Trước diễn biến phức tạp của bão Phượng Hoàng, Cơ quan khí tượng Đài Loan (CWA) đã ban hành cảnh báo bão trên đất liền vào sáng sớm 11/11 (5h30 giờ địa phương). Chính quyền và nhiều doanh nghiệp trên đảo đã nhanh chóng cho phép người dân và học sinh nghỉ để ứng phó với cơn bão đang tiến gần.
11-1762835556-dai-loan-phat-canh-bao-bao-phuong-hoang-do-bo-dat-lien-chinh-quyen-cho-nguoi-dan-nghi-lam-hoc-sinh-nghi-hoc.jpg
Mưa to và gió lớn bắt đầu ảnh hưởng tới Đài Loan vào sáng 11/11. Ảnh: Reuters.

Theo CWA, nhiều khu vực trên đất liền Đài Loan được dự kiến sẽ nằm trong phạm vi ảnh hưởng của vành ngoài cơn bão trong vòng 18 giờ tới.

Khu vực cảnh báo ban đầu bao gồm thành phố Cao Hùng, huyện Bình Đông và bán đảo Hằng Xuân ở phía nam. Phạm vi cảnh báo sẽ được mở rộng thêm đến thành phố Đài Nam ở phía nam và Đài Đông ở phía đông nam khi bão tiến gần hơn.

Tính đến 7 giờ sáng, tâm bão cách mũi Ngạ Loan Tỷ – điểm cực nam của Đài Loan – khoảng 360km về phía tây nam, di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ 11km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt 119km/h, giật trên 155km/h.

Chuyên gia khí tượng Chu Mỹ Lâm của CWA khẳng định bão Phượng Hoàng dự kiến sẽ tiến gần đất liền Đài Loan nhất vào chiều và tối 13/11, trước khi di chuyển ra vùng biển phía đông vào sáng sớm ngày 14/11.

Tuy nhiên, ông Chu cảnh báo đường đi và vị trí đổ bộ của bão vẫn có thể thay đổi. Đặc biệt, khi bão tiến gần, hoàn lưu bên ngoài của nó có khả năng tương tác với gió mùa đông bắc, tạo ra hiệu ứng kết hợp và mang đến lượng mưa lớn cho miền bắc và miền đông Đài Loan.

Cảnh báo bão trên đất liền được ban hành theo quy định của CWA, 18 giờ trước thời điểm vùng gió mạnh từ cấp 6 (63km/h) trở lên của bão được dự báo bắt đầu ảnh hưởng đến đảo Đài Loan hoặc các đảo lân cận.

Để chuẩn bị ứng phó bão, trong ngày 11-11, các trường học và cơ quan ở các thành phố Đào Viên, Nghi Lan, Hoa Liên và Bành Hồ đã đóng cửa. Theo quyết định này của chính quyền địa phương, nhiều công ty tư nhân tại Đài Loan cũng đã cho nhân viên nghỉ làm.

QT (SHTT)