.

Việc một nguyên thủ quốc gia trực tiếp cầm lái chuyên cơ trong chuyến công du nước ngoài là hình ảnh hiếm gặp. Tuy nhiên, với Quốc vương Thái Lan, đây không phải lần đầu ông thực hiện hành trình theo cách đặc biệt này.

14-1789401444-nhung-lan-quoc-vuong-thai-lan-truc-tiep-cam-lai-chuyen-co-khi-cong-du
Vua Thái Lan điều khiển chuyên cơ tại sân bay Nội Bài ngày 14/9. Ảnh: Giang Huy

Hồi tháng 3, Vua Rama X trở thành lãnh đạo hoàng gia Thái Lan đầu tiên tới thăm Lào sau 32 năm. Trong chuyến đi này, ông tiếp tục trực tiếp điều khiển chuyên cơ.

Một đoạn video được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội ghi lại cảnh Quốc vương Thái Lan và Hoàng hậu Suthida ngồi trong khoang lái chiếc Boeing 737-8Z6 khi máy bay tiếp cận sân bay. Vua Maha Vajiralongkorn trực tiếp điều khiển máy bay hạ cánh rồi di chuyển tới khu vực thảm đỏ tại bãi đỗ.

Sau đó, Quốc vương và Hoàng hậu bước xuống cầu thang trong sự chào đón của các quan chức nước chủ nhà.

Theo trang Khaosod của Thái Lan, Vua Rama X mô tả chuyến thăm Lào là hành trình mang lại cảm giác như trở về nhà, nơi ông được gặp những người bạn lâu năm và củng cố tình hữu nghị.

Từng hạ cánh tại sân bay hiểm trở ở Bhutan

Không lâu trước đó, vào tháng 4/2025, Quốc vương Thái Lan và Hoàng hậu Suthida cũng tự lái chuyên cơ tới Bhutan. Chiếc máy bay sau đó hạ cánh an toàn xuống Paro, một trong những sân bay được đánh giá là khó tiếp cận nhất thế giới.

Những chuyến bay như vậy cho thấy khả năng điều khiển máy bay của Quốc vương Thái Lan không chỉ dừng ở sở thích cá nhân mà gắn với quá trình đào tạo và kinh nghiệm hàng không của ông.

Quốc vương Rama X, 74 tuổi, lên ngôi năm 2016. Trước đó, ông từng là phi công trong quân đội Thái Lan và đảm nhiệm nhiều vị trí chỉ huy, công tác quan trọng.

14-1789401444-nhung-lan-quoc-vuong-thai-lan-truc-tiep-cam-lai-chuyen-co-khi-cong-du
Vua và Hoàng hậu Thái Lan điều khiển chuyên cơ thăm Bhutan hồi tháng 4/2025. Ảnh: The Bhutanese

Từ nhỏ, ông đã đặc biệt yêu thích máy bay và ngành hàng không. Quốc vương trải qua nhiều khóa đào tạo chuyên nghiệp, có khả năng điều khiển nhiều loại máy bay quân sự và dân dụng, trong đó có tiêm kích F-5, F-16 và máy bay chở khách Boeing 737.

Hoàng hậu Suthida cũng có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không. Trước khi nhập ngũ năm 2008, bà từng làm tiếp viên cho các hãng hàng không JALways và Thai Airways.

Đáng chú ý, cả Quốc vương Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida đều sở hữu giấy phép phi công thương mại (CPL) do Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan cấp.

Từ Lào, Bhutan đến Việt Nam, những chuyến công du mà Quốc vương Thái Lan trực tiếp điều khiển chuyên cơ đã trở thành những hình ảnh đặc biệt, phản ánh niềm yêu thích hàng không cũng như khả năng điều khiển máy bay của ông.