Trước thông tin Mỹ và Ukraine đang thảo luận về một đề xuất ngừng các cuộc tấn công đường không nhằm tạo động lực nối lại đàm phán hòa bình, Điện Kremlin cho biết còn quá sớm để đưa ra bình luận và nhấn mạnh mọi sáng kiến chỉ có ý nghĩa nếu đáp ứng các lợi ích của Nga.

Theo một nguồn tin Ukraine, giới chức nước này và Mỹ gần đây đã trao đổi về khả năng xây dựng một đề xuất ngừng bắn trên không để trình phía Nga, trong nỗ lực mới nhằm khôi phục các cuộc đàm phán hướng tới chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn bốn năm.

Nguồn tin cho biết Ukraine từng nhiều lần đề xuất lệnh ngừng bắn với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhưng đều không nhận được sự chấp thuận. Dù vậy, một số quan chức Ukraine tin rằng sức ép ngày càng lớn lên nền kinh tế Nga từ các đợt tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa có thể khiến lập trường của Moscow trở nên mềm mỏng hơn.

Bình luận về những thông tin này ngày 26/7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga hiện chưa thể xác thực độ tin cậy của các báo cáo được truyền thông đăng tải.

Ông Peskov nói Moscow chưa rõ những thông tin này xuất phát từ đâu và cho rằng đây mới chỉ là các báo cáo trên báo chí, vì vậy còn quá sớm để đưa ra đánh giá.

27-1785109111-dien-kremlin-phan-hoi-de-xuat-ngung-ban-tren-khong-giua-nga-va-ukraine
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

Đại diện Điện Kremlin khẳng định lập trường của Nga đối với bất kỳ sáng kiến hòa bình nào sẽ phụ thuộc vào việc các đề xuất đó có phù hợp với lợi ích của Moscow hay không.

Theo ông, Nga đã ghi nhận các tuyên bố về khả năng xuất hiện những công thức hòa bình mới, song cần có thêm thông tin để đánh giá. Ông cho rằng khi các đề xuất cụ thể được đưa ra, Moscow sẽ xem xét mức độ tương thích với các mục tiêu và lợi ích của mình trước khi đưa ra quyết định.

Ông Peskov cũng cho biết Nga vẫn duy trì các kênh liên lạc với các nhà đàm phán của Mỹ. Phía Nga kỳ vọng các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ tới Moscow khi điều kiện cho phép, đồng thời các cuộc đối thoại giữa hai bên sẽ tiếp tục được duy trì.

Trong thời gian qua, các nỗ lực trung gian hòa giải của Mỹ giữa Nga và Ukraine được cho là gặp nhiều trở ngại. Bên cạnh đó, sự chú ý của hoạt động ngoại giao quốc tế cũng bị phân tán bởi cuộc xung đột tại Iran.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky trong tuần này đã có cuộc trao đổi với hai đặc phái viên Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner về khả năng nối lại các cuộc đàm phán với Nga. Theo kế hoạch, ông Zelensky cũng sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington vào ngày 28/7.

Ở một diễn biến khác, Điện Kremlin tiết lộ rằng trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần trước, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã đưa ra đề xuất "đóng băng" cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Tuy nhiên, Moscow tiếp tục khẳng định quan điểm rằng việc đóng băng xung đột trong bối cảnh hiện nay là không thể. Theo ông Peskov, Nga chỉ có thể chấm dứt các hoạt động quân sự khi những mục tiêu mà nước này đặt ra được đáp ứng. Ông cũng nhắc lại các yêu cầu của Moscow, trong đó có việc Ukraine rút lực lượng khỏi khu vực Donbass và từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO.

Trong khi đó, Quyền Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất của Tổng thống Kazakhstan. Ông đánh giá đây là thông điệp kịp thời và thực tế, đồng thời nhấn mạnh Kiev vẫn duy trì quan điểm ủng hộ việc dừng giao tranh theo đường chiến tuyến hiện tại để chuyển sang giải pháp ngoại giao.

Thùy Dương (SHTT)