-
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai -
Giá xăng dầu biến động mạnh: Phân khúc nào trong ngành dầu khí đang được hưởng lợi lớn nhất?
Thế giới
07/11/2019 17:15Vì lo ngại biến đổi khí hậu, giới trẻ toàn cầu không muốn sinh con
Thế rồi đến năm 23 tuổi, cô gia nhập Peace Corps ở Malawi và bắt đầu thấy những lý do để điều chỉnh kế hoạch của mình: Không muốn sinh con vì tình trạng biến đổi khí hậu đang là vấn đề nghiêm trọng của toàn cầu. Nhiều người trẻ trên thế giới cũng không muốn sinh con như cô. Bài viết sau đây của nhà báo Ted Scheinman thuộc BBC Worklife.
Không muốn sinh con vì xã hội cần giúp đỡ
Bickner nói: “Ở Malawi trong 4 năm, tôi đã thấy khá nhiều tác động của biến đổi khí hậu đối với một đất nước chủ yếu là nhiều nông dân tự cung tự cấp”. Hằng ngày, cô tận mắt chứng kiến thời tiết thay đổi và rồi cô cảm thấy mình có lỗi trong việc nước Mỹ xả thải nhiều carbon.
Bickner, nay 28 tuổi, đã nhanh chóng nhận ra rằng có một con ở Mỹ chứ đừng nói đến 4-5 hay 13 đứa nhưng như thế cô cũng làm phát thải ra nhiều khí carbon. Tại các nước phát triển, lượng khí thải carbon của một đứa trẻ là khoảng 58,6m3/năm, trong khi đó, lượng phát thải của trẻ em Malawi được ước tính vào khoảng từ 0,07-0,1m3/năm.
Khi còn làm chuyên gia về các vấn đề công chúng tại một cơ quan liên bang ở Malawi, Bickner có tình cảm với một thành viên cùng trong Peace Corps là Chase Morgan, nay 30 tuổi, công tác tại một cơ quan phát triển quốc tế về cơ sở hạ tầng năng lượng. Một năm sau, cả hai bắt đầu hẹn hò, và hiện đang sống cùng nhau ở Washington, DC. Cả hai nằm trong một phong trào thế hệ mới nổi không muốn sinh nhiều con vì biến đổi khí hậu.
Cá nhân và tổ chức vận động không sinh con
Theo Betsy Hartmann, Giáo sư danh dự về khoa học phát triển tại Đại học Hampshire ở Massachusetts (Mỹ): “Tỷ lệ sinh đã giảm trên toàn cầu, với quy mô gia đình trung bình khoảng 2,5 con”.
Tương tự, một nghiên cứu năm 2017 được công bố trong Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia (Mỹ) đã mô hình hóa các chính sách khác nhau chống lại việc có con và kết quả của chúng, bao gồm cả chính sách một con toàn cầu.
Hai tổ chức Conceivable Future và BirthStrike (đóng tại Vương quốc Anh), lập luận rằng những lo ngại về khí hậu đang kìm hãm lựa chọn sinh sản của những người trẻ có ý thức về khí hậu. Họ khuyến khích mọi người trên khắp thế giới chia sẻ những câu chuyện bất định về việc sinh con và huy động một thế hệ những người sắp làm cha mẹ thúc đẩy hành động chống biến đổi khí hậu bằng cách cổ súy cho quyền quyết định có con cái hay không.
Ra mắt vào cuối năm 2014, Conceivable Future điều hành một website nơi mọi người trên khắp thế giới có thể chứng thực về mối quan tâm của họ đối với khí hậu và nuôi dạy con cái, cũng tổ chức các bữa tiệc tại nhà trên khắp thế giới để thảo luận về vấn đề này.
Nhà đồng sáng lập Josephine Ferorelli ước tính Conceivable Future đã tổ chức hoặc tạo điều kiện cho khoảng 50 cuộc gặp gỡ như vậy trong vài năm qua. Tổ chức BirthStrike chia sẻ mục tiêu chuyển trọng tâm từ dân số sang cách hạn chế thải carbon.
Blythe Pepino, hiện 33 tuổi - một nhà hoạt động và nhạc sĩ, người sáng lập BirthStrike vào cuối năm 2018, nói rằng BirthStrike nhằm mục đích thúc đẩy các nước phát triển tích cực giảm sát lượng khí thải, các thành viên đã tuyên bố không muốn có con cho đến khi biến đổi khí hậu không tác động nhiều đến hành tinh đang sống.
