Sau khi rơi nước mắt tuyên bố từ chức Thủ tướng Anh trước sức ép chính trị nặng nề, ông Keir Starmer được cho là đang nhắm tới chiếc ghế Tổng thư ký NATO kế nhiệm vào năm 2028.
29-1782724239-cuu-thu-tuong-anh-keir-starmer-lo-tham-vong-ung-cu-ghe-nong-tong-thu-ky-nato
Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: Reuters.

Tờ The Observer ngày 28/6 đưa tin cựu Thủ tướng Anh Keir Starmer đang đặc biệt quan tâm đến việc trở thành người đứng đầu NATO trong tương lai. Cơ hội này sẽ mở ra sau khi nhiệm kỳ của Tổng thư ký đương nhiệm Mark Rutte kết thúc vào năm 2028 mà không gia hạn. 

Để hiện thực hóa mục tiêu, ông Starmer sẽ cần một “sự ủng hộ bền vững từ chính phủ” nước nhà, đồng thời phải đạt được sự đồng thuận nhất trí từ toàn bộ 32 quốc gia thành viên của liên minh quân sự này, nơi vốn ưu tiên lựa chọn các cựu nguyên thủ quốc gia hoặc nhà ngoại giao cấp cao.

Những người ủng hộ chính trị gia 63 tuổi này chỉ ra rằng ông sở hữu mạng lưới đối ngoại rộng khắp, nổi bật là mối quan hệ mật thiết với các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky – người mà ông đôi khi vẫn "vô tình gọi điện". Trước khi bước vào chính trường ở độ tuổi 50 với phong cách thận trọng, ông Starmer từng là luật sư tranh tụng danh tiếng, chuyên bảo vệ những người ở thế yếu và nỗ lực giúp nhiều người trên thế giới thoát án tử hình. 

Ông được phong tước hiệp sĩ năm 2014, trở thành nghị sĩ năm 2015 và được bổ nhiệm làm lãnh đạo Công đảng vào năm 2020 sau kết quả bầu cử tồi tệ nhất của đảng này kể từ năm 1935. Đến năm 2024, ông đã dẫn dắt Công đảng giành chiến thắng vang dội nhờ cam kết mang lại sự ổn định.

Tuy nhiên, quãng thời gian chèo lái nước Anh của ông nhanh chóng bị phủ bóng bởi hàng loạt tranh cãi liên quan đến chính sách tăng thuế, cắt giảm phúc lợi và các vụ bê bối chính trị. Dù biến việc ủng hộ Ukraine thành trụ cột đối ngoại, ông lại khiến nước nhà vật lộn với tình trạng thiếu hụt ngân sách quốc phòng và năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội. 

Tờ Telegraph từng chỉ trích ông bỏ bê việc nước khi dành tới 2 tháng rưỡi ở nước ngoài chỉ trong 17 tháng đầu nhiệm kỳ, di chuyển nhiều hơn bất kỳ nhà lãnh đạo Anh nào trong lịch sử. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng xấu đi nghiêm trọng do ông từ chối ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel vào Iran.

Sự suy giảm tín nhiệm nghiêm trọng đã đẩy cựu Thủ tướng Anh vào chân tường. Tuần trước, ông Starmer đã rơi nước mắt khi tuyên bố từ chức Thủ tướng và lãnh đạo đảng Lao động trước áp lực đè nặng. Quyết định này diễn ra sau khi Công đảng bị mất gần 1.500 ghế hội đồng địa phương trong cuộc bầu cử tháng trước, kéo theo sự rút lui của hàng loạt bộ trưởng nội các và làn sóng đòi từ chức từ hơn 80 nghị sĩ trong đảng. Dù khép lại nhiệm kỳ đầy biến động tại quê nhà, kế hoạch chuyển trọng tâm sang NATO của ông Starmer hứa hẹn sẽ là một bước đi đầy tham vọng tiếp theo.

QT (SHTT)