-
TP.HCM chính thức chốt lịch thi lớp 10 năm 2026 -
Hiện trường vụ xen ben và container đâm vào nhau rồi bốc cháy ở TP.HCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi -
Camera AI phát hiện 27.000 phương tiện vi phạm trong 24 giờ: Công bố danh sách phạt nguội, mức xử lý ra sao? -
Công an làm việc với người đàn ông nước ngoài "bốc đầu" xe máy trên đường -
"Xế hộp" giả danh xe ưu tiên náo loạn phố Hà Nội: Tài xế trả giá đắt -
Mỹ được cho là xúc tiến thỏa thuận hòa bình 15 điểm với Iran, đề xuất ngừng bắn 30 ngày -
Liều mình vượt "lằn ranh sinh tử", người dân giải cứu 7 người trong vụ cháy ở Hà Nội -
Hot girl Meo Meo ăn chơi đình đám số 1 Sài thành sống thế nào sau biến động chuyện tình cảm? -
Triệt phá đường dây mã độc xuyên quốc gia do "hacker" lớp 12 tại Thanh Hóa điều hành -
Vụ học sinh lớp 4 bị cô giáo đánh vào tay: Thông tin từ bệnh viện, giáo viên bất ngờ trước kết quả khám
Thế giới
28/03/2024 15:12Cựu CEO 'gây bão' với câu nói: 'Nhân viên yêu cầu tăng lương là đáng xấu hổ'
Bà Indra Nooyi, một trong những CEO được trả lương cao nhất thế giới trong thời gian làm việc tại PepsiCo từ năm 2003-2018, đã gây “bão” về quan điểm của bà liên quan đến vấn đề lương thưởng.
Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí New York Times, Nooyi khoe rằng bà “chưa bao giờ yêu cầu tăng lương”. Nooyi cho biết bà thậm chí còn từ chối mức tăng lương mà hội đồng quản trị đề nghị vì cảm thấy không thoải mái khi nhận một khoản lương trong thời kỳ khủng hoảng tài chính, theo Business Insider.
Cấp dưới của bà tại PepsiCo đã từng yêu cầu bà trả lương cao hơn vì lương của họ dựa trên lương của bà nhưng Nooyi từ chối với điều đó.
“Tôi không thể tưởng tượng được việc làm việc cho ai đó và nói rằng lương của tôi không đủ”, nữ CEO gần 70 tuổi nói. Vị giám đốc điều hành này cũng nói thêm rằng vì lớn lên không có nhiều tiền nên vợ chồng bà đã không nâng cấp nhà cửa ngay khi Nooyi làm CEO.
Nghịch lý là những người duy nhất luôn cho rằng tiền không quan trọng lại là những người có rất nhiều tiền. Indra Nooyi đã hoàn toàn đúng khi nói rằng bà không cần tăng lương bởi bà kiếm được 31 triệu USD chỉ trong năm cuối cùng với tư cách là Giám đốc điều hành của PepsiCo, theo The Guardian.
Theo một phép tính, bà được trả lương cao gấp 650 lần so với nhân viên trung bình của công ty. Bà cũng từng là thành viên hội đồng quản trị của Amazon- công ty vốn bị gắn mác không tốt về môi trường lý tưởng và tiền lương nhân viên được trả.
Trong khi đó, bất bình đẳng thu nhập ở công sở đã tăng lên mức kỷ lục. Một số người bình luận: “Nếu Nooyi không thể tưởng tượng được làm thế nào ai đó có thể nói rằng họ không được trả đủ lương chắc chắn bà ấy có trí tưởng tượng cực kỳ kém”.
Một số cũng chỉ trích sự tự nhận thức của Nooyi. Trong cuộc phỏng vấn, bà “tự hào” về việc gia đình bà đã sống trong cùng một ngôi nhà trong hơn 30 năm. “Chúng tôi không chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn. Tất cả những gì chúng tôi làm là mua bất động sản bên cạnh và phá bỏ ngôi nhà để không ai có thể xây một dinh thự khổng lồ”. Thỉnh thoảng, bà cho phép hàng xóm đi dạo trong khu đất trống.
Được biết, bà Nooyi sinh năm 1955 và lớn lên ở thành phố Chennai, Ấn Độ. Bà có bằng cử nhân Vật lý, Hóa học và Toán học tại Madras Christian College năm 1974 và hoàn thành bằng MBA tại Học viện Quản lý Ấn Độ Calcutta năm 1976. Sau đó, bà theo học Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Công và Tư nhân tại Trường Quản lý Yale (Mỹ) vào năm 1980.
Nooyi gia nhập PepsiCo vào năm 1994 và giữ nhiều vị trí khác nhau trong công ty trước khi trở thành Giám đốc điều hành (CEO) vào năm 2006. Năm 2018, Indra Nooyi từ chức CEO sau 12 năm phục vụ nhưng vẫn giữ chức chủ tịch công ty cho đến đầu năm 2019. Bà được công nhận về khả năng lãnh đạo và thành tích trong thương trường, bao gồm cả việc có tên nhiều lần trong danh sách "100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới" của Tạp chí Forbes.
Theo nghiên cứu của tập đoàn tư vấn quản trị toàn cầu McKinsey và cuốn sách "Lean In" của nữ COO Facebook Sheryl Sandberg, trung bình, phụ nữ trong kinh doanh yêu cầu tăng lương và thăng chức nhiều hơn nam giới.
Năm 2018, Harvard Business Review công bố một báo cáo cho thấy phụ nữ yêu cầu tăng lương nhiều như nam giới, nhưng nam giới “thành công” hơn với yêu cầu của mình, với tỷ lệ thành công là 15% đối với nữ và 20% đối với nam.
Theo Tử Huy (VietNamNet)
- Kịch tính vụ cướp ATM tại Texas: Bảo vệ gốc Việt bị bắn trọng thương, nghi phạm tự sát khi bị vây ráp (1 giờ trước)
- Phản ứng của các nước khi Iran chính thức thu phí qua eo biển Hormuz, số tiền phải nộp mỗi chuyến? (1 giờ trước)
- Messi vượt thành tích đá phạt của Pele, sắp chiếm vị trí số 1 (2 giờ trước)
- Thu hồi toàn quốc kem dưỡng Nivea do sai lệch công thức công bố (2 giờ trước)
- TP.HCM chính thức chốt lịch thi lớp 10 năm 2026 (2 giờ trước)
- Sự thật về màn tái xuất của nữ diễn viên bị suy thận từng được Trấn Thành giúp đỡ (2 giờ trước)
- Nhân viên bệnh viện bị tố bán thuốc dự phòng HIV có dấu hiệu giả: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ (2 giờ trước)
- Hiện trường vụ xen ben và container đâm vào nhau rồi bốc cháy ở TP.HCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi (2 giờ trước)
- ‘Vua xe ga’ 150cc mới ‘nét’ hơn Honda SH ra mắt giá 65 triệu đồng, có ABS 2 kênh át vía Air Blade (2 giờ trước)
- Camera AI phát hiện 27.000 phương tiện vi phạm trong 24 giờ: Công bố danh sách phạt nguội, mức xử lý ra sao? (2 giờ trước)