Điện Kremlin cho rằng một thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Nga, đặc biệt là thỏa thuận có sự tham gia của Trung Quốc, sẽ là quá trình phức tạp và khó có thể nhanh chóng đạt được kết quả.

Ngày 28/9, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov lên tiếng về lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với việc tiến hành đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Theo ông Peskov, các thỏa thuận liên quan đến kiểm soát vũ khí hạt nhân đều có tính chất phức tạp, đòi hỏi quá trình đàm phán kéo dài, kỹ lưỡng và cần sự tham gia của các chuyên gia.

“Mọi thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân đều rất phức tạp, đòi hỏi các cuộc đàm phán rất dài, kỹ lưỡng và ở cấp độ chuyên gia. Vì vậy, trong mọi trường hợp, mọi người không thể kỳ vọng về việc đạt được kết quả nhanh chóng”, ông Peskov nói.

28-1790609545-dien-kremlin-noi-gi-ve-y-tuong-kiem-soat-vu-khi-hat-nhan-my-nga-trung
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Nga muốn tính cả vũ khí hạt nhân của Anh và Pháp

Thỏa thuận kiểm soát vũ khí gần đây nhất giữa Mỹ và Nga là New START, đã hết hiệu lực vào tháng 2 sau khi Washington từ chối gia hạn.

Trong bối cảnh đó, ông Peskov cho rằng bất kỳ thỏa thuận mới nào cũng cần tính đến kho vũ khí hạt nhân của Anh và Pháp, hai đồng minh châu Âu của Mỹ. Theo quan điểm được ông đưa ra, thỏa thuận không nên chỉ giới hạn trong vũ khí hạt nhân của Moscow và Washington.

Đối với khả năng Trung Quốc tham gia các cuộc đàm phán, phát ngôn viên Điện Kremlin cho rằng quyết định thuộc về Bắc Kinh. Moscow sẽ tôn trọng lập trường của Trung Quốc về vấn đề này.

Mỹ muốn thúc đẩy đàm phán ba bên

Mong muốn tổ chức các cuộc đàm phán giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc được Tổng thống Trump nhắc lại trong chuyến thăm Washington gần đây của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo thông cáo của Nhà Trắng, Tổng thống Trump kỳ vọng Trung Quốc sẽ cùng Mỹ và Nga tham gia đàm phán về một thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới thay thế New START. Mục tiêu được nêu là giúp các bên tránh một cuộc chạy đua vũ trang tốn kém.

Tuy nhiên, Trung Quốc cho rằng quy mô kho vũ khí hạt nhân của nước này chưa đủ lớn để trở thành đối tượng cần thảo luận về giới hạn. Giới quan sát nhận định Bắc Kinh hiện sở hữu khoảng 300 vũ khí hạt nhân.

Những lập trường khác nhau từ các bên cho thấy việc hình thành một cơ chế kiểm soát vũ khí hạt nhân mới sẽ không phải quá trình có thể hoàn tất trong thời gian ngắn.

Thùy Dương (SHTT)