Điện Kremlin khẳng định Ukraine sẽ phải gánh chịu hậu quả sau cuộc tấn công vào vùng Kursk của Nga, đồng thời nhấn mạnh quân đội Nga đang duy trì đà tiến công và tiếp tục mở rộng vùng đệm an ninh dọc khu vực biên giới.

Trong cuộc họp báo ngày 29/6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết tình hình trên các hướng chiến tuyến đang diễn biến theo chiều hướng thuận lợi đối với Nga. Theo ông, những bước tiến hiện tại củng cố niềm tin rằng Moscow sẽ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Ông Peskov dẫn lại phát biểu trước đó của Tổng thống Vladimir Putin, trong đó nhà lãnh đạo Nga cho biết quân đội đang tiến công trên nhiều hướng cụ thể và quá trình thiết lập vùng đệm an ninh dọc biên giới vẫn được triển khai. Theo Điện Kremlin, quyết định này được đưa ra sau khi lực lượng Ukraine mở chiến dịch xâm nhập vào tỉnh Kursk.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh Ukraine sẽ phải “trả giá” cho chiến dịch tại Kursk bằng việc mất đi những khu vực được Nga coi là cần thiết để hình thành vùng đệm an ninh. Ông cũng khẳng định đây là thông điệp rõ ràng thể hiện quyết tâm của Moscow trong việc tiếp tục các hoạt động quân sự trên chiến trường.

29-1782743203-dien-kremlin-tuyen-bo-ukraine-se-phai-tra-gia-sau-chien-dich-vuot-bien-vao-kursk
Binh sĩ Ukraine ở Kursk sau khi Kiev mở chiến dịch đột kích vào năm 2024 (Ảnh: Reuters).

Bên cạnh đó, ông Peskov cho biết lập trường của Nga đối với việc giải quyết xung đột tại Ukraine không thay đổi, đồng thời nhấn mạnh những diễn biến trên thực địa đang phản ánh lợi thế mà Nga đang có.

Trước đó một ngày, Tổng thống Putin tuyên bố chiến dịch vượt biên của Ukraine vào Kursk đã buộc Nga phải triển khai kế hoạch xây dựng vùng đệm an ninh. Theo ông, Kiev sẽ phải chấp nhận hậu quả bằng việc để mất các khu vực mà Nga cho là cần thiết phục vụ mục tiêu này.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết lực lượng nước này đang tiến quân với tốc độ nhanh tại tỉnh Sumy của Ukraine, khu vực tiếp giáp với Kursk, nhằm tạo lập hành lang an ninh dọc biên giới. Dù vậy, ông khẳng định hiện Moscow chưa có kế hoạch chính trị tổng thể đối với tỉnh Sumy, mà mục tiêu trước mắt vẫn là xây dựng vùng đệm bảo vệ lãnh thổ Nga.

Ông Putin nhấn mạnh quân đội Nga sẽ tiếp tục thực hiện mọi nhiệm vụ cần thiết để hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Theo thông tin được đề cập, vào tháng 8/2024, Ukraine từng mở cuộc đột kích quy mô lớn vào tỉnh Kursk với mục tiêu buộc Nga điều chuyển lực lượng khỏi mặt trận Donbass, đồng thời tạo lợi thế cho Kiev trong các cuộc đàm phán.

Sau giai đoạn đầu kiểm soát khoảng 1.300 km² tại Kursk, Ukraine dần để mất phần lớn khu vực này khi Nga tuyên bố giành lại quyền kiểm soát, đồng thời đẩy lực lượng Ukraine lùi về khu vực biên giới. Nga cho rằng việc khôi phục phần lớn lãnh thổ tại Kursk và mở rộng kiểm soát ở Ukraine đã tạo thêm lợi thế cho Moscow trong các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian.

Trong khi đó, Ukraine vẫn tiếp tục theo đuổi chiến lược tấn công tầm xa nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Nga, trong đó có các cơ sở dầu khí.

Thùy Dương (SHTT)