Trước thềm vòng đàm phán then chốt dự kiến diễn ra vào tuần tới, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington đang xem xét việc tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông bằng cách điều động thêm các nhóm tác chiến tàu sân bay nhằm tạo thế thượng phong trước Tehran.
Tàu sân bay USS George H. W. Bush trên Đại Tây Dương tháng 12/2025. Ảnh: US Navy

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Axios ngày 10/2, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Washington đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho kịch bản ngoại giao không đạt được kết quả như mong đợi. Ông Trump nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ phải đạt được một thỏa thuận thực chất, nếu không sẽ buộc phải thực hiện những hành động "rất cứng rắn", tương tự như chiến dịch không kích nhắm vào loạt cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6/2025. Hiện tại, một hạm đội Mỹ đang trên đường hướng tới khu vực này và Tổng thống đang tính toán việc bổ sung thêm một nhóm tác chiến tàu sân bay nữa để củng cố sức mạnh.

Theo các nguồn tin từ giới chức quân sự Mỹ, những cái tên nằm trong diện điều động bao gồm tàu sân bay USS George Washington đang hoạt động tại khu vực châu Á và tàu USS George H. W. Bush hiện ở ngoài khơi bờ Đông nước Mỹ. Dù quá trình di chuyển có thể mất vài tuần, Lầu Năm Góc cũng đang để ngỏ khả năng tái bố trí siêu chiến hạm USS Gerald R. Ford từ vùng biển Caribe. Những động thái này sẽ bổ sung cho nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln cùng hàng loạt khí tài vốn đã có mặt tại Trung Đông để đối phó với những căng thẳng leo thang từ cuối năm 2025.

Mặc dù phô trương sức mạnh quân sự, Tổng thống Trump vẫn bày tỏ sự lạc quan về một giải pháp hòa bình. Ông cho rằng chính áp lực quân sự mạnh mẽ đã khiến Iran thay đổi thái độ, trở nên nghiêm túc hơn nhiều trong các cuộc đối thoại so với thời gian trước. Theo ông, mục tiêu của Washington không chỉ dừng lại ở chương trình hạt nhân mà còn phải bao hàm cả kho tên lửa đạn đạo của nước này. Nhà lãnh đạo Mỹ tin tưởng rằng hai bên có thể tiến tới một "thỏa thuận tuyệt vời" do Tehran đang rất khát khao đạt được sự đồng thuận để tháo gỡ khó khăn.

Trên mặt trận ngoại giao, nỗ lực trung gian đang diễn ra dồn dập tại Oman và Qatar. Sau cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa đại diện hai nước vào ngày 6/2, Thư ký Hội đồng An ninh Iran Ali Larijani đã có mặt tại Muscat để hội kiến Quốc vương Oman và dự kiến sẽ tới Qatar ngay sau đó. Các quan chức Mỹ nhận định đây là bước chuẩn bị quan trọng để Iran truyền đạt lập trường của mình thông qua các bên trung gian trước khi bước vào vòng đàm phán thứ hai. Sự kết hợp giữa các động thái ngoại giao tại Oman và sự áp sát của các hạm đội tàu sân bay Mỹ trên biển đang tạo nên một cục diện đầy kịch tính trước thời điểm quyết định vào tuần tới.

QT (SHTT)