Tòa án Trung tâm Seoul ngày 27/7 đã tuyên phạt cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo trong thời gian 3 năm, sau khi xác định ông có hành vi vi phạm luật bầu cử trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2022.

Theo phán quyết của tòa, ông Yoon Suk-yeol bị kết luận đã đưa ra các phát ngôn không đúng sự thật khi còn là ứng cử viên của đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) trước cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng 3/2022. Trên cơ sở đó, tòa tuyên mức án 18 tháng tù giam, nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách kéo dài 3 năm.

Nếu bản án được giữ nguyên sau các thủ tục kháng cáo, đảng PPP sẽ phải hoàn trả 39,7 tỷ Won chi phí tranh cử mà trước đó đã được Ủy ban Bầu cử Hàn Quốc hoàn lại sau chiến thắng của ông Yoon trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022.

Theo quy định của luật bầu cử Hàn Quốc, các chính đảng có ứng cử viên giành từ 15% số phiếu bầu trở lên sẽ được nhà nước hoàn trả chi phí vận động tranh cử. Tuy nhiên, nếu ứng cử viên sau đó bị tuyên phạt từ 1 triệu Won trở lên hoặc nhận án tù do vi phạm luật bầu cử, đảng liên quan sẽ phải hoàn trả toàn bộ khoản kinh phí đã được hoàn lại.

27-1785166596-cuu-tong-thong-han-quoc-yoon-suk-yeol-bi-tuyen-18-thang-tu-treo
Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol bị tuyên phạt tù treo. Ảnh: Yonhap

Ngay sau khi bản án được công bố, đội ngũ luật sư của ông Yoon đã nộp đơn kháng cáo. Trong tuyên bố đưa ra sau phiên xét xử, nhóm bào chữa bày tỏ sự không đồng tình với phán quyết, cho rằng quá trình xác định sự thật cũng như việc áp dụng pháp luật tồn tại những sai sót nghiêm trọng.

Trước đó, nhóm công tố viên đặc biệt do ông Min Joong-ki đứng đầu đã truy tố cựu Tổng thống Hàn Quốc với cáo buộc đưa ra thông tin sai sự thật tại một cuộc họp báo vào tháng 12/2021, khi ông khẳng định chưa từng giới thiệu một luật sư cho cựu quan chức ngành thuế.

Ngoài ra, ông Yoon còn bị cáo buộc cung cấp thông tin không đúng trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 1/2022. Khi đó, ông nói rằng một quan chức của đảng đã giới thiệu mình với pháp sư Jeon Seong-bae, đồng thời phủ nhận việc bản thân và vợ là bà Kim Keon Hee từng gặp người này.

Sau quá trình xem xét, tòa án cho rằng cả hai cáo buộc đều có cơ sở. Hội đồng xét xử chấp nhận lập luận của nhóm công tố viên đặc biệt rằng chính ông Yoon là người giới thiệu vị luật sư cho cựu quan chức ngành thuế, đồng thời xác định ông từng gặp pháp sư Jeon Seong-bae thông qua sự giới thiệu của vợ, trái với những tuyên bố công khai trước đó.

Thùy Dương (SHTT)