Giới chức Nga tiếp tục đưa ra lập trường cứng rắn về tương lai của Ukraine, khẳng định Kiev không có khả năng lấy lại bán đảo Crimea cũng như đạt được tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Nga: Ukraine không bao giờ có thể lấy lại Crimea hay gia nhập NATO - 1
Cố vấn Điện Kremlin Yury Ushakov (Ảnh: Tass).

Trong cuộc phỏng vấn ngày 14/12, Cố vấn Điện Kremlin Yury Ushakov nhấn mạnh rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ không thể đạt được hai mục tiêu then chốt này. Theo ông Ushakov, khả năng Ukraine giành lại Crimea là “hoàn toàn bất khả thi”, đồng thời việc gia nhập NATO của Kiev cũng “chắc chắn sẽ không xảy ra”.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh truyền thông nhắc lại cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Pháp năm 2019. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông Zelensky từng nêu rõ mong muốn lấy lại Crimea và đưa Ukraine trở thành thành viên NATO tại cuộc gặp này.

Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây nhiều tranh cãi, động thái không được Ukraine và các nước phương Tây công nhận. Vấn đề Crimea từ đó đến nay vẫn là một trong những điểm nóng nhất trong căng thẳng Nga - Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến cũng diễn ra ngày 14/12, Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine sẵn sàng cân nhắc từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO để đổi lấy các bảo đảm an ninh cụ thể từ Mỹ và các đồng minh. Ông cho biết việc gia nhập NATO từ lâu đã được Kiev xem là sự bảo đảm an ninh hiệu quả nhất, song hướng đi này không nhận được sự ủng hộ đầy đủ từ một số đối tác tại Mỹ và châu Âu.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các bảo đảm an ninh từ Mỹ, châu Âu cùng các đối tác khác như Canada và Nhật Bản có thể trở thành giải pháp thay thế cho tư cách thành viên NATO. Ông Zelensky cho rằng những cam kết này, nếu mang tính ràng buộc pháp lý và tương đương với Điều 5 của NATO, sẽ giúp ngăn chặn nguy cơ Nga tiến hành thêm các chiến dịch quân sự trong tương lai. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận đây là một sự nhượng bộ từ phía Ukraine.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần yêu cầu Ukraine chính thức từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, rút lực lượng khỏi các khu vực do Kiev kiểm soát tại vùng Donbass, bao gồm Lugansk và Donetsk. Moscow cũng nhấn mạnh Ukraine cần duy trì vị thế trung lập và không cho phép quân đội nước ngoài đồn trú trên lãnh thổ.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine, Mỹ và các nước châu Âu đang xem xét một kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm, với mục tiêu cuối cùng là đạt được lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, ông khẳng định Kiev hiện không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Nga.

Theo ông Zelensky, việc thiết lập một lệnh ngừng bắn dọc theo chiến tuyến hiện tại có thể được xem là phương án công bằng. Dù vậy, ông phản đối đề xuất yêu cầu quân đội Ukraine rút lui khỏi các khu vực đang kiểm soát ở miền Đông, trong khi lực lượng Nga không có động thái tương tự. Ông cho rằng nếu Ukraine phải rút quân một khoảng nhất định, phía Nga cũng cần thực hiện điều tương ứng.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh đây là vấn đề đặc biệt nhạy cảm và căng thẳng, đồng thời cáo buộc Nga không chỉ tìm cách kiểm soát miền Đông Ukraine bằng biện pháp quân sự mà còn thông qua các sức ép chính trị và ngoại giao.

Bảo Ngọc (SHTT)