Tỷ phú Elon Musk được lựa chọn làm một trong ba đồng lãnh đạo Dự án Meridian, chương trình nghiên cứu chiến tranh tương lai của Mỹ nhằm tìm kiếm các công nghệ và vũ khí cho chiến trường thế hệ mới.

Theo Guardian, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 30/9 công bố thành lập Dự án Meridian, chương trình nghiên cứu nhằm "xác định các loại vũ khí có thể sử dụng để đạt ưu thế áp đảo trên chiến trường thế hệ mới".

Elon Musk sẽ giữ vai trò một trong ba đồng lãnh đạo dự án, cùng Palmer Luckey, lãnh đạo tập đoàn Anduril, và Newt Gingrich, cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Nhóm lãnh đạo sẽ phối hợp với các thành viên đến từ nhiều lĩnh vực, trong đó có giới học thuật và chính sách. Toàn bộ hoạt động được đặt dưới sự chỉ đạo của Emil Michael, Giám đốc Công nghệ thuộc Bộ Chiến tranh Mỹ.

01-1790844432-elon-musk-duoc-chon-dong-lanh-dao-du-an-nghien-cuu-chien-tranh-tuong-lai-cua-my

Theo ông Hegseth, nhóm nghiên cứu có 120 ngày để đánh giá cách quân đội Mỹ ứng dụng công nghệ mới cũng như triển khai tác chiến tại những môi trường chưa từng được thử nghiệm, bao gồm cả dưới lòng đất và trên Mặt trăng.

"Để duy trì vị thế hàng đầu, nước Mỹ phải dự báo trước các môi trường tác chiến tương lai và hành động dứt khoát nhằm phát triển các vũ khí áp đảo trên những chiến trường đó", Bộ trưởng Hegseth cho biết.

Cũng trong ngày 30/9, ông Hegseth thông báo thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến Tự động. Cơ quan này được giao nhiệm vụ thúc đẩy nghiên cứu và triển khai các hệ thống vũ khí không người lái.

Đề cập đến kinh nghiệm từ xung đột Ukraine, ông Hegseth cho rằng máy bay không người lái (UAV) tự thân không quyết định chiến thắng. Theo ông, điều cần thiết là một hệ thống được thiết kế chuyên biệt để khai thác tối đa khả năng thích ứng.

Việc Elon Musk tham gia trở lại hoạt động trong chính phủ Mỹ được giới quan sát nhận định không quá bất ngờ, trong bối cảnh tỷ phú này đã hàn gắn quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

QT (SHTT)