Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Đài truyền hình Mỹ cắt sóng phát biểu của ông Trump

Các đài ABC, CBS và NBC cắt sóng phát biểu của tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 05/10, khi ông đưa ra những cáo buộc vô căn cứ về bầu cử.

Ông Trump tối 05/10 có bài phát biểu từ Nhà Trắng, trong bối cảnh phiếu bầu vẫn đang được kiểm đếm tại các bang chiến trường quan trọng như Pennsylvania và Georgia.

Phóng viên Brian Williams của đài MSNBC cũng ngắt lời tổng thống Trump, trong khi CNN và Fox News phát sóng trọn vẹn.

Đài truyền hình Mỹ cắt sóng phát biểu của ông Trump

Các phóng viên, bình luận viên truyền hình Mỹ đã chỉ trích mạnh mẽ tổng thống Trump sau bài phát biểu lúc 2 giờ sáng 04/11 của ông, nhưng không đài nào cắt sóng. Ông Trump hôm 05/11 tỏ ra mềm mỏng hơn, tuy vậy vẫn đưa ra nhiều cáo buộc không có bằng chứng về việc bỏ phiếu qua thư và các hình thức mà ông cho là gian lận bầu cử.

"Chúng tôi phải ngắt lời, bởi tổng thống đã đưa ra nhiều tuyên bố sai sự thật, trong đó có việc cho rằng đã xảy ra gian lận bầu cử. Chưa có bằng chứng nào về điều đó," phóng viên Lester Holt của NBC News nói.

Đài CBS sau khi ngắt sóng của ông Trump đã chuyển camera tới phóng Norah O'Donnell và Nancy Cordes. Cordes nói không có dấu hiệu nào của việc các phiếu bầu không hợp lệ được bỏ, và nói rằng việc ông Trump nhắc tới phiếu bầu tới muộn là "một thông tin sai sự thật khác".

Trong khi đó, đài MSNBC cũng ngắt sóng ông Trump và chuyển sang người dẫn chương trình Brian Williams.

"Chúng ta lại ở tình trạng bất thường này, khi không những phải ngắt lời tổng thống Mỹ mà còn phải đính chính thông tin do ông đưa ra. Hiện chưa có phiếu bầu không hợp lệ nào chúng tôi được biết, và cũng không có chiến thắng nào dành cho ông Trump mà chúng tôi biết," ông Williams cho hay.

Sau khi đài ABC hoàn tất buổi phát sóng, phóng viên của đài tại Nhà Trắng Jonathan Karl cũng nói rằng không có bằng chứng về phiếu bầu không hợp lệ.

CNN không cắt sóng bài phát biểu của ông Trump, nhưng chèn một dòng chữ: "Không đưa ra bằng chứng nào, Trump nói ông đang bị gian lận".

Hai nhà phân tích của CNN, David Axelrod và Van Jones cho biết họ tức giận khi ông Trump công kích giới chức ở Detroit và Philadelphia.

Trong khi đó, tờ New York Post, vốn là một đồng minh của ông Trump trong giới truyền thông, đăng bài với dòng tựa đề "Donald Trump đưa ra cáo buộc vô căn cứ về bầu cử trong bài phát biểu tại Nhà Trắng".

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)