-
Chồng ở nhà vẫn đưa 20–25 triệu/tháng, vợ "choáng váng" khi biết sự thật phía sau -
Cô gái suýt mất mạng bên hố sụt lún "tử thần" giữa lòng Hà Nội -
Nhiệt độ TP.HCM xuống 19 độ C: Người dân co ro giữa phố, khung cảnh khác lạ hiếm thấy! -
Clip sóng biển cao 2-3 m tràn vào đường phố Nha Trang -
Hiện trường kinh hoàng hai vụ tai nạn giao thông liên tiếp ở Gia Lai khiến 2 người tử vong tại chỗ -
Chồng cũ tái hôn, tôi mừng như "vớ được vàng" khi biết danh tính cô dâu! -
Chỉ vì 10 triệu, người đàn ông nước ngoài liều lĩnh vận chuyển 1.200 viên ma túy sang Việt Nam -
Bộ Ngoại giao thông tin nóng về thi thể đàn ông trong túi xách ở TP.HCM, đã xác định được quốc tịch -
Hé lộ mối quan hệ căng thẳng giữa Tóc Tiên và mẹ: Cuộc "chiến tranh lạnh" kéo dài giữa lý trí và đam mê -
Bão Koto giảm cấp, chuyển hướng thất thường, nguy cơ đổ bộ Gia Lai
Thế giới
19/10/2021 15:08Cựu Ngoại trưởng Mỹ được tiêm chủng đầy đủ tử vong do mắc COVID-19
Ông Colin Powell, Ngoại trưởng da màu đầu tiên của Mỹ, người giúp định hình chính sách đối ngoại của Mỹ trong những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, đã qua đời do mắc Covid-19 - gia đình ông thông báo trên Facebook ngày 18/10.
Ông Powell hưởng thọ 84 tuổi.
"Tướng Colin L. Powell, cựu Ngoại trưởng và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã qua đời sáng nay do các biến chứng từ bệnh Covid-19," thông tin từ gia đình Powell cho biết, đồng thời xác nhận cựu Ngoại trưởng đã được tiêm chủng đầy đủ các mũi vaccine ngừa Covid-19.
"Ông đã được tiêm chủng [ngừa Covid-19] đầy đủ. Chúng tôi muốn cảm ơn đội ngũ y tế tại Trung tâm Y tế Quốc gia Walter Reed bởi sự chữa trị tận tâm của họ. Chúng tôi đã mất đi một người chồng, người cha, ông và một người Mỹ tuyệt vời và yêu thương."
Ông Powell, con trai của những người nhập cư Jamaica, đã trở thành Cố vấn an ninh quốc gia người da màu đầu tiên, phục vụ trong chính quyền Tổng thống Ronald Reagan, sau đó trở thành Chủ tịch da màu đầu tiên và trẻ tuổi nhất của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân dưới thời chính quyền Tổng thống George H.W. Bush (Bush "cha").
Trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, ông đã chủ trì các hoạt động của chiến dịch Bão táp Sa mạc (Desert Storm) trong cuộc chiến tranh Vùng Vịnh năm 1990-91. Sau 35 phục vụ trong quân ngũ, Powell nghỉ hưu ở cấp bậc tướng 4 sao của Lục quân Mỹ.
Vào năm 2001, ông Colin Powell được Tổng thống George W. Bush lựa chọn trở thành Ngoại trưởng người da màu đầu tiên của Mỹ. Sau vụ khủng bố đẫm máu ngày 11/9, ông đã ủng hộ giải pháp trả đũa quân sự nhanh chóng nhằm vào al-Qaeda.
Cái tên Colin Powell sẽ mãi mãi gắn với bài phát biểu gây tranh cãi trước Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 5/2/2003, khi ông tuyên bố Tổng thống Iraq khi đó là Saddam Hussein tạo thành mối nguy hiểm sắp xảy ra cho thế giới bởi các kho dự trữ vũ khí hóa học và sinh học của nước này. Ông Powell nổi tiếng với hình ảnh giơ một chiếc lọ mà Mỹ khẳng định là chứa "bằng chứng" Iraq có vũ khí hủy diệt.
Chính Powell vào năm 2004 đã thừa nhận những "bằng chứng" mà ông đưa ra trước HĐBA là giả, cũng như thông tin tình báo mà ông công bố về Iraq là không chính xác.
Theo PV (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Chồng ở nhà vẫn đưa 20–25 triệu/tháng, vợ "choáng váng" khi biết sự thật phía sau (9 phút trước)
- Bạn gái và gia đình nghẹn ngào tiễn biệt lính cứu hỏa hy sinh trong vụ đại hỏa hoạn Hong Kong, gọi anh là "siêu anh hùng" (17 phút trước)
- Hàn Quốc đóng băng tài sản của ông trùm Chen Zhi và tập đoàn Prince Group (18 phút trước)
- Mitsubishi Destinator - SUV 7 chỗ mới gây sốt thị trường Đông Nam Á (26 phút trước)
- Fan Soobin đồng loạt đóng fansite, phản đối công ty "nâng đỡ" tân binh trong concert (31 phút trước)
- Cô gái suýt mất mạng bên hố sụt lún "tử thần" giữa lòng Hà Nội (39 phút trước)
- Clip Ngọc Trinh cùng một chủ tịch đi đánh pickleball gây chú ý, hé lộ mối quan hệ đặc biệt của cả hai (50 phút trước)
- Google trở lại mạnh mẽ với Gemini 3, mở rộng vị thế trong cuộc đua AI (50 phút trước)
- Thảm kịch cháy chung cư Hong Kong: Số người chết vọt lên 94, hàng trăm người vẫn mất tích (54 phút trước)
- Kết thúc vụ kiện kéo dài: Tòa án TP.HCM bác đơn của Coca-Cola, giữ nguyên quyết định truy thu và xử phạt hơn 821 tỷ đồng tiền thuế (57 phút trước)