Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi tỷ phú Elon Musk tham gia dự án đường hầm xuyên biển dài 113km nối Nga với Mỹ, kỳ vọng công nghệ đào hầm có thể giảm mạnh chi phí và rút ngắn thời gian thi công.
12-1791787484-tro-ly-ong-putin-goi-ten-elon-musk-de-xuat-xay-duong-ham-8-ty-usd-noi-nga-my
Bản đồ dự án xây dựng đường hầm biển nối liền Nga - Mỹ. Ảnh: The Sun

Kirill Dmitriev, trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin kiêm lãnh đạo Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), một lần nữa thúc đẩy ý tưởng xây dựng đường hầm dưới biển nối Nga và Mỹ, đồng thời trực tiếp kêu gọi tỷ phú Elon Musk tham gia dự án.

Theo đài RT, ngày 11/10, ông Dmitriev đăng tải lời kêu gọi trên mạng xã hội X, nhắc tên The Boring Company, doanh nghiệp chuyên về hạ tầng và xây dựng hệ thống giao thông ngầm do ông Musk thành lập.

“Đã đến lúc The Boring Company bắt tay vào thực hiện đường hầm Putin - Trump để kết nối Nga với Mỹ cũng như kết nối lục địa Á - Âu với châu Mỹ”, ông Dmitriev viết.

Ý tưởng này được ông Dmitriev đưa ra lần đầu vào tháng 10/2025, khoảng hai tháng sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thảo luận các nỗ lực giải quyết xung đột tại Ukraine.

Theo đề xuất, đường hầm dài khoảng 113km sẽ chạy bên dưới eo biển Bering, khu vực ngăn cách vùng Chukotka của Nga với bang Alaska của Mỹ. Tại điểm hẹp nhất, eo biển này rộng khoảng 82km.

Ông Dmitriev mô tả công trình là biểu tượng của sự đoàn kết giữa hai quốc gia. Theo ông, tuyến giao thông xuyên biển không chỉ tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động thăm dò tài nguyên mà còn có thể tạo thêm việc làm, góp phần củng cố nền kinh tế của cả Nga và Mỹ.

Một trong những vấn đề đáng chú ý nhất của dự án là chi phí xây dựng. Ông Dmitriev ước tính, nếu sử dụng các công nghệ truyền thống, công trình có thể tiêu tốn hơn 65 tỷ USD.

Tuy nhiên, trợ lý của Tổng thống Nga cho rằng việc áp dụng công nghệ của The Boring Company có thể giúp giảm tới 90% khoản đầu tư, đưa tổng chi phí xuống dưới 8 tỷ USD. Thời gian thi công theo phương án này được ông ước tính khoảng 8 năm.

Ông Dmitriev cũng cho biết RDIF sẵn sàng tham gia triển khai dự án. Để củng cố đề xuất, ông viện dẫn vai trò của quỹ trong việc xây dựng một cây cầu đường sắt kết nối Nga với Trung Quốc.

Trước đó trong năm nay, lãnh đạo RDIF thông báo quỹ đã ký thỏa thuận tiếp tục thiết kế đường hầm dưới biển. Các bước triển khai tiếp theo được dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.

Ý tưởng kết nối Nga và Mỹ bằng một công trình vượt biển cũng gợi lại đề xuất từ thời Chiến tranh Lạnh về việc xây dựng “Cầu Khrushchev - Kennedy” giữa hai quốc gia.

Theo RT, tuần trước, nữ nghị sĩ Anna Paulina Luna thuộc đảng Cộng hòa của ông Trump đã công bố bộ tài liệu giải mật dài 350 trang của Liên Xô liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Mỹ John F. Kennedy. Trong số tài liệu này có thông tin về đề xuất xây dựng cây cầu nói trên.

Nếu được thúc đẩy, đường hầm xuyên biển Nga - Mỹ sẽ là một dự án hạ tầng quy mô lớn với tham vọng kết nối hai lục địa. Tuy nhiên, những con số về chi phí và thời gian xây dựng hiện vẫn là các ước tính được ông Dmitriev đưa ra trong quá trình vận động cho ý tưởng này.

QT (SHTT)