Thế giới
01/03/2022 09:54Đoàn xe quân sự dài 64km của Nga đang tiến vào Kiev

Hình ảnh từ vệ tinh của Maxar Technologies, một công ty vệ tinh tư nhân của Mỹ cho biết một đoàn xe quân sự của Nga đang đi về phía thủ đô Kiev đã tăng từ 27km vào hôm 28/02 lên đến 64km vào rạng sáng nay 01/03.
Công ty này cũng cho biết thêm rằng Nga đang triển khai thêm lực lượng mặt đất và các đơn vị trực thăng tấn công ở miền nam Belarus, cách biên giới Ukraine chưa đầy 32km.
Maxar cho biết đoàn xe kéo dài từ căn cứ không quân Antonov, cách trung tâm thành phố Kiev 17 km về phía bắc, đến ngay thị trấn Pribyrsk của Ukraine. Pribyrsk cũng là nơi giáp với nhà máy điện hạt nhân bỏ hoang ở Chernobyl.

Các nguồn tin cho hay Nhà Trắng đang theo dõi sát sao về đoàn xe bởi họ không chỉ lo ngại về quy mô ngày càng tăng của số binh lính Nga vào Ukraine mà còn lo ngại về sự gia tăng bạo lực khi kéo dài cuộc chiến.
Hiện chưa rõ các đoàn xe này có hướng đến cùng một địa điểm tập kết hay không, tuy nhiên tình báo Mỹ tin rằng khoảng 75% lực lượng của Nga từ biên giới đã có mặt ở Ukraine.
Vitali Klitchsko, thị trưởng Kyiv, nói rằng thành phố của ông rất sợ hãi nhưng vẫn quyết tâm để chiến đấu.
“Chúng tôi chưa bao giờ yêu nước đến thế." Thị trường từng là cựu vô địch quyền anh hạng nặng thế giới chia sẻ với CNN.
Sân bay Antonov, địa điểm hiện do Nga kiểm soát gần trung tâm Kiev nhất, là nơi diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt hôm 25/02, và hai bên liên tục thay nhau giành quyền kiểm soát.

Kiev đã phải hứng chịu một cuộc tấn công mạnh mẽ vào đêm 25 rạng sáng 26/02, khi các lực lượng Nga cố gắng tiến vào thành phố từ mọi phía.
Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky vào tối thứ Hai cho biết, đất nước của ông cho đến nay đã trải qua ngày thứ 5 của cuộc chiến, chịu 56 cuộc tấn công rockets và 113 vụ phóng tên lửa hành trình.
Ông cũng cáo buộc Nga về tội ác chiến tranh sau khi lực lượng quân đội nước này tiến hành những cuộc tấn công được cho là bom chùm và bom chân không vào ngày thứ năm của cuộc chiến. Tuy nhiên chưa có thông tin chính xác về vụ việc được đưa ra cho đến sáng nay.
Bom chân không, hay còn được gọi là vũ khí nhiệt áp, có thể làm bốc hơi cơ thể và nghiền nát các cơ quan nội tạng. Chúng sử dụng oxy từ không khí xung quanh để tạo ra một vụ nổ nhiệt độ cao, thường tạo ra một làn sóng xung kích có thời gian dài hơn đáng kể so với một vụ nổ thông thường.
Chúng là một trong những vũ khí phi hạt nhân mạnh nhất từng được phát triển.
Giám đốc nhân quyền Liên hợp quốc, Michelle Bachelet, cho biết văn phòng của bà đã xác nhận có 102 thường dân, bao gồm 7 trẻ em, đã thiệt mạng và 304 người khác bị thương trong các cuộc giao tranh ở Ukraine kể từ rạng sáng 24/02, tuy nhiên bà cảnh báo rằng con số thực tế có khả năng còn cao hơn.
Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận với những ý kiến trên.
Bình Minh (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
32 tuổi, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường được trả lương vỏn vẹn 3 triệu/tháng: Mối quan hệ trong công ty gia đình từ góc nhìn cá nhân gây chú ý! (19/07)
-
Lật tàu trên vịnh Hạ Long khiến 5 nạn nhân tử vong, hàng chục người mất tích (19/07)
-
Nữ diễn viên khóc nghẹn bắt quả tang chồng có hành vi vụng trộm "trái luân thường đạo lý" (19/07)
-
Concert quy tụ anh tài - chị đẹp sập sân khấu trước giờ G, bão lốc nguy hiểm khiến BTC phải đưa ra thông báo gấp! (19/07)
-
Mưa giông bất ngờ ở Hà Nội: Tôn bay, kính vỡ, người đi xe máy bị hất văng (19/07)
-
Bão Wipha lao thẳng Philippines khiến gần 100.000 người ảnh hưởng, Hong Kong dự kiến nâng mức cảnh báo (19/07)
-
Quảng Ninh xuất hiện giông mạnh kèm mưa đá, sấm sét, xe cộ 'chết cứng' trên đường (19/07)
-
Trung vệ cao 1m84 ghi 2 bàn, tuyển Việt Nam "đặt một chân" vào bán kết giải Đông Nam Á (19/07)
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 12, khóa XIII (19/07)
-
Bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (19/07)
Bài đọc nhiều