Nhiều người không muốn sinh con hoặc có ít con
Trong sự mù mịt của tương lai, rõ ràng đối với nhiều cặp vợ chồng, không có câu trả lời dễ dàng nào về việc có con hay không. Pepino nói rằng ở độ tuổi 20, cô đã nghĩ đến việc không có con, nhưng nói thêm rằng mọi thứ giờ đã khác.
“Tôi đã cân nhắc kỹ càng khi gặp người bạn đời. Hai vợ chồng nay có thể sẽ có con, nhưng cũng có thể nhận con nuôi vì tôi sẽ không sinh con cho đến khi thế giới chứng kiến việc phi carbon hóa thật sự vốn phải đi đôi với giảm phát triển, giảm tiêu thụ, khai thác và giảm phá hủy môi trường sống tự nhiên của các sinh vật” - Pepino nói.
Bickner và Morgan cũng ở trong tình huống tương tự. “Hai chúng tôi đều để ngỏ việc nuôi dưỡng và khả năng nhận con nuôi trong tương lai trong những hoàn cảnh phù hợp. Nhưng tôi cảm thấy hài lòng với quyết định từ bỏ việc tạo ra thêm người cho thế giới này” - Bickner nói.
Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy khí hậu đang trở thành vấn đề cần cân nhắc đối với một số cặp vợ chồng khi họ nghĩ về việc xây dựng gia đình. Business Insider thực hiện một cuộc thăm dò hồi năm 2019, cho biết có gần 38% người Mỹ tuổi từ 18-29 tin rằng các cặp vợ chồng nên cân nhắc về biến đổi khí hậu khi quyết định sinh con.
Năm 2018, một cuộc thăm dò trên tờ New York Times cho thấy một phần ba đàn ông và phụ nữ Mỹ tuổi từ 20-45 đã cho rằng biến đổi khí hậu là một yếu tố khiến họ quyết định sinh ít con.
Phó giáo sư nghiên cứu môi trường tại Đại học Yale-NUS ở Singapore: Matthew Schneider-Mayerson, vừa đã thực hiện một cuộc khảo sát chi tiết 901 người trưởng thành trên khắp thế giới tuổi từ 27-60, cho biết rằng họ “kết nối biến đổi khí hậu với lựa chọn có con cái”.
Ông nói: “Những lo lắng về việc liệu con cái có thể có một cuộc sống tốt trong tương lai hay không khi khí hậu thay đổi, là cảm giác hết sức chân thật và sâu sắc. Nếu thế giới không có phản ứng ngay lập tức với biến đổi khí hậu, nhiều người trẻ sẽ không muốn có con”.
Theo Kim Thoa (Nguoitieudung.com.vn)
- Tăng Duy Tân và Bích Phương công khai tình cảm (11/04/26 23:15)
- SUV hybrid mới "chung mâm" với Santa Fe: Giá chỉ 489 triệu, ‘uống xăng như ngửi’ 3,35 lít/100 km (11/04/26 22:45)
- Hai trái cây quen thuộc giúp bạn hạ huyết áp, bảo vệ thận (11/04/26 22:22)
- Xuân Son không thể ghi bàn, Thép Xanh Nam Định thua HAGL (11/04/26 22:05)
- "Vua côn tay" 150cc mới chính thức ra mắt giá 46 triệu đồng: Hạ đo ván Honda Winner R và Exciter 155 (11/04/26 21:48)
- Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán ở Pakistan (11/04/26 21:33)
- Arsenal thua sốc trên sân nhà, tạo điều kiện cho Man City bám đuổi (11/04/26 21:12)
- Nguyên nhân giá vàng duy trì vùng cao nhưng chưa quay lại đỉnh cũ, dự báo thời điểm bùng nổ thực sự (11/04/26 20:55)
- Xót xa hoàn cảnh éo le, bất hạnh của 4 nạn nhân tử vong sau vụ nổ ở Gia Lai (11/04/26 20:42)
- Hoa hậu Việt xuất thân trâm anh thế phiệt, thi đỗ 3 trường Đại học cùng lúc, đột ngột qua đời ở tuổi 45 (11/04/26 20:30)