-
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét
Thế giới
08/12/2024 13:34Đảng cầm quyền Hàn Quốc tìm đường 'rút lui có trật tự' cho tổng thống
Thông tin trên do hãng thông tấn Yonhap đăng tải, sau khi nỗ lực thông qua đề xuất luận tội Tổng thống Yoon tại quốc hội Hàn Quốc thất bại vào tối 7-12 (giờ địa phương).
Ông Lee Jae-myung, lãnh đạo của Đảng Dân chủ (DP) - đảng đối lập chính ở Hàn Quốc, tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc". Lãnh đạo nhóm nghị sĩ DP tại quốc hội, ông Park Chan-dae, nhấn mạnh sẽ tiếp tục bỏ phiếu luận tội ông Yoon vào thứ 7 hàng tuần.
Trong khi đó, lãnh đạo đảng Quyền lực nhân dân (PPP) cầm quyền Han Dong-hoon cho biết đảng và Tổng thống Yoon đã làm việc cùng nhau để "tìm ra con đường cho ông Yoon rời ghế tổng thống trong trật tự". Theo ông Han, Tổng thống Yoon cơ bản đồng ý với kế hoạch trên.
Ông Han cũng "lấy làm tiếc" sau khi đề nghị luận tội ông Yoon bị hủy bỏ, vì hầu hết các nghị sĩ PPP tẩy chay cuộc bỏ phiếu. Chỉ có 3 nghị sĩ PPP tham gia bỏ phiếu hôm 7-12, với 2 người bỏ phiếu đồng ý luận tội và 1 người phản đối.
"Tôi rất tiếc về những gì đã xảy ra kể từ lệnh thiết quân luật được ban bố" - ông Han nói với các phóng viên tại quốc hội.
Trong ngày 6 và 7-12, PPP đã nhiều lần thay đổi quyết định, dường như cho thấy sự rối ren nội bộ.
Chỉ riêng ngày 7-12, sau khi Tổng thống Yoon lên tiếng xin lỗi vào buổi sáng, bản thân ông Han vẫn khẳng định chuyện ông Yoon từ chức sớm là "không thể tránh khỏi". Tuy nhiên, cuối cùng PPP quyết định phản đối luận tội tổng thống và thực hiện bằng cách tẩy chay cuộc bỏ phiếu.
Người phát ngôn PPP Shin Dong-uk lý giải: "Cuộc luận tội chưa từng có đối với tổng thống cách đây 8 năm để lại trong lịch sử Hàn Quốc sự chia rẽ và hỗn loạn cực độ. (…) Chúng tôi không thể lặp lại thảm kịch có thể làm tê liệt hoạt động của nhà nước và đình chỉ chính quyền thông qua việc luận tội tổng thống".
Vụ việc ông Shin đề cập chính là phiên luận tội cựu Tổng thống Park Geun-hye vào năm 2016, dẫn tới việc bà bị đình chỉ chức vụ và sau đó ngồi tù vì tội tham nhũng.
| Toàn cảnh vụ bỏ phiếu luận tội tổng thống Yoon Suk-yeol |
Quốc hội Hàn Quốc với 300 ghế bắt đầu phiên họp vào lúc 17 giờ chiều 7-12 (giờ địa phương) để bỏ phiếu về đề nghị luận tội Tổng thống Yoon.
Khối đối lập giữ 192 thành viên ghế quốc hội, do đó cần sự hỗ trợ từ ít nhất 8 nghị sĩ của đảng cầm quyền để thông qua việc luận tội. Tất cả nghị sĩ PPP đã rời khỏi hội trường, chỉ trừ 3 người. Đến khoảng 21 giờ 30 phút, chủ tịch quốc hội tuyên bố cuộc bỏ phiếu không thể diễn ra vì không đủ số nghị sĩ có mặt cần thiết.
Nhà khoa học chính trị Ahn Byong-jin, đến từ Trường ĐH Kyung Hee, phân tích với The Straits Times rằng diễn biến mới nhất giúp đảng cầm quyền có thêm thời gian để xây dựng chiến lược cho các bước tiếp theo, đồng thời ngăn chặn một cuộc bầu cử tổng thống bất ngờ mà có khả năng đưa lãnh đạo đối lập Lee Jae-myung giành chiến thắng.
Theo Hải Ngọc (Nld.com.vn)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (08:31)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (52 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)