-
Người đẹp Myanmar đăng quang Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026, đại diện Việt Nam giành Á hậu 2 -
Choáng ngợp cơ ngơi 4 tầng nam nghệ sĩ đình đám dành tặng vợ trẻ kém 37 tuổi sau khi sinh quý tử -
Người lao động thu nhập dưới 15,5 triệu đồng/tháng được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/7 -
Động thái kỳ lạ của ca sĩ Tim sau khi mặc áo Ronaldo, dùng áo Messi để rửa xe rồi ném xuống đất -
Mỹ nhân Việt sở hữu visual "mặt trời theo chân", được khen đẹp chấn động khi đụng hàng sao Hoa ngữ -
Người dân có thể trực tiếp khám phá Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm từ chiều 29/6 -
Sự thật ngỡ ngàng: Travis Kelce từng không định nghiêm túc khi tiếp cận Taylor Swift? -
Phương Oanh khiến hơn 22 nghìn khán giả xôn xao khi tìm lại "tình yêu" -
Nỗi đau tột cùng của người cha mất 3 đứa con trong 3 năm vì đuối nước -
Khoảnh khắc rực sáng phút bù giờ đưa Canada vào tứ kết World Cup
Thế giới
17/01/2025 18:16Dân Mỹ đổ xô học tiếng Trung, lý do được hé lộ khiến giới chức ngã ngửa

Duolingo thông báo ghi nhận số lượng người học tiếng Trung tăng tới 216% so với cùng kỳ năm ngoái, ở thời điểm vài ngày trước khi lệnh cấm TikTok ở Mỹ có hiệu lực vào 19/01.
Nếu TikTok không được bán cho một doanh nghiệp Mỹ hoặc nếu Tòa án Tối cao Mỹ không chặn lệnh cấm, ứng dụng rất được người dân Mỹ ưa chuộng sẽ biến mất khỏi các cửa hàng ứng dụng. Người dùng ở Mỹ cũng sẽ không truy cập được TikTok trừ khi họ sử dụng VPN.
Nhiều người dùng Mỹ quyết định chuyển sang dùng RedNote, hay còn gọi là Tiểu Hồng Thư, dù ứng dụng này chưa hỗ trợ tiếng Anh hoàn toàn. Khoảng 700 triệu người dùng được cho là đã chuyển sang dùng RedNote trong thời gian vừa qua, theo The Mirror.
RedNote khá giống TikTok, nhưng thuật toán chạy bằng tiếng Trung, do đó hầu hết các nội dung đề xuất cho người dùng đều là tiếng Trung. Vì lý do này, nhiều người Mỹ học tiếng Trung trên ứng dụng ngôn ngữ Duolingo, các chuyên gia giải thích.
Lượng lớn người dùng chuyển sang sử dụng RedNote trước thời điểm TikTok bị cấm tại Mỹ cho thấy người Mỹ vẫn muống sử dụng một ứng dụng của công ty Trung Quốc, thay vì dùng các ứng dụng mạng xã hội của Mỹ có chức năng tương tự, chẳng hạn như Reels của Facebook và Instagram hoặc Short của YouTube.
Bên cạnh đó, xu hướng chuyển sang ứng dụng của công ty Trung Quốc cho thấy người dùng Mỹ không mấy quan tâm tới khả năng dữ liệu cá nhân của họ bị thu thập, vốn là lý do TikTok bị cấm ở nước này.
Dự luật cấm TikTok vấp phải sự phản đối người dùng ở Mỹ, nhưng vẫn có hiệu lực sau khi được Thượng viện và Hạ viện nước này thông qua và được tổng thống Joe Biden ký thành luật. Tòa án Tối cao Mỹ sẽ có phán quyết cuối cùng về lệnh cấm.
Hoài An (SHTT)
- Apple tìm cách mua RAM từ doanh nghiệp Trung Quốc trong "danh sách đen" của Mỹ (10:47)
- Người đẹp Myanmar đăng quang Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026, đại diện Việt Nam giành Á hậu 2 (10:44)
- Đường dây làm giả gần 20.000 phiếu thử nghiệm lĩnh án: Hợp thức hóa hàng trăm hồ sơ chứng nhận hợp quy (10:42)
- Choáng ngợp cơ ngơi 4 tầng nam nghệ sĩ đình đám dành tặng vợ trẻ kém 37 tuổi sau khi sinh quý tử (10:36)
- Người lao động thu nhập dưới 15,5 triệu đồng/tháng được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/7 (10:33)
- Kỳ tích giữa đống đổ nát tại Venezuela: Cứu sống hai cha con mắc kẹt suốt 4 ngày (10:33)
- Đưa dâu bằng xe ba bánh vi phạm giao thông, 4 tài xế bị xử phạt, tịch thu 3 phương tiện (10:26)
- Giá vàng hôm nay 29/6: Vàng SJC, nhẫn 9999, DOJI, PNJ, BTMH, Phú Quý chao đảo, chưa có động lực tăng mới (10:20)
- Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu tăng tiền gửi Kho bạc tại ngân hàng (10:15)
- Hàn Quốc: Đào tạo "chiến binh chip" từ tuổi thiếu niên để thống trị ngành bán dẫn (10:10)