Tỷ phú Elon Musk đã chi 276 triệu USD hỗ trợ các tổ chức của đảng Cộng hòa chỉ trong 3 tháng, nâng tổng đóng góp từ đầu năm lên 366 triệu USD, giữa lúc đảng của Tổng thống Donald Trump đối mặt nhiều thách thức.
13-1791862881-elon-musk-rot-276-trieu-usd-cho-dang-cong-hoa-tro-thanh-nha-tai-tro-lon-nhat-bau-cu-my-2026
Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Reuters.

Theo báo The Hill, từ tháng 7 đến tháng 9, ông chủ Tesla và SpaceX đã tăng mạnh các khoản đóng góp cho những tổ chức chính trị ủng hộ đảng Cộng hòa. Với tổng số tiền quyên góp lên tới 366 triệu USD kể từ đầu năm, Elon Musk đang trở thành nhân vật có ảnh hưởng tài chính nổi bật trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ năm 2026, dự kiến diễn ra ngày 3/11.

Trong số các khoản đóng góp gần đây, đáng chú ý nhất là 158 triệu USD dành cho Quỹ Lãnh đạo Thượng viện, một siêu ủy ban hành động chính trị (PAC) hỗ trợ các ứng cử viên Thượng viện của đảng Cộng hòa. Ông Musk cũng chi 20 triệu USD cho Quỹ Lãnh đạo Quốc hội, tổ chức hậu thuẫn các ứng viên tranh cử Hạ viện của đảng này.

Bên cạnh đó, America PAC, tổ chức do tỷ phú công nghệ thành lập trong giai đoạn bầu cử năm 2024, đã nhận được hơn 76 triệu USD trong năm nay. Ông Musk còn đóng góp 10 triệu USD cho Lone Star Liberty PAC, tổ chức ủng hộ ứng cử viên Thượng viện đảng Cộng hòa tại Texas Ken Paxton; 10 triệu USD cho Hiệp hội Thống đốc đảng Cộng hòa và 2 triệu USD cho Hiệp hội Tổng chưởng lý đảng Cộng hòa.

Quy mô tài trợ này cho thấy ông Musk tiếp tục dành nguồn lực đáng kể cho chính trường Mỹ, dù trước đó từng phát tín hiệu muốn thu hẹp chi tiêu chính trị.

Andrew Romeo, người phát ngôn của America PAC, cho biết các khoản đầu tư đã giúp bộ máy của đảng Cộng hòa truyền tải thông điệp đến cử tri, đồng thời tạo điều kiện để các ứng cử viên của đảng có cơ hội đạt kết quả khác với những tiền lệ lịch sử.

Theo báo The Times, những khoản quyên góp mới nhất đã đưa Elon Musk trở thành nhà tài trợ lớn nhất được ghi nhận trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Elon Musk bắt đầu tham gia sâu vào chính trường Mỹ trong cuộc bầu cử năm 2024, khi chi hàng trăm triệu USD hỗ trợ chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Donald Trump. Tỷ phú công nghệ cũng trực tiếp tham gia các hoạt động vận động cùng ứng viên đảng Cộng hòa khi đó.

Sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, Musk dẫn dắt sáng kiến Bộ Hiệu quả chính phủ Mỹ, với mục tiêu cắt giảm chi tiêu công. Tuy nhiên, dự án gây nhiều tranh cãi do các biện pháp mạnh tay nhằm giảm nhân sự và ngân sách trên toàn bộ bộ máy chính quyền liên bang.

Ông Musk rời Nhà Trắng vào cuối tháng 5/2025, sau đó xảy ra bất đồng công khai với Tổng thống Trump. Trong nhiều tháng tiếp theo, tỷ phú này ít xuất hiện trên chính trường và từng tuyên bố sẽ chi ít hơn đáng kể cho các hoạt động chính trị.

Trong cuộc phỏng vấn với The Economist hồi tháng 7, ông Musk cũng thừa nhận bản thân đã đi quá xa và tham gia quá sâu vào chính trị.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người sau đó được cải thiện. Ông Musk đã tháp tùng Tổng thống Mỹ trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc hồi tháng 5, đồng thời tham gia các hoạt động nhân chuyến thăm Washington của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng trước.

Việc tỷ phú công nghệ tiếp tục rót hàng trăm triệu USD cho các tổ chức của đảng Cộng hòa cho thấy ông vẫn duy trì vai trò đáng kể trong hoạt động chính trị Mỹ, bất chấp những tuyên bố trước đây về ý định giảm mức độ can dự. Khoản tài trợ lớn cũng xuất hiện vào thời điểm đảng Cộng hòa chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ với nhiều thách thức.

QT (SHTT)