-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
Thế giới
14/05/2024 06:13Được doanh nghiệp bao, quan lớn Trung Quốc thỏa sức tới Brazil xem World Cup
Dự tiệc cá sấu ở Italia, được doanh nghiệp mời đi Brazil xem World Cup, dùng tiền hối lộ xây biệt phủ… là cách thức ‘quyền đổi tiền’ của một số quan chức Trung Quốc. Những câu chuyện dưới đây sẽ hé lộ một phần lối sống ăn chơi của các quan tham từng gây rúng động ‘quốc gia tỷ dân’.
Thông tin được Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) cho hay, cựu Phó Bí thư Đảng ủy tờ Nhật báo Thanh Đảo, ông Vương Hải Đào trong thời gian đương chức đã lợi dụng quyền lực trong tay để bao che và giúp đỡ nhiều doanh nghiệp ở tỉnh Sơn Đông. Sau đó, chủ các doanh nghiệp đó để cảm ơn ‘sự quan tâm’ của Vương sẽ biếu ông này những món quà đắt tiền hoặc các chuyến du lịch nước ngoài có chi phí lên tới hàng chục nghìn USD.

“Tất cả những gì tôi mong muốn từ họ, các doanh nghiệp, là họ đặt nhiều quảng cáo ở trang báo của tôi hơn. Như vậy sẽ giúp tờ báo thu nhiều lợi nhuận”, Vương kể với ekip sản xuất phim tài liệu Vĩnh viễn trên con đường.
“Còn họ (các chủ doanh nghiệp) thì cũng muốn tiếp xúc với tôi nhiều, nhằm mong tờ báo của tôi sẽ quan tâm họ ở một số mặt. Ví dụ khi doanh nghiệp xảy ra sự cố nào đó, thì họ mong truyền thông sẽ ưu ái một chút. Thường những ai tìm đến tôi, tôi sẽ giúp họ xử lý ổn thỏa vấn đề. Tức không để cho thông tin tiêu cực bị công bố, như thế các doanh nghiệp đó mới có cách thức xử lý vấn đề”, Vương nói thêm.

Vào năm 2014, một doanh nhân để cảm ơn ‘sự chăm sóc và quan tâm’ mà Vương dành cho tập đoàn bất động sản của ông ta, đã bố trí cho vị quan chức này một chuyến du lịch tới Mỹ và Brazil vào thời điểm Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2014 diễn ra.
“Trước lời mời hấp dẫn như vậy, Vương sao nỡ từ chối. Ông ta liền tìm phương thức lách luật, tức tập đoàn bất động sản trên sẽ gửi cho Vương giấy mời công tác nước ngoài với tư cách là ‘thanh tra hạng mục dự án’. Sau đó, tập đoàn này liên hệ với một công ty du lịch để làm giả các thông tin xoay quanh chuyến đi của Vương”, ông Cao Thăng Kiệt, thành viên thuộc Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thanh Đảo, nói.

Vương trong thời gian đi ‘thanh tra hạng mục dự án’ của công ty bất động sản trên ở Mỹ đã có một vài hoạt động như thăm quan nhiều địa điểm, thắng cảnh nằm trong quận Manhattan của thành phố New York.
Ở Brazil, Vương được người của tập đoàn bất động sản đưa tới danh thắng Chúa Cứu thế nằm tại thành phố Rio de Jainero, và dẫn đi xem trận bán kết trong khuôn khổ World Cup 2014 tổ chức ở nước này. “Một mặt là tôi đường đường chính chính đi ‘thanh tra hạng mục dự án’, mặt khác là xem ở những nơi đó có danh thắng nào không”, Vương nói.

Theo thông tin được quan chức Cao Thăng Kiệt tiết lộ, do lúc Vương tới Brazil công tác trùng thời điểm giải World Cup diễn ra, nên giá tiền thuê khách sạn lúc đó rất đắt đỏ, lên tới 1.000 USD/tối.
Càng về cuối World Cup, tiền thuê phòng càng cao hơn. Tổng số tiền Vương và bốn người khác đi du lịch ở Mỹ và Brazil khi đó lên tới 94.200 USD, tức gần 600.000 Nhân dân tệ (2,1 tỷ VND). Một lẽ dĩ nhiên, toàn bộ chi phí chuyến ‘công tác’ sẽ do công ty bất động sản kia trả nên Vương không phải bỏ ra một xu nào.

Ngoài nhận hối lộ hay tham gia các chuyến du lịch nước ngoài từ các doanh nghiệp ở tỉnh Sơn Đông, Vương còn có quan hệ bất chính ngoài hôn nhân với nhiều phụ nữ. Tất cả những hành vi trên đã bị các cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc phát hiện, nên Vương vào cuối tháng 11/2015 bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và giao cho các cơ quan chức năng xử lý.
Theo Tuấn Trần (VietNamNet)








- Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nhưng không trả lại ở Hải Phòng nói gì? (14:20)
- Đánh giá iPhone Air: Đổi lại gì để có độ mỏng? (14:16)
- Vụ nam nhân viên quán cà phê Hà Nội bị đánh: Người chứng kiến hé lộ loạt câu nói và chi tiết ít ai biết trước khi sự việc bùng nổ (14:12)
- Vụ hành hung nhân viên quán cà phê tại Hà Nội gây xôn xao dư luận (14:11)
- Có nên trồng cây xanh ở dải phân cách giữa trên cao tốc? (14:10)
- Đi một vòng food tour Lạng Sơn, ăn gì cho đã? (14:08)
- Bạn thân vay 700 triệu làm thủ tục cho con đi định cư, suốt 5 năm đòi nợ không trả, người vay lạnh lùng đáp: Tôi vô sinh (14:02)
- Chi phí nuôi con 1,4 tỷ/năm Lan Phương đưa ra trong phiên toà ly hôn bao gồm những gì? (14:00)
- Honda có xe điện tí hon dài hơn VF 3 nhưng ngắn hơn Morning, đi gần 300km/sạc, giá bán thế nào? (28 phút trước)
- Lắp đặt điện mặt trời mái nhà: Thủ tục phức tạp, ưu đãi mất đi khiến đắt hơn điện lưới (31 phút trước)




