Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue tiết lộ Tổng thống Donald Trump từng hỏi Chủ tịch Tập Cận Bình liệu Trung Quốc có muốn mua vũ khí Mỹ, trong bối cảnh Washington vẫn tranh luận về vấn đề Đài Loan.

Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue cho biết Tổng thống Donald Trump từng đề cập khả năng bán vũ khí Mỹ cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tuần trước.

Theo ông Perdue, trong cuộc hội đàm, ông Trump nói Mỹ bán vũ khí cho nhiều nước trên thế giới, sau đó có thời điểm hỏi ông Tập liệu Trung Quốc có muốn mua một số vũ khí Mỹ hay không.

Thông tin này được Đại sứ Perdue đưa ra trong cuộc phỏng vấn ngày 27/9, khi ông đề cập đến nội dung cuộc trao đổi giữa lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc.

Nhà Trắng phủ nhận có kế hoạch bán vũ khí cho Trung Quốc

Tuyên bố của Đại sứ Perdue nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi luật Mỹ được Quốc hội thông qua năm 1990 cấm nước này bán vũ khí cho Trung Quốc. Tuy nhiên, đạo luật cũng trao cho Tổng thống Mỹ quyền đình chỉ hoặc miễn lệnh cấm nếu xác định việc này phục vụ lợi ích an ninh quốc gia.

28-1790567998-dai-su-my-tiet-lo-ong-trump-tung-hoi-ong-tap-co-muon-mua-vu-khi-my
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters.

Sau cuộc phỏng vấn, Nhà Trắng cho biết Mỹ không có kế hoạch bán vũ khí cho Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định luật pháp nước này cấm hoạt động trên và không có đề nghị hay kế hoạch nào về việc bán vũ khí cho Bắc Kinh.

Trung Quốc hiện chưa đưa ra phản hồi về thông tin do Đại sứ Mỹ tiết lộ.

Thông tin được đưa ra giữa lúc thương vụ vũ khí cho Đài Loan chờ phê duyệt

Phát biểu của ông Perdue được đưa ra trong cuộc trao đổi về chính sách của Mỹ đối với Đài Loan, trong đó có vấn đề bán vũ khí.

Đài Loan nhiều tháng qua chờ Tổng thống Trump phê duyệt gói vũ khí mới trị giá 14 tỷ USD. Trước đó, vào tháng 12/2025, Mỹ đã phê duyệt thỏa thuận vũ khí trị giá 11 tỷ USD cho hòn đảo, được mô tả là thương vụ lớn nhất từ trước đến nay.

Trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 5, ông Trump nói với ông Tập rằng thương vụ mới đang được tạm hoãn và gọi đây là một "quân bài đàm phán rất tốt" trong quan hệ Mỹ - Trung.

Kể từ cuộc gặp thượng đỉnh tuần trước, ông Trump chưa đề cập thêm về thương vụ vũ khí dành cho Đài Loan. Ngày 26/9, ông chỉ nói rằng ông Tập hiểu lập trường của mình về vấn đề này.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 25/9, Đại sứ Perdue khẳng định chính sách của chính quyền ông Trump đối với Đài Loan, bao gồm vấn đề bán vũ khí, không thay đổi.

Trung Quốc phản đối Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

Washington từ lâu duy trì lập trường mơ hồ về việc liệu có trực tiếp bảo vệ Đài Loan nếu hòn đảo bị tấn công hay không. Tuy nhiên, theo Đạo luật Quan hệ Đài Loan, Mỹ có trách nhiệm cung cấp cho hòn đảo những trang thiết bị quân sự cần thiết để tự vệ.

Bắc Kinh nhiều lần phản đối việc Washington bán vũ khí cho Đài Loan và khẳng định chưa từ bỏ khả năng sử dụng vũ lực để thống nhất hòn đảo.

Trong cuộc gặp tại Washington tuần trước, ông Tập kêu gọi ông Trump phản đối "Đài Loan độc lập". Trong khi đó, Tổng thống Mỹ cho biết chính sách của ông đối với vấn đề Đài Loan vẫn không thay đổi.

QT (SHTT)