-
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc? -
Lời thú nhận của tài xế vụ xe giường nằm bốc cháy khiến 7 người thiệt mạng, lý do nhiều khách mắc kẹt -
Lào Cai: Tuyến đường độc đạo 35km tê liệt vì hơn 200 điểm sạt lở dữ dội -
Thanh Hóa áp dụng mức phụ cấp mới cho cán bộ thôn, tổ dân phố, mức hưởng nào cao nhất? -
Hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ -
Bộ 3 iPhone Pro Max cũ nhưng vẫn ngon gọi tên iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro Max -
Chiêu ngậm kim cương giả, đánh tráo viên thật trị giá 4 tỷ đồng trong tiệm đá quý -
Phát hiện ung thư tuyến giáp ở bệnh nhi 8 tuổi từ triệu chứng tưởng chừng vô hại -
Hình ảnh thắt lòng nơi rốn lũ Lai Châu: Người đàn ông ngã khuỵu, nằm bên linh cữu vợ con -
Xe khách bốc cháy ngùn ngụt, 7 người tử vong thương tâm
Thế giới
15/03/2025 03:33Đặc phái viên Mỹ rời Nga mang theo tin quan trọng về 'dừng bắn': Kremlin công bố bước đi của ông Putin
Kremlin công bố kết quả cuộc gặp Đặc phái viên Mỹ Witkoff
Reuters đưa tin, Điện Kremlin vừa công bố kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff để đàm phán cấp cao về xung đột Ukraine.
Trước đó, thông tin từ các ứng dụng theo dõi chuyến bay và truyền thông Nga cho biết, máy bay chở ông Witkoff đã hạ cánh xuống sân bay Vnukovo, thủ đô Moscow (Nga) vào khoảng 12 giờ 30 phút hôm qua (13/3, theo giờ địa phương).
Tới 15 giờ 20 phút chiều nay (14/3), hãng thông TASS thông báo, ông Witkoff đã rời Moscow.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Tổng thống Putin đã có cuộc hội đàm với ông Witkoff vào tối muộn hôm qua để thảo luận về đề xuất ngừng bắn 30 ngày mà phái đoàn Mỹ và Ukraine đã đưa ra sau cuộc đàm phán tại Saudi Arabia ngày 11/3.
Ông Peskov cho biết, Tổng thống Putin đã "gửi cho Tổng thống Donald Trump một thông điệp về đề xuất ngừng bắn ở Ukraine", truyền "một tín hiệu" cho nhà lãnh đạo Mỹ thông qua ông Witkoff.
Ở chiều ngược lại, thông qua đặc phái viên Mỹ, ông Putin cũng nhận được "thông tin về suy nghĩ của Washington đối với Ukraine".
Người phát ngôn Điện Kremlin lưu ý, có cơ sở để "lạc quan một cách thận trọng".
"Chắc chắn có lý do để lạc quan thận trọng. Trong hôm qua (13/3), các bạn đã nghe một tuyên bố rất quan trọng từ Tổng thống Putin khi ông trả lời câu hỏi của các nhà báo.
Tổng thống nói rằng ông ủng hộ lập trường của ông Trump về một giải pháp (cho vấn đề Ukraine) nhưng bên cạnh đó, ông cũng đã nêu ra các câu hỏi cần được hai phía cùng nhau giải đáp" – Ông Peskov nói.
Cũng theo ông Peskov, Nga và Mỹ sẽ thống nhất thời điểm diễn ra cuộc điện đàm giữa hai vị Tổng thống sau khi ông Witkoff báo cáo tóm tắt tình hình với ông Trump. Như vậy, cuộc điện đàm chưa chắc có khả năng diễn ra vào ngày hôm nay (14/3) như nhà báo Dmitry Smirnov của Điện Kremlin tiết lộ trước đó.
