Thế giới
07/03/2024 09:58Dùng nước tráng miệng có loại đá nhiều người hay dùng, khách hàng bỗng nhiên nôn mửa, chảy máu
Tờ Guardian đưa tin, lực lượng cảnh sát ở thành phố Gurugram, miền Bắc Ấn Độ, đã bắt giữ một quản lý nhà hàng khách sạn hôm 5/3 sau khi xuất hiện đoạn video trên mạng cho thấy thực khách thổ huyết sau bữa ăn.
Cụ thể, trong đoạn video có thể thấy, 5 vị khách vừa la hét vừa tỏ ra vô cùng đau đớn sau khi dùng bữa và uống nước tráng miệng ở quán cà phê La Forestta. Cả 5 người cho biết, họ vừa uống loại nước thơm dùng để tráng miệng gồm hỗn hợp đường và gia vị cùng đá khô, đây là loại nước uống truyền thống ở địa phương.

Tiếp đó, nhiều người bắt đầu "nôn mửa và có cảm giác nóng rát trong miệng" sau khi uống, khoang miệng của vài người bắt đầu chảy máu. Có thể thấy, một vài người phụ nữ đã phải kêu lên vì đau đớn, người quản lý nhà hàng bị buộc tội gây tổn hại bằng chất độc.
Theo kênh NDTV của Ấn Độ cho hay, sau khi được đưa vào bệnh viện chữa trị, các bác sĩ chẩn đoán có 2 bệnh nhân ở trong tình trạng nguy hiểm vì ngộ độc. Điều tra của cảnh sát sau đó cho biết, hỗn hợp nước mà những người này uống có chứa đá khô, một dạng carbon dioxide rắn rất phổ biến trên thì trường khi có đặc tính làm mát lâu và tạo ra khói khi cho vào nước.
Theo The Straits Times, một thực khách có tên Ankit Kumar, người dân thành phố Greater Noida cũng đang ăn tối cùng vợ và 4 người bạn của họ tối hôm đó, đã không ăn hỗn hợp này và đã báo cảnh sát sau khi phát hiện sự việc.
"Tôi đã đưa thứ nước súc miệng này cho bác sĩ và họ xác định trong đó có đá khô, một loại axit có thể gây chết người", anh Kumar cho biết.
Trong đơn khiếu nại gửi tới lực lượng chức năng, các nạn nhân cũng cho biết các nhân viên hoàn toàn bỏ mặc họ mà không hề giúp đỡ.

Vụ việc đang được điều tra và cảnh sát cho biết họ đang tiến hành phân tích pháp y về nội dung bên trong. Cảnh sát cũng đang tiến hành việc tìm kiếm chủ nhà hàng hiện đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Theo các chuyên gia, đá khô làm từ carbon dyoxide thường có màu trắng đục, khi bảo quản không phải cho vào tủ đá vì lâu tan hơn so với các loại đá thông thường.
Tuy nhiên, ít người tiêu dùng biết rằng quy trình sản xuất loại đá khô này khác với loại đá thông thường, đá khô được sản xuất bằng cách nén khí CO2 với áp suất cao để trở thành dạng lỏng, loại bỏ nhiệt trong quá trình nén. Nhiệt độ của đá khô vào khoảng -78 đến -79 độ C. Khi tan, nó không tan thành nước như đá bình thường mà bốc hơi và tỏa ra khí CO2.
Đá khô có thể sử dụng cùng với nước giải khát như đá thông thường nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bỏng lạnh, đau đầu, chóng mặt nếu hít phải hơi bốc lên. Theo GS Trần Hồng Côn, giảng viên khoa Hóa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), đá khô thường dùng để làm lạnh hay bảo quản rau quả tươi, thủy hải sản, thậm chí còn dùng trong cả việc bảo quản các thi hài...
Theo khuyến cáo của bác sĩ Chu Thanh Hương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đá khô chủ yếu được dùng trong ướp xác, do đó không nên ăn uống. Bởi khi uống hoặc hít phải một lượng khí CO2 lớn sẽ bị nhiễm độc tố. Ngoài ra, đá khô gây kích thích da và mắt. Nếu trực tiếp cầm loại đá này hoặc đưa cả viên vào miệng, ngoài nguy cơ bị ngộ độc, người sử dụng có thể bị lột da lưỡi, lột da tay do bỏng lạnh.
QT (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
11 năm trước của Hoa hậu từng được ví là "Lưu Diệc Phi Việt Nam" (21/07)
-
Sao U23 Việt Nam bí mật cưới cô chủ tiệm vàng yêu từ năm 17 tuổi, nhan sắc và gia thế nàng WAG gây sốt (21/07)
-
VIDEO: Đám mây bão khổng lồ của bão Wipha bao phủ Chu Hải – Trung Quốc (21/07)
-
Máy bay quân sự rơi trúng trường học ở Bangladesh, hơn 100 người thương vong (21/07)
-
Hứng “mưa” tên lửa từ Nga, Ukraine tung UAV khuấy đảo Moscow (21/07)
-
Clip người tàn tật bất lực nhìn nam thanh niên giật xấp vé số trên tay (21/07)
-
VinFast "được lợi" thế nào từ chính sách chuyển đổi xanh của Hà Nội? (21/07)
-
Trùm giang hồ Vi "ngộ" chi 350 triệu đồng để "chạy án" cho phạm nhân giết bạn tù (21/07)
-
Ông chủ nhà hàng chi 54 triệu đồng/ngày thuê container chắn cửa, chống bão số 3 Wipha (21/07)
-
Cô gái bị kề dao khống chế, Thiếu tướng Công an trực tiếp giải cứu con tin (21/07)
Bài đọc nhiều




