Thế giới
31/03/2025 06:56Cựu thủ tướng Ý tiết lộ làm 'nhiệm vụ bí mật' thay cho ông Zelensky

Cựu Thủ tướng Ý Massimo D'Alema mới đây nói rằng, ông đã thực hiện một nhiệm vụ ngoại giao bí mật tới Brazil và Trung Quốc thay mặt cho nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky để thu hút sự ủng hộ quốc tế, trong bối cảnh lo ngại rằng, Kiev sẽ bị những người hậu thuẫn phương Tây bỏ rơi.
Tiết lộ này được đưa ra trong cuộc trò chuyện với chính trị gia người Ý Gianfranco Fini được tờ La Repubblica công bố vào ngày 27/3.
Theo cựu Thủ tướng Ý D'Alema, Tổng thống Zelensky đã tiếp cận ông vào khoảng năm 2024, bày tỏ lo ngại về một thảm họa tiềm tàng khi sự ủng hộ của phương Tây suy yếu.
“Tôi tình cờ nói chuyện với ông Zelensky bên lề một sáng kiến về Balkan. Và ông ấy nói rõ với tôi rằng, đất nước của ông ấy đang có nguy cơ thảm họa vì 'người Mỹ sẽ rút lui sớm hay muộn, và người châu Âu thì không đáng tin cậy'”, cựu Thủ tướng Ý Massimo D'Alema nói với ông Fini.
"Ông Zelensky yêu cầu tôi đến Brasilia và Bắc Kinh để tìm hiểu xem Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể làm gì không", ông D'Alema khẳng định.
Tại Brasilia, Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva được cho là đã thẳng thừng bác bỏ sáng kiến này, khẳng định rằng, Ukraine là "vấn đề của Mỹ".
“Tôi đã đến đó, nhưng ông Lula gần như đuổi tôi ra khỏi cửa, nói với tôi rằng, Ukraine là vấn đề đối với người Mỹ, và theo ông ấy, tôi nên quan tâm đến Palestine thay vào đó”, ông D'Alema cho biết.
Tại Trung Quốc, cựu Thủ tướng Ý được cho là đã gặp một trong những quan chức chính sách đối ngoại hàng đầu của Bắc Kinh và thảo luận về ý tưởng thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế cho Ukraine.
Vào cuối cuộc họp, quan chức Trung Quốc được cho là đã nói: "Ông biết đấy, ông là người châu Âu đầu tiên đến nói chuyện với chúng tôi về vấn đề này. Những người khác chỉ yêu cầu chúng tôi không ủng hộ Nga".
Cả Brazil và Trung Quốc đều chưa công khai xác nhận bất kỳ chuyến thăm nào của cựu quan chức Ý.
Cũng trong cuộc trò chuyện, cựu thủ tướng Ý chỉ trích EU vì đã thúc đẩy những gì ông mô tả là kỳ vọng không thực tế về cuộc xung đột.
"Châu Âu không làm gì ngoài việc lặp lại rằng, Nga có thể bị đánh bại, khi mà mọi người đều thấy rõ rằng, không ai có thể chiến thắng trong cuộc chiến này", ông D'Alema nói.
Theo Hoàng Văn (Giáo Dục Thời Đại)
Tin cùng chuyên mục








-
Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 41.000 người đã nhận tiền, còn 1.200 tỷ đồng kẹt ở ngân hàng (19/07)
-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
-
Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng (19/07)
-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
-
1 câu nói của MC đình đám VTV khiến 80.000 người "đổ xô" vào tương tác (19/07)
-
2 món nước trị cháy nắng rẻ bèo của người Việt, biết uống còn chống loãng xương (19/07)
-
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2025 (19/07)
Bài đọc nhiều



