Thế giới

Dân Libya đốt nhà thị trưởng sau thảm họa lũ quét

Biểu tình nổ ra trên đường phố Derna (Libya) hôm 18/09, nơi hàng trăm người thể hiện sự phẫn nộ với chính quyền và yêu cầu trách nhiệm một tuần sau trận lũ khiến hàng ngàn cư dân thiệt mạng.

Dân Libya đốt nhà thị trưởng sau thảm họa lũ quét
Người biểu tình tại thành phố Derna, Libya (Ảnh: Reuters)

Chiều tối 18/09, người biểu tình đốt nhà Abdulmenam al-Ghaithi, người nắm quyền thị trưởng Derna khi lũ lụt xảy ra theo Reuters.

Cuộc biểu tình hôm 18/09 là đợt xuống đường lớn nhất kể từ khi lũ lụt  nghiêm trọng xảy ra do vỡ đập vì ảnh hưởng của bão Daniel. Người biểu tình cũng nhắm mục tiêu vào các quan chức, trong đó có Chủ tịch Quốc hội của chính quyền ở miền đông Aguila Saleh.

Chính quyền miền Đông Libya cho biết thủ tướng  Usama Hamad đã cách chức toàn bộ thành viên hội đồng thành phố Derna và yêu cầu điều tra họ.

Mansour, một sinh viên tham gia biểu tình, cho biết anh muốn một cuộc điều tra nhanh chóng được mở nhắm vào sự cố vỡ đập khiến "chúng tôi mất đi hàng ngàn người thân".

Taha Miftah, một người biểu tình khác, cho biết hành động của họ để gửi đi thông điệp rằng "chính quyền đã thất bại trong xử lý khủng hoảng," đồng thời cho rằng quốc hội cần chịu trách nhiệm. Anh cũng kêu gọi điều tra quốc tế về thảm họa và "quá trình tái thiết cũng cần tiến hành dưới sự giám sát quốc tế".

Giới chức hiện chưa thống nhất về số liệu thương vong vì lũ lụt ở Libya. Tổ chức Chữ Thập Đỏ Libya cho rằng có khoảng 11.300 người chết và hơn 10.000 mất tích. WHO đã xác nhận 3.922 người tử vong.

Thành phố Derna nằm ở miền Đông Libya, thuộc khu vực nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền do chỉ huy quân sự Khalifa Haftar hậu thuẫn. Chính quyền này tồn tại song song với chính phủ được Liên Hợp Quốc công nhận ở Tripoli tại miền Tây.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/dan-libya-dot-nha-thi-truong-sau-tham-hoa-lu-quet-d183287.html