Thế giới

Gia đình Malaysia nhiễm biến chủng Delta dù ở nhà từ tháng 04

Madam Noriah Bakar cho biết cô và gia đình đã ở nhà từ tháng 04 nhưng vẫn nhiễm biến chủng Delta.

Gia đình Malaysia nhiễm biến chủng Delta dù ở nhà từ tháng 04
Nhân viên y tế xét nghiệm Covid-19 cho người dân ở Malaysia (Ảnh: AFP)

Madam Noriah Bakar, 36 tuổi, sinh sống tại bang Selangor (Malaysia) cho biết cô, chồng và hai con xét nghiệm dương tính với biến chủng Delta của virus SARS-CoV-2 hồi tuần trước.

"Chúng tôi không hiểu điều gì xảy ra, bởi từ giữa tháng 04, chồng tôi chỉ ra ngoài một lần để lấy giấy tờ công việc, còn tôi chỉ rời nhà hai lần cách đây ba tuần để tiêm chủng và mua bánh mì,"  Madam Noriah Bakar nói với The Strait Times.

"Chúng tôi mua thực phẩm qua các dịch vụ trực tuyến dù rất tốn kém, do đó chúng tôi không biết đã làm sai điều gì," cô nói thêm.

Malaysia hôm 14/07 ghi nhận kỷ lục 11.618 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh lên 867.567. Hôm 13/07, nước này ghi nhận 11.079 ca nhiễm mới, lần đầu tiên con số này vượt 5 chữ số.

Tổng giám đốc Bộ Y tế Malaysia Noor Hisham Abdullah hôm 13/07 cảnh báo số ca nhiễm mới sẽ còn tăng cao trong hai tuần tới, trong bối cảnh biến chủng lây lan rất nhanh Delta đã xuất hiện ở hầu hết các bang.

Biến chủng Delta lần đầu được phát hiện tại Ấn Độ, được cho là lây lan nhanh hơn biến thể Alpha tới 55%, và nhanh hơn chủng ban đầu xuất hiện tại Vũ Hán (Trung Quốc) gần gấp đôi, theo SCMP.

Giới chuyên gia y tế cũng lưu ý rằng chỉ số R0 (số trường hợp lây bệnh trung bình từ một ca nhiễm) của biến thể Delta là từ 5-8, trong khi chủng virus ban đầu ở Vũ Hán có R0 từ 2,2-3.

"Có khả năng biến thể B.1.617.2 (Delta) sẽ vượt trội so với các biến thể khác, như những gì xảy ra trên thế giới. Điều đó gây lo ngại rất lớn," giáo sư Awang Bulgiba Awang Mahmud, chủ tịch ban chuyên trách phân tích và chiến lược dịch tễ Covid-19 của chính phủ Malaysia nói.

Ngoài sự xuất hiện của các biến thể mới, tiến sĩ Bulgiba cho rằng sở dĩ số ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh tại Malaysia trong thời gian qua là do sự kết hợp của các yếu tố như lây nhiễm rộng trong cộng đồng, lây truyền dễ dàng qua không khí ở các khu vực có hệ thống thông gió yếu kém và việc người dân không thực sự nghiêm túc chấp hành các quy định phòng chống Covid-19 do đã mệt mỏi với dịch bệnh kéo dài.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)