-
Bộ Y tế kết luận tố cáo Giám đốc Bệnh viện E, chỉ ra nhiều tồn tại -
Sau 34 năm, chợ lâu đời ở Hà Nội bất ngờ đóng cửa -
Cận cảnh nhiều tuyến đường Hà Nội ngập úng sau cơn mưa lớn suốt đêm -
Suất ăn 40.000 đồng chỉ có đậu và trứng: Một trường tiểu học ở Hà Nội tạm dừng bán trú để đổi nhà cung cấp -
Mưa lớn bao trùm Hà Nội: Nhiều tuyến đường ngập sâu, trạm bơm Yên Sở chạy hết công suất -
Bữa sáng tưởng lành mạnh nhưng dễ gây tích mỡ bụng: Sai lầm phụ nữ tiền mãn kinh cần tránh ngay -
Hà Nội hứng trận mưa lớn nhất từ đầu mùa, có nơi lên tới gần 300mm -
Chạy bộ có gây hại khớp không? -
Tử vi thứ 3 ngày 15/9/2026 của 12 con giáp: Mão áp lực, Mùi suy nghĩ tiêu cực -
Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch
Thế giới
04/08/2026 09:34Đan Mạch mở rộng nghĩa vụ quân sự, lần đầu đưa binh sĩ nghĩa vụ tới Greenland
Khoảng 1.600 tân binh Đan Mạch đã bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự theo chương trình mở rộng từ ngày 3/8. Theo kế hoạch mới, thời gian phục vụ của các binh sĩ được kéo dài lên 11 tháng nhằm đáp ứng yêu cầu tăng cường năng lực quốc phòng.
Động thái này là một phần trong chiến lược củng cố sức mạnh quân sự của Copenhagen, trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực Bắc Cực diễn biến ngày càng phức tạp, đồng thời xung đột tại Ukraine vẫn tiếp diễn.

Từ năm 2024, Đan Mạch quyết định mở rộng diện thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với nữ giới và nâng thời gian phục vụ tiêu chuẩn từ 4 tháng lên 11 tháng. Theo lộ trình đã công bố, đến năm 2033, số lượng tân binh được tuyển hằng năm sẽ tăng từ 5.000 lên 7.500 người.
Đợt nhập ngũ lần này cũng diễn ra trước thời điểm Đan Mạch lần đầu tiên điều động lực lượng quân nghĩa vụ tới đảo Greenland vào cuối tháng 8. Theo kế hoạch, hơn 100 binh sĩ thuộc một đại đội sẽ đóng quân tại đây trong thời gian một tháng để tiếp nhận nhiệm vụ từ lực lượng quân đội chuyên nghiệp.
Việc triển khai binh sĩ tới Greenland được đánh giá có ý nghĩa đáng chú ý khi trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn sáp nhập vùng lãnh thổ tự trị này của Đan Mạch với lý do liên quan đến an ninh quốc gia.
Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tổ chức ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng trước, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định nước này sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất của liên minh cũng như lãnh thổ của mình.
Theo chương trình huấn luyện mới, các tân binh sẽ trải qua 5 tháng đào tạo cơ bản trước khi bước vào 6 tháng thực hiện nhiệm vụ thực địa.
Bên cạnh đó, quân đội Đan Mạch cũng triển khai thêm nhiều chương trình tuyển quân mới, trong đó có đơn vị chuyên vận hành thiết bị bay không người lái trực thuộc Bộ Chỉ huy chiến dịch đặc biệt.
Hiện chương trình nghĩa vụ quân sự của Đan Mạch vẫn áp dụng hình thức bốc thăm đối với công dân đủ điều kiện sức khỏe khi bước sang tuổi 18. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, phần lớn người nhập ngũ đều là tình nguyện viên, còn việc bốc thăm chủ yếu được sử dụng để bổ sung đủ chỉ tiêu tuyển quân.
Ngoài Đan Mạch, nhiều quốc gia Bắc Âu và vùng Baltic như Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy, Estonia, Latvia và Lithuania cũng đang duy trì chế độ nghĩa vụ quân sự tương tự.
- Hai nghệ sĩ hiếm hoi công khai động viên khi Trường Giang đăng tâm thư xin lỗi (11:08)
- iOS 27 ra mắt: Chỉ 3 mẫu iPhone được dùng trọn bộ Siri AI (16 phút trước)
- Lộ mánh khóe tinh vi của diễn viên Kiều Thanh trong đường dây buôn bán và tổ chức sử dụng ma túy (20 phút trước)
- Nhà tài phiệt Nga xác nhận tài trợ một phần đám cưới con trai Tổng thống Trump (33 phút trước)
- Bộ Y tế kết luận tố cáo Giám đốc Bệnh viện E, chỉ ra nhiều tồn tại (33 phút trước)
- Quyết không bỏ cuộc sau lần thi trượt, Huỳnh Hiểu Minh chính thức nhập học tiến sĩ ở tuổi U50 (35 phút trước)
- HAGL Agrico của ông Trần Bá Dương vẫn chìm trong thua lỗ, nợ ngắn hạn gấp gần 5 lần tài sản (52 phút trước)
- Enzo Fernandez, "chúa tể hắc ám" mà Man City không thể thiếu (55 phút trước)
- Sau 34 năm, chợ lâu đời ở Hà Nội bất ngờ đóng cửa (58 phút trước)
- Thẩm phán Mỹ tạm hoãn quy định mới về thời hạn thị thực sinh viên quốc tế (1 giờ trước)