Mỹ và Iran đã nhất trí ngừng bắn và sẽ gặp nhau tại Qatar vào ngày mai để giải quyết dứt điểm các cuộc tranh chấp quân sự căng thẳng quanh khu vực eo biển chiến lược Hormuz.
29-1782719157-my-va-iran-dat-thoa-thuan-ngung-ban-chuyen-dam-phan-sang-qatar

Theo nguồn tin từ một quan chức cấp cao của Mỹ chia sẻ với trang tin Axios, hai bên đã đồng thuận đình chỉ toàn bộ các hoạt động quân sự. Một quan chức khác cũng lên tiếng xác nhận về cuộc họp sắp tới, đồng thời cho biết các tàu thuyền hiện tại đã có thể di chuyển hoàn toàn tự do. 

Động thái này được kỳ vọng sẽ chấm dứt chuỗi giao tranh dữ dội giữa Mỹ và Iran trong vài ngày qua, vốn bắt nguồn từ những cách hiểu khác nhau về bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột, đặc biệt là các điều khoản liên quan đến eo biển Hormuz.

Dựa trên các thỏa thuận trong biên bản ghi nhớ chung, phía Iran cam kết sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn cho các tàu thương mại lưu thông qua eo biển. Đổi lại, phía Mỹ cũng đồng ý dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Iran. 

Trước đó, trong các cuộc đàm phán diễn ra tại Thụy Sĩ, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cùng phái đoàn Iran đã thống nhất thiết lập một đường dây nóng giữa quân đội Mỹ và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) nhằm phối hợp quản lý giao thông hàng hải. 

Tuy nhiên, tính đến ngày 27/6, hệ thống đường dây nóng này vẫn chưa thể đi vào hoạt động, ngay cả khi phía Iran tiếp tục khẳng định rằng các tàu bắt buộc phải phối hợp hành trình.

Sự leo thang căng thẳng đột ngột trong những ngày gần đây đã khiến cục diện đàm phán thay đổi mạnh mẽ. Cuộc gặp dự kiến vào ngày 30/6 ban đầu được lên kế hoạch tổ chức tại Thụy Sĩ để thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran, nhưng hiện tại đã được khẩn cấp chuyển địa điểm sang Doha (Qatar) và thay đổi hoàn toàn trọng tâm sang vấn đề eo biển Hormuz.

Mặc dù vậy, tiến trình đàm phán kỹ thuật xung quanh bản ghi nhớ này đang ghi nhận những thông tin trái chiều từ cả hai phía. Một thành viên thuộc Văn phòng Bảo tồn và Xuất bản các Tác phẩm của Lãnh tụ Tối cao Iran tuyên bố nước này đã không tham gia các cuộc đàm phán kỹ thuật được lên lịch vào ngày 28/6, nguyên nhân là do các cuộc tấn công vừa qua nhắm vào Iran và các điều kiện trong biên bản với Mỹ chưa được thực hiện. 

Ngược lại, một quan chức cấp cao của Mỹ khẳng định với hãng tin CNN rằng các cuộc đối thoại kỹ thuật liên quan đến việc thực hiện bản ghi nhớ vẫn đang diễn ra đúng tiến độ và không có bất kỳ lịch trình nào bị hủy bỏ. Vị này cũng nhấn mạnh thêm rằng các kênh giảm thiểu xung đột vẫn đang hoạt động hiệu quả sau Hội nghị thượng đỉnh hồ Lucerne tại Thụy Sĩ.

QT (SHTT)