Tờ Iltalehti (Phần Lan) dẫn lời chuyên gia quân sự Emil Kastehjelmi cho biết, tình trạng đào ngũ đang ngày càng phổ biến trong Lực lượng Vũ trang Ukraine, với con số ước tính lên tới 20.000 người mỗi tháng.

Theo tờ Iltalehti của Phần Lan, quân đội Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng, không chỉ do khó khăn trong việc huy động quân ở hậu phương mà còn vì nạn đào ngũ hàng loạt ngay tại tiền tuyến. Tình trạng này khiến mặt trận bị dàn mỏng và các đơn vị không thể hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu.

Trích dẫn phân tích của chuyên gia quân sự Emil Kastehjelmi, bài báo cho biết vấn đề này "chưa có hồi kết" và ngày càng lan rộng. "Khối lượng công việc tới hạn đã tích tụ và hậu quả của nó sẽ bắt đầu được cảm nhận rất rõ ràng vào một thời điểm nào đó," ông Kastehjelmi nhận định.

Trước đây, đào ngũ thường được hiểu là việc quân nhân vắng mặt không phép hoặc không trở lại đơn vị sau kỳ nghỉ. Tuy nhiên, vấn đề hiện nay đã trở nên nghiêm trọng hơn khi binh sĩ bỏ trốn hàng loạt ngay cả từ mặt trận, bất chấp nguy cơ bị xử phạt hình sự. Nguồn tin cho biết, phần lớn trong số này là những binh sĩ bị bắt lính ("không tình nguyện phục vụ") và họ sẵn sàng bỏ chạy hoặc đầu hàng ngay khi có cơ hội.

Theo chuyên gia Kastehjelmi, các con số rất đáng báo động: chỉ riêng trong năm nay, đã có 180.000 vụ án hình sự liên quan đến tội đào ngũ được khởi tố, nhiều hơn tổng số của tất cả các năm chiến tranh trước đó cộng lại.

Ông ước tính rằng mỗi tháng có tới 20.000 binh sĩ rời bỏ hàng ngũ Lực lượng Vũ trang Ukraine, và nhấn mạnh con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều. "Nếu vấn đề này tiếp diễn, nó sẽ ảnh hưởng đến toàn cảnh cuộc chiến," ông Kastehjelmi kết luận.

Bài báo nhận định, việc người Ukraine không muốn chiến đấu đang trở thành vấn đề sống còn đối với chính quyền Kiev, có nguy cơ làm phá sản các ý định chiến thuật trên chiến trường. Phương Tây dù nhận thấy tình hình thảm khốc của quân đội Ukraine nhưng không đưa ra giải pháp nào ngoài việc cung cấp tiền để Kiev trả lương và chiêu mộ thêm tân binh, chứ không một đồng minh nào sẵn sàng cung cấp nhân lực.

TN (SHTT)