Thế giới

ĐSQ Nga: Tổng thống Ashraf Ghani bỏ trốn với 4 ô tô chở đầy tiền, sang ngay nước sát cạnh Afghanistan

Phát ngôn viên của sứ mệnh ngoại giao Nga tiết lộ thông tin về quá trình bỏ trốn của ông Ashraf Ghani khi Taliban tiến vào Kabul.

Hôm 15/8,Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã rời Kabul tới Tajikistan sau khi các phiến quân Taliban tiến vào thủ đô Afghanistan mà không cần giao tranh. 

ĐSQ Nga: Tổng thống Ashraf Ghani bỏ trốn với 4 ô tô chở đầy tiền, sang ngay nước sát cạnh Afghanistan
Ông Ashraf Ghani. Ảnh: Reuters

Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Đại sứ quán Nga cho hay, ông Ashraf Ghani, người đã từ chức để ngăn bạo lực ở Afghanistan, đã rời Kabul với những ô tô chở đầy tiền mặt. 

"Về sự sụp đổ của chế độ, có thể thấy rõ bằng cách mà Ghani đã rời khỏi Afghanistan: Bốn chiếc ô tô chở đầy tiền. Họ đã tìm cách nhét một phần tiền vào trực thăng nhưng không vừa. Một phần tiền còn bị bỏ lại trên đường băng", phát ngôn viên sứ mệnh ngoại giao của Nga - Nikita Ishenko cho hay. 

Đây là thông tin ông Ishenko tiết lộ sau khi đặc phái viên của Nga tại Afghanistan Zamir Kabukov nói với các phóng viên rằng vụ chiếm giữ Kabul là rất bất ngờ, Nga và nhiều nước khác đã đánh giá quá cao lực lượng vũ trang Afghanistan. 

Nhà ngoại giao nhấn mạnh: Moscow sẽ không vội vàng đưa ra quyết định về vấn đề công nhận chính phủ mới của Afghanistan và cho biết thêm rằng động thái đưa Taliban ra khỏi danh sách khủng bố là không thể ở thời điểm này. 

Theo ông Kabulov, việc khởi động tiến trình liên quan phụ thuộc vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. 

Hôm 15/8, Taliban đã tiến vào Kabul mà không hề xảy ra giao tranh. Tổng thống Ghani đã bỏ trốn ngay sau đó. Ông giải thích rằng mình làm như vậy để tránh đổ máu, đồng thời tuyên bố từ chức. Theo như lời của Ghani, Taliban có thể đã chiến thắng "thử thách súng, gươm" nhưng chưa giành được trái tim của người dân. 

Theo Thi Anh (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/dsq-nga-tong-thong-ashraf-ghani-bo-tron-voi-4-o-to-cho-day-tien-sang-ngay-nuoc-sat-canh-afghanistan-161211608205407178.htm