-
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ
Thế giới
22/03/2021 17:47Công dân Triều Tiên đầu tiên bị dẫn độ đến Mỹ
Ông Mun Chol Myong, một công dân Triều Tiên, đã bị Mỹ giam giữ vào ngày 20/3 sau khi được dẫn độ từ Malaysia. Ông là công dân Triều Tiên đầu tiên bị dẫn độ sang Mỹ và đối mặt với tiến trình xét xử pháp lý.
Theo AFP, văn phòng Cục Điều tra Liên bang (FBI) tại Washington DC là đơn vị thực hiện vụ bắt giữ, dẫn giải.
Mun, ngoài 50 tuổi, đã sống ở Malaysia trong hơn 10 năm qua và bị bắt vào tháng 5/2019. Ông này bị cáo buộc rửa tiền thông qua các công ty bình phong, làm giả giấy tờ cho các tàu chở hàng bất hợp pháp và cung cấp xa xỉ phẩm từ Singapore đến Triều Tiên, vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Mun phủ nhận toàn bộ cáo buộc.
Doanh nhân Triều Tiên đã gửi đơn lên tòa án khiếu nại quyết định của cơ quan thực thi pháp luật Malaysia. Tuy nhiên, nỗ lực kháng cáo của ông Mun đã không thành, với việc tòa án Malaysia đã bác đơn của ông hôm 9/3 đồng thời cho phép dẫn độ ông sang Mỹ.
Ngày 19/3, Triều Tiên đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia sau khi quốc gia Đông Nam Á này đưa ra phán quyết cuối cùng. Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ Bình Nhưỡng coi việc Kuala Lumpur dẫn độ công dân Triều Tiên sang Mỹ là "hành động thù địch".
Chiều cùng ngày, trong thông báo của mình Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết rất "lấy làm tiếc" về quyết định trên của Triều Tiên, đồng thời coi động thái này "không mang tính xây dựng", không tôn trọng tinh thần tôn trọng lẫn nhau và mối quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa các thành viên trong cộng đồng quốc tế.
Malaysia cũng yêu cầu tất cả các nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur và thân nhân rời khỏi quốc gia Đông Nam Á này trong vòng 48 giờ kể từ ngày 19/3.
Được biết, ngay sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao, đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur đã hạ cờ, tháo bảng hiệu và khóa cổng hôm 21/3. Các nhà ngoại giao Triều Tiên cũng đã rời khỏi cơ sở này.
Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)
- Cô gái bị shipper giật tóc, đánh giữa đường kể lại nguồn cơn, công bố tin nhắn trước vụ hành hung (21:08)
- Diễn biến mới vụ gã đàn ông xô người phụ nữ ngã bất tỉnh phải cấp cứu: Cả hai không hề quen biết (16 phút trước)
- Phó Thủ tướng yêu cầu không để tái diễn vụ "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" (30 phút trước)
- Khởi tố người phụ nữ dùng vòi rửa xe xịt gây thương tích cho người bán rau, đã rõ nguồn cơn sự việc (43 phút trước)
- World Cup 2026: Đội tuyển Nhật Bản và khát vọng khuất phục "gã khổng lồ" Brazil (1 giờ trước)
- Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công (1 giờ trước)
- Nhật Bản cảnh báo khẩn, hơn một triệu người phải sơ tán trước nguy cơ bão kép đổ bộ (1 giờ trước)
- Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu (1 giờ trước)
- Hà Nội chính thức nâng mức phạt lên gấp đôi đối với hàng loạt vi phạm đô thị từ ngày 1/7 (1 giờ trước)
- Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học (2 giờ trước)