Thế giới

Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton nhập viện

Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton phải nhập viện ở bang California hôm 14/10, tuy vậy đã phản ứng tốt sau hai ngày điều trị, theo các bác sĩ.

Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton nhập viện
Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton (Ảnh: Reuters)

Ông Clinton, 75 tuổi, nhập viện tại Trung tâm Y tế thuộc Đại học California tại Irvine, bang California (Mỹ) do "nhiễm bệnh không liên quan tới Covid-19", phát ngôn viên Angel Urena cho biết.

"Ông ấy đang phục hồi tốt, tinh thần vui vẻ, rất cảm ơn các bác sĩ, y tá và nhân viên đã chăm sóc ông chu đáo," Urena nói thêm.

Cựu tổng thống Mỹ nhập viện sau khi cảm thấy mệt mỏi và được chẩn đoán nhiễm trùng huyết. Các bác sĩ cho rằng chứng bệnh của ông bắt nguồn từ việc nhiễm trùng đường tiết niệu, CNN cho hay.

Cựu tổng thống Bill Clinton từng có vấn đề sức khỏe trong quá khứ, phải phẫu thuật vào năm 2004 và năm 2010. Theo CNN, lần nhập viện này của ông không liên quan tới vấn đề tim mạch.

Cũng theo CNN, cựu tổng thống Mỹ được điều trị trong phòng chăm sóc tích cực, nhưng là để đảm bảo riêng tư cho ông. Ông không phải thở máy, theo các bác sĩ điều trị cho ông tại Trung tâm Y tế thuộc Đại học California tại Irvine.

Ông Bill Clinton nhậm chức tổng thống Mỹ sau khi đánh bại cựu tổng thống George H.W. Bush trong cuộc bầu cử hồi năm 1992. Năm 1996, ông lại thắng cử trước đối thủ Bob Dole để tiếp tục làm tổng thống Mỹ thêm một nhiệm kỳ.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/cuu-tong-thong-my-bill-clinton-nhap-vien-tintuc791048