-
Vì sao TP.HCM có lúc lạnh xuống 16 độ C? -
Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Hình ảnh ông trùm Chen Zhi bị áp giải về Trung Quốc -
Công an hé lộ nguyên nhân gã chồng vác dao lao vào truy sát hai mẹ con ở Bắc Ninh -
Diễn biến mới vụ 120 tấn thịt lợn bệnh: Phát hiện virus dịch tả châu Phi trong sản phẩm đã đóng gói -
Nạn nhân mất trắng 14 tỷ vì tin có "suất ngoại giao" mua đất dự án: Thủ đoạn tinh vi của nữ giám đốc -
Vụ cháy nhà ở Hà Đông: Chủ nhà tử vong, số người thiệt mạng tăng lên 3 -
Hàng loạt siêu thị dừng bán sản phẩm Đồ hộp Hạ Long -
Bộ Chính trị: Thí điểm thuê, bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc tại doanh nghiệp Nhà nước -
Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế
Thế giới
02/07/2024 16:46Đan Mạch đánh thuế gia súc ợ hơi
Mục tiêu đặt ra là tới năm 2030 Đan Mạch sẽ giảm 70% lượng khí nhà kính thải ra so với năm 1990, theo Bộ trưởng Thuế Jeppe Bruus.
Từ năm 2030, nông dân nuôi gia súc ở Đan Mạch sẽ bị đánh thuế 300 kroner (khoảng 43 USD) cho mỗi tấn carbon dioxidetương đương vào thời điểm này. Thuế sẽ tăng lên 750 kroner (khoảng 108 USD) vào năm 2035. Tuy vậy, do chính sách giảm thuế 60%, mức thuế thực sự mà mỗi nông dân phải đóng là 120 kroner vào năm 2030 và 300 kroner vào năm 2035.
Carbon dioxide là loại khí được dư luận và giới khoa học quan tâm vì vai trò gây ra biến đổi khí hậu, nhưng theo Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí hậu Quốc gia Mỹ, khí methane giữ lượng nhiệt cao gấp 87 lần trong giai đoạn 20 năm.
Lương methane thải ra từ các nguồn như rác, dầu mỏ, các hệ thống khí thiên nhiên và gia súc đã tăng nhanh kể từ 2020. Gia súc chiếm khoảng 32% lượng methane thải ra do con người, theo Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc.
"Chúng tôi sẽ tiến một bước lớn tới mục tiêu trung hòa khí hậu vào năm 2045," bộ trưởng Bruus tuyên bố, bổ sung rằng Đan Mạch "sẽ là nước đầu tiên ban hành thuế CO2 thực sự nhắm vào nông nghiệp", đồng thời hy vọng các nước khác sẽ làm theo.
New Zealand đã thông qua dự luật tương tự, dự kiến có hiệu lực từ 2025. Tuy vậy, dự luận tạm thời bị gác sang một bên sau chỉ trích từ nông dân, đồng thời cũng bị ảnh hưởng bởi những sự thay đổi trong chính quyền sau cuộc bầu cử 2023. New Zealand cho biết họ sẽ miễn trừ ngành nông nghiệp khỏi chương trình trao đổi khí thải, thay vào đó tìm hướng đi khác để giảm methane.
Khoảng 90% khí methane do gia súc thải ra trong quá trình tiêu hóa khí chúng ợ hơi, chủ yếu từ loài bò. Trong số 10% còn lại hầu hết tới từ nước tiểu của lợn và gia súc khác.
Một con bò ở Đan Mạch thải khoảng 6 mét khối CO2 tương đương mỗi năm. Giới chức nước này cũng sẽ đánh thuế loài lợn, dù bò thải ra nhiều khí hơn.
Dự luật thuế mới sẽ được biểu quyết tại quốc hội Đan Mạch, dự kiến sẽ sớm được thông qua.
Hà An (SHTT)
- Vì sao TP.HCM có lúc lạnh xuống 16 độ C? (50 phút trước)
- Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (1 giờ trước)
- Hình ảnh ông trùm Chen Zhi bị áp giải về Trung Quốc (1 giờ trước)
- Công an hé lộ nguyên nhân gã chồng vác dao lao vào truy sát hai mẹ con ở Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ 120 tấn thịt lợn bệnh: Phát hiện virus dịch tả châu Phi trong sản phẩm đã đóng gói (1 giờ trước)
- Nạn nhân mất trắng 14 tỷ vì tin có "suất ngoại giao" mua đất dự án: Thủ đoạn tinh vi của nữ giám đốc (2 giờ trước)
- Vụ cháy nhà ở Hà Đông: Chủ nhà tử vong, số người thiệt mạng tăng lên 3 (2 giờ trước)
- Hàng loạt siêu thị dừng bán sản phẩm Đồ hộp Hạ Long (2 giờ trước)
- Bộ Chính trị: Thí điểm thuê, bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc tại doanh nghiệp Nhà nước (2 giờ trước)
- Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế (3 giờ trước)