Xuất hiện tại Davos với chiếc kính râm phản quang, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bất ngờ thu hút sự quan tâm lớn, từ mạng xã hội đến giới chính trị và truyền thông quốc tế.

Khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bước lên sân khấu Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên tại Davos, Thụy Sĩ ngày 20/1, hình ảnh gây chú ý nhất không nằm ở nội dung phát biểu mà ở chiếc kính râm ông đeo giữa hội nghị kinh tế hàng đầu thế giới. Tròng kính xanh nổi bật, phản chiếu ánh đèn sân khấu, khiến ông Macron lập tức trở thành tâm điểm ống kính.

Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhiều hình ảnh chế xuất hiện, so sánh Tổng thống Pháp với các nhân vật điện ảnh hành động nổi tiếng, tạo nên một làn sóng bàn luận sôi nổi. Tuy nhiên, sự chú ý không dừng lại ở không gian trực tuyến mà lan sang cả truyền thông chính thống và giới quan sát chính trị.

Tổng thống Pháp tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ngày 20/1. Ảnh: AFP

Một số ý kiến cho rằng chiếc kính râm mang tính biểu tượng, thể hiện hình ảnh cứng rắn và tự tin của lãnh đạo Pháp trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt nhiều sức ép địa chính trị. Có người còn suy đoán đây là thông điệp ngầm gửi tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, người trước đó có những phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến Greenland.

Chính ông Trump cũng nhắc đến chi tiết này trong bài phát biểu tại Davos ngày hôm sau 21/1: “Tôi đã thấy Emmanuel Macron hôm qua, với cặp kính râm rất đẹp”. Ông Trump sau đó nói thêm “Chuyện quái gì xảy ra thế này?” với giọng điệu pha chút châm biếm, khiến khán phòng bật cười. Trong bài phát biểu đó, ông Trump bất ngờ tuyên bố sẽ không dùng vũ lực với Greenland. Đến cuối ngày, giới chức Mỹ cũng rút lại lời đe dọa áp thêm thuế đối với châu Âu, khiến câu chuyện về chiếc kính râm càng được chú ý.

Tuy vậy, giới chức Pháp khẳng định không có thông điệp chính trị nào được gửi gắm. Theo giải thích chính thức, Tổng thống Macron đeo kính để che vết xuất huyết ở mắt do vấn đề sức khỏe. Dù lý do khá đời thường, hiệu ứng mà chiếc kính tạo ra lại vượt xa dự tính ban đầu.

Sự chú ý này nhanh chóng lan sang lĩnh vực kinh tế và thời trang. Lượng truy cập và đơn đặt hàng đối với mẫu kính ông Macron sử dụng tăng vọt chỉ trong thời gian ngắn, buộc nhà sản xuất phải tái khởi động dây chuyền sản xuất.

Chiếc kính râm Tổng thống Macron đeo mang thương hiệu Henry Jullien, một hãng kính lâu đời của Pháp đặt tại vùng núi Jura, gần biên giới Thụy Sĩ. Công ty này được tập đoàn kính mắt iVision Tech của Italy mua lại vào năm 2023 theo lời kêu gọi của chính quyền Pháp nhằm bảo toàn việc làm.

Phía nhà sản xuất cho biết họ không hề biết Tổng thống Macron sẽ đeo chiếc kính này tại Davos cho đến khi ông xuất hiện trước công chúng. Ngay sau đó, trang web của Henry Jullien liên tục bị quá tải vì lượng truy cập tăng đột biến, khi hàng chục nghìn người tìm kiếm và đặt mua mẫu kính giống Tổng thống Pháp.

Dù vô tình hay hữu ý, sự xuất hiện của ông Macron với chiếc kính râm tại Davos cho thấy sức mạnh của hình ảnh cá nhân trong thời đại truyền thông số. Chỉ một chi tiết nhỏ cũng có thể làm lu mờ những bài phát biểu dài và trở thành điểm nhấn đáng nhớ của một hội nghị kinh tế toàn cầu.

HL (SHTT)