-
Toàn cảnh vụ triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh cực lớn, tóm gọn 140 đối tượng tại TP.HCM -
Kim Soo Hyun nhập viện điều trị tâm lý giữa khủng hoảng, diện mạo hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Kỳ án hôn nhân nghìn tỷ: 10 năm hầu tòa và những nút thắt ly kỳ của bác sĩ nha khoa -
Cuộc đua nghẹt thở vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội và TP.HCM chính thức bắt đầu -
Từ tháng 6, nghệ sĩ và KOL sai phạm sẽ đối mặt với "danh sách đen" -
Chiếc Maybach tháo bánh của bà Trương Mỹ Lan chốt giá gấp đôi, hai xe sang khác "ế ẩm" -
Việt Nam lên tiếng trước cáo buộc của Mỹ nhắm vào Đại tướng Raul Castro -
Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đón nhận Huân chương cao quý của Palestine -
Khởi tố hai nữ sinh quay clip đánh hội đồng bạn học dã man trong nhà vệ sinh -
Giữa ồn ào dư luận, Ngọc Sơn livestream tuyên bố tặng hết tài sản nếu xét nghiệm phát hiện chất cấm
Thế giới
22/06/2021 23:09Cựu tổng thống Trump từng muốn đưa bệnh nhân Mỹ đi cách ly tại nhà ngục khét tiếng Guantanamo
Chi tiết trên được tiết lộ trong cuốn sách "Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration’s Response to the Pandemic That Changed History" (Kịch bản Ác mộng: Bên trong phản ứng của Chính quyền Trump trước Đại dịch Thay đổi Lịch sử) của hai tác giả Yasmeen Abutaleb và Damian Paletta, đều là nhà báo làm việc cho Washington Post.
Theo Washington Post, tại một cuộc gặp ở Phòng Tình huống tại Nhà Trắng hồi tháng 02/2020, trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát dữ dội tại Mỹ, ông Trump hỏi các trợ lý: "Chúng ta không có hòn đảo nào sao? Guantanamo thì sao?"
"Chúng ta nhập khẩu hàng hóa. Chúng ta sẽ không nhập khẩu virus," ông Trump còn nói.

Theo hai nhà báo của tờ Washington Post, các trợ lý đã bác bỏ ý tưởng này khi ông Trump nhắc lại một lần nữa.
Mỹ vận hành Căn cứ Hải quân Vịnh Guantanamo và trại giam Guantanamo là nơi giam giữ các nghi phạm khủng bố chưa qua xét xử. Tù nhân của nhà tù phải trải qua những điều kiện hết sức khắc nghiệt, và từ sau vụ khủng bố 11/09, nhà tù là trung tâm chỉ trích của nhiều nhóm nhân quyền.
Trong một cuốn sách viết bởi Miles Taylor, cựu quan chức Bộ An ninh Nội địa dưới thời cựu tổng thống Trump, ông Trump được cho là cũng từng có ý tưởng đưa người di cư tới căn cứ Guantanamo.
Cũng theo Washington Post, trong cuốn sách của hai nhà báo Abutaleb và Paletta còn mô tả việc ông Trump hét về phía Alex Azar, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ ở thời điểm đó, rằng "Xét nghiệm đang giết chết tôi!".
Thời điểm này, số ca nhiễm Covid-19 đang tăng cao, nhiều bang ban hành các biện pháp phong tỏa trong khi dư luận Mỹ đang lúng túng và sợ hãi.
"Tôi sẽ thất cử vì xét nghiệm! Tên ngốc nào yêu cầu chính quyền liên bang xét nghiệm vậy?", các nhà báo thuật lại câu nói của ông Trump.
"Ý ông là Jared phải không?", ông Azar trả lời, nhắc tới tên con rể ông Trump, Jared Kushner, cố vấn chịu trách nhiệm về xét nghiệm.
Ông Trump cũng nói rằng việc để Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ phát triển kit xét nghiệm là "vô cùng bất tài".
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
- Sức nóng World Cup 2026: Shakira tung MV hoành tráng quy tụ Messi, Mbappé và dàn siêu sao bóng đá toàn cầu (19 phút trước)
- Bộ Y tế phát công văn hỏa tốc, siết chặt giám sát, sẵn sàng ứng phó khẩn cấp với virus Ebola (22 phút trước)
- Doraemon "đổ bộ" Việt Nam: Ăn bánh mỳ, cơm tấm, diện áo dài, check-in hồ Hoàn Kiếm - Cầu Rồng trong tập phim đặc biệt 11 phút (24 phút trước)
- SUV hybrid cỡ C mới giá chỉ 530 triệu đồng: “Đe nẹt’ Mazda CX-5 và Hyundai Tucson, mạnh 360 mã lực (30 phút trước)
- Galaxy S26 Ultra cũ rớt giá khủng 30% rẻ bèo, sự lựa chọn đáng tiền hơn iPhone 17 rất nhiều (33 phút trước)
- iPhone Air giảm giá sâu chưa từng có, bản cao nhất mất gần 10 triệu đồng sau nửa năm mở bán (2 giờ trước)
- Mẹ chồng 65 tuổi muốn tái hôn, con cái phản đối khiến gia đình căng thẳng (2 giờ trước)
- Hà Nội: Khởi tố nhóm thanh thiếu niên ép nữ sinh quỳ xin lỗi, xé quần áo rồi quay video (2 giờ trước)
- Va chạm trực diện giữa hai xe máy trong đêm, 2 người tử vong tại chỗ (2 giờ trước)
- Hà Nội: Đồng loạt điều chỉnh đèn tín hiệu sang nháy vàng, phong tỏa nhiều tuyến phố trung tâm để chồng ngập (3 giờ trước)