Thế giới

Covid-19 bùng phát trên tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông

Hải quân Mỹ vừa ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 mới trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt sau đợt bùng phát dịch nghiêm trọng hồi năm ngoái khiến thuyền trưởng bị sa thải.

Trong thông báo ngày 15.2, Hải quân Mỹ cho biết 3 thủy thủ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Hải quân Mỹ cho hay 3 thủy thủ này không biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào của Covid-19. Các thủy thủ mắc Covid-19 và những trường hợp tiếp xúc gần với họ đang được cách ly trong khu vực riêng trên tàu sân bay, theo trang Forbes.

Covid-19 bùng phát trên tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông
Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt

Thông cáo cho biết thêm, thủy thủ đoàn tiếp tục tuân thủ các quy định và khuyến cáo y tế của Hải quân và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), trong đó có đeo khẩu trang, giãn cách xã hội.

"Hạm đội Thái Bình Dương cam kết thực hiện mọi biện pháp có thể để bảo vệ sức khỏe của lực lượng. USS Theodore Roosevelt vẫn hoạt động bình thường", thông cáo nêu rõ.

Mặc dù, Covid-19 từng bùng phát trên một số tàu chiến của Mỹ, nhưng chỉ có tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và tàu khu trục USS Kidd bùng phát dịch khi đang hoạt động ngoài khơi.

Mới đây, báo cáo nội bộ xác định việc tước quyền chỉ huy của ông Crozier là phù hợp vì ông không tuân thủ quy trình báo cáo lên cấp trên và không phản ứng kịp thời trước đợt bùng phát dịch Covid-19.

Năm ngoái, tàu USS Theodore Roosevelt được triển khai từ tháng 1 đến tháng 7. Tháng 12/2020, con tàu rời cảng San Diego để bắt đầu đợt triển khai tiếp theo. Gần đây, con tàu đã triển khai cùng với tàu sân bay USS Nimitz ở Biển Đông.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)