Nga nói về tin loại đặc phái viên Mỹ Kellogg ra khỏi các cuộc đàm phán
Bên cạnh việc cung cấp thông tin về cuộc gặp giữa Tổng thống Putin với đặc phái viên Witkoff, ông Peskov cũng lên tiếng về thông tin "Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về vấn đề Ukraine Keith Kellogg đã bị loại khỏi các cuộc đàm phán Nga-Mỹ về xung đột, theo yêu cầu của Moscow".
"Không, tôi không thể xác nhận (thông tin này). Tuy nhiên, thật vô lý khi nghĩ rằng Nga có thể can thiệp vào vấn đề nội bộ của Mỹ: Chúng tôi không có ý định gì cả. Bất cứ mối quan hệ nào cũng phải được xây dựng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.
Và dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, chúng tôi sẽ không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Mỹ. Quyết định là của họ: Bổ nhiệm ai và không bổ nhiệm ai. Do đó: Tôi không thể xác nhận thông tin này" – Ông Peskov nhấn mạnh.
Trước đó, hãng tin NBC News dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Moscow "đã nói với Washington rằng họ không muốn Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Ukraine Keith Kellogg tham gia các cuộc thảo luận cấp cao về chấm dứt xung đột".
"Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump về Ukraine và Nga đã bị loại khỏi các cuộc đàm phán cấp cao, sau khi Điện Kremlin tuyên bố không muốn ông Kellogg có mặt ở đó" – Bài báo của NBC News cho hay.
Ông Kellogg đã vắng mặt trong một số cuộc thảo luận cấp cao gần đây, trong đó bao gồm cả cuộc họp giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz và Ngoại trưởng Marco Rubio với phái đoàn Ukraine tại Saudi Arabia hôm 11/3.
Ông cũng không tham dự cuộc họp cấp cao với phái đoàn Nga tại Saudi Arabia hồi tháng 2.
Tin đồn về việc Điện Kremlin yêu cầu loại trừ đặc phái viên Kellogg được đưa ra trong bối cảnh một số cựu quan chức cấp cao của Nga phàn nàn rằng theo quan điểm của họ, ông Kellogg quá thông cảm với Kiev.
Là một trung tướng đã nghỉ hưu, ông Kellogg từng chỉ trích hành động của Nga ở Ukraine gay gắt hơn các quan chức chính quyền khác. Tuy nhiên, song song với đó, ông cũng liên tục bảo vệ lập trường của Tổng thống Trump về xung đột Ukraine, bao gồm cả quyết định gần đây là tạm dừng một số hoạt động chia sẻ thông tin tình báo với Kiev.
Theo Minh Nhật (nguoiduatin.vn)
- Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc? (1 giờ trước)
- SpaceX "bốc hơi" hơn 1.000 tỷ USD vốn hóa sau hơn một tháng niêm yết (1 giờ trước)
- Lời thú nhận của tài xế vụ xe giường nằm bốc cháy khiến 7 người thiệt mạng, lý do nhiều khách mắc kẹt (1 giờ trước)
- Ông Andy Burnham chính thức trở thành Thủ tướng Anh, phát đi thông điệp đầu tiên sau lễ nhậm chức (2 giờ trước)
- Justin Bieber cãi nhau nảy lửa với Madonna ở hậu trường World Cup 2026 (2 giờ trước)
- Tháng nào vợ cũ của chồng cũng gọi xin tiền, cuộc gọi gần nhất khiến tôi sững sờ vì đề nghị khó tin (2 giờ trước)
- Đây có thể là Hyundai Tucson thế hệ mới: Chung DNA với Santa Fe, tăng sức ép lên Mazda CX-5 (2 giờ trước)
- Uống trà xanh mỗi ngày mang lại lợi ích gì cho gan? (2 giờ trước)
- Quân đội Mỹ bị đặt nghi vấn che giấu thương vong trong xung đột với Iran (2 giờ trước)
- Lào Cai: Tuyến đường độc đạo 35km tê liệt vì hơn 200 điểm sạt lở dữ dội (2 giờ trước)