Thế giới

Dẫm đạp kinh hoàng tại sự kiện từ thiện, gần 80 người thiệt mạng

Dẫm đạp xảy ra tại một sự kiện từ thiện ở thủ đô Sana của Yemen hôm 19/04 khiến ít nhất 78 người chết và hàng chục người khác bị thương, quan chức của lực lượng Houthi xác nhận.

Dẫm đạp kinh hoàng tại sự kiện từ thiện, gần 80 người thiệt mạng
Lực lượng Houthi ở Yemen (Ảnh: AP)

Vụ việc xảy ra ở một trường học ở trung tâm thành phố Sana, nơi hàng trăm người nghèo tụ tập tại một sự kiện do các thương nhân tổ chức, theo giới chức Houthi.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ của Houthi, Abdel-Khaleq al-Aghri, cho rằng thảm họa xảy ra do "phân phát từ thiện ngẫu nhiên" không phối hợp với chính quyền địa phương.

Giới chức Houthi đã nhanh chóng phong tỏa ngôi trường nơi thảm họa xảy ra, theo AP.

Bộ Nội vụ của Houthi cho biết hàng chục người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện trong khu vực. Ít nhất 13 người bị thương nặng, theo kênh truyền hình Al-Masirah. Motaher al-Marouni, một quan chức y tế cấp cao tại Sana, xác nhận ít nhất 78 người thiệt mạng.

Hai nhân chứng Abdel-Rahman Ahmed và Yahia Mohsen cho biết một số thành viên Houthi có vũ trang đã bắn chỉ thiên để kiểm soát đám đông, nhưng đạn bắn trúng dây điện gây tiếng nổ lớn khiến đám đông hoảng loạn và dẫm đạp.

Bộ Nội vụ Houthi cho biết đã bắt giữ hai nhà tổ chức sự kiện và hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Xung đột xảy ra tại Yemen từ năm 2014, sau khi lực lượng Houthi tràn xuống từ phía Bắc chiếm nhiều lãnh thổ nước này, bao gồm thủ đô Sana. Liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu triển khai chiến dịch can thiệp vào năm 2015 để tìm cách khôi phục chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi hiện đang sống lưu vong.

Hơn 150.000 người đã thiệt mạng trong xung độ tại Yemen, bao gồm binh lính và thường dân. Liên Hợp Quốc mô tả đây là một trong những thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.

Linh Giang (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/dam-dap-kinh-hoang-tai-su-kien-tu-thien-gan-80-nguoi-thiet-mang-d160809.html