Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa công bố kết quả 2 tuần giao tranh dữ dội, khẳng định đã phá hủy 11 máy bay quân sự, 17 UAV cùng hàng loạt hệ thống phòng không Patriot và hạ tầng chỉ huy, hậu cần của Mỹ tại Jordan, Kuwait và Bahrain.

Theo tuyên bố từ Chuẩn tướng Mohsen Mohebi, người phát ngôn IRGC, trong đợt giao tranh từ ngày 8 đến 22/7, lực lượng Iran đã bắn phá và tiêu diệt ít nhất 11 máy bay quân sự cùng trực thăng của Mỹ tại các căn cứ khu vực Trung Đông.

26-1785068794-iran-tuyen-bo-xoa-so-hang-loat-may-bay-he-thong-patriot-va-can-cu-my-o-trung-dong
Phát ngôn viên quân đội Iran Amir Akraminia. Ảnh: IRNA.

Danh sách khí tài bị phá hủy được phía Iran liệt kê bao gồm:

- Máy bay: 1 tiêm kích F-15, 1 máy bay trinh sát biển P-8 Poseidon, 1 máy bay vận tải chiến lược C-17 Globemaster III và 8 máy bay tiếp nhiên liệu trên không.

- UAV & Phòng không: Bắn hạ 17 máy bay không người lái (trong đó có 8 chiếc thế hệ mới); phá hủy 10 hệ thống phòng không Patriot (gồm cả bệ phóng và tổ hợp hoàn chỉnh), 4 bệ phóng HIMARS cùng hàng chục đài radar cảnh báo sớm, trinh sát mặt biển và không phận.

- Trung tâm điều hành: Đánh trúng 7 trung tâm chỉ huy - kiểm soát, 3 hệ thống liên lạc vệ tinh, 1 trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) thuộc Amazon và các trạm thu thập tình báo.

Bên cạnh đó, hàng loạt hạ tầng hậu cần then chốt của lực lượng Mỹ cũng chịu thiệt hại nặng nề, bao gồm 12 kho nhiên liệu, 17 kho vật tư - phụ tùng, 6 kho chứa tên lửa, 6 trung tâm bảo dưỡng máy bay cùng nhiều nhà chứa, sân đỗ và cầu cảng nhiên liệu.

26-1785068772-iran-tuyen-bo-xoa-so-hang-loat-may-bay-he-thong-patriot-va-can-cu-my-o-trung-dong
Iran liệt kê hàng loạt khí tài Mỹ bị phá hủy.

Thiếu tướng Mohammad Reza Akraminia cho biết thêm, các căn cứ quân sự Mỹ đặt tại Jordan, Kuwait và Bahrain là những mục tiêu trọng tâm trong đợt tập kích đáp trả này. Tehran cáo buộc Washington đã vi phạm bản ghi nhớ ký hồi tháng 6/2026 liên quan đến quyền tự do hàng hải qua eo biển chiến lược Hormuz.

Những bất đồng xung quanh tuyến hàng hải này trước đó đã châm ngòi cho 13 đêm không kích liên tiếp của không quân Mỹ vào lãnh thổ Iran, buộc Tehran phải phản công diện rộng vào các căn cứ Mỹ trong khu vực.

Theo thông tin từ truyền thông Mỹ, Tổng thống Donald Trump được cho là đã lệnh tạm dừng các đợt không kích vào ngày 24/7. Quyết định này đưa ra trong bối cảnh giới quân sự Mỹ lo ngại về nguy cơ cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn, đồng thời tạo khoảng trống cho các nỗ lực đàm phán ngoại giao.

TN (SHTT)