Sắc lệnh Đặc xá Hoàng gia vừa giúp cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra chính thức được trả tự do hoàn toàn, kết thúc quản chế trước thời hạn.
03-1780460604-cuu-thu-tuong-thaksin-chinh-thuc-duoc-tu-do-hoan-toan-nho-sac-lenh-dac-xa
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra khi được phóng thích có điều kiện sau khi chấp hành án 8 tháng trong bản án 1 năm tại nhà tù trung tâm Klong Prem ở Bangkok (Thái Lan) ngày 11/5. Ảnh: Reuters.

Sắc lệnh Đặc xá Hoàng gia Thái Lan đã chính thức được ban hành trên Công báo vào ngày 2/6 nhằm kỷ niệm sinh nhật lần thứ 48 của Hoàng hậu Suthida và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 3/6. Sự kiện này đã mang đến bước ngoặt lớn về mặt pháp lý cho ông Thaksin Shinawatra, khép lại hành trình vướng vòng lao lý của vị cựu Thủ tướng 76 tuổi.

Theo quy định tại Điều 8 của sắc lệnh mới, những phạm nhân đang hưởng án treo hoặc được tha tù trước thời hạn nếu có thời gian thụ án còn lại không quá một năm sẽ đủ điều kiện được đặc xá hoàn toàn. Cựu Thủ tướng Thaksin, người dự kiến mãn hạn quản chế vào ngày 9/9/2026, hiện chỉ còn hơn ba tháng thử thách. Do đó, ông hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn để được miễn chấp hành toàn bộ phần án còn lại, thay vì chỉ được giảm một phần ba thời gian theo Điều 7 như các trường hợp khác.

Với việc sắc lệnh có hiệu lực, Cục Cải huấn và Cục Quản chế Thái Lan sẽ tiến hành hàng loạt thủ tục để điều chỉnh tình trạng pháp lý cho ông Thaksin. Cựu Thủ tướng sẽ được tháo bỏ vòng giám sát điện tử (EM), cập nhật hồ sơ và nhận giấy xác nhận hoàn tất thi hành án. Diễn biến này đồng nghĩa với việc ông không còn phải định kỳ trình diện cơ quan quản chế và chính thức chấm dứt trạng thái tự do có điều kiện để trở thành một công dân hoàn toàn tự do về mặt pháp lý.

Trước đó, hành trình thi hành án của ông Thaksin trải qua nhiều thăng trầm. Sau nhiều năm sống lưu vong ở nước ngoài, ông trở về Thái Lan vào năm 2023 và phải đối mặt với tổng cộng 8 năm tù vì tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực khi đương chức. Sau khi nhận được ân giảm từ Hoàng gia xuống còn một năm tù, ông tiếp tục gặp trở ngại khi Tòa án Tối cao phán quyết vào tháng 9/2025 rằng khoảng thời gian ông điều trị tại bệnh viện không được tính vào thời gian thụ án.

Tuy nhiên, nhờ yếu tố tuổi tác cao, quá trình cải tạo tốt và nguy cơ tái phạm thấp, Bộ Tư pháp đã xét duyệt cho ông được tha tù trước thời hạn. Ngày 11/5 vừa qua, ông đã chính thức rời Nhà tù Trung ương Klong Prem để trở về tư dinh Chan Song La tại Bangkok trong điều kiện chịu sự giám sát. Giờ đây, sắc lệnh đặc xá mới nhất đã giúp ông không phải chờ đợi đến tháng 9 để tận hưởng trọn vẹn sự tự do.

QT (SHTT